Sự kiện nổi bật ngày 30.6

30/06/2018 16:47

Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Khám nghiệm hiện trường vụ vây bắt trùm ma túy ở Sơn La... là những sự kiện nổi bật ngày 30.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 30.6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Trong ảnh: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt”, ngày 30.6, khoảng 1.000 người, hầu hết là tuổi trẻ Phú Yên đã đến tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh để đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Hoạt động này nằm trong chương trình Ngày hội hiến máu Hành trình đỏ với chủ đề “Giọt hồng Phú Yên” do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Yên phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức. Dự kiến trong ngày hội hiến máu này tỉnh Phú Yên tiếp nhận hơn 900 đơn vị máu, vượt so với mục tiêu đề ra là 800 đơn vị. Trong ảnh: Tuổi trẻ Phú Yên tham gia hiến máu trong ngày hội hiến máu Hành trình đỏ - Giọt hồng Phú Yên. Ảnh: Thế Lập – TTXVN


Ngày 29.6, tại TP Milan (Italia) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Cơ hội hợp tác kinh tế giữa vùng Lombardy và các tỉnh thành của Việt Nam”. Tham dự hội thảo có đại diện chính quyền vùng Lombardy, ông Fabio Altitonante, Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo các tỉnh Cần Thơ, Quảng Ngãi, Phú Yên và hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam và Italia. Cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và ông Michael D'Ercole, Chủ tịch Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Italia. Trong ảnh: Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và ông Michael D'Ercole, Chủ tịch Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Huy Thông – TTXVN


Khoảng 2 giờ 30 ngày 30.6 tại địa bàn xã Nghi Kim, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi tàu hỏa va chạm với xe bồn chở gas làm 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Được biết, vụ tai nạn xảy ra ở đường dân sinh qua đường sắt, chỉ có biển cảnh báo chứ không có rào chắn hay nhân viên đường sắt trực. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Tài xế và phụ xe bồn chở ga bị tai nạn nghiêm trọng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115, TP Vinh. Ảnh: Nguyễn Oanh -TTXVN


Ngày 30.6, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở các tỉnh Trung bộ xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5.7, trong đó các ngày từ 1-3.7 nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung bộ. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ C, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung bộ phổ biến 38-40 độ C. Trong ảnh: Người dân tham gia giao thông dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Liên quan đến chuyên án đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), đến sáng 30.6, lực lượng Công an tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường và nơi trú ẩn của đối tượng Nguyễn Thanh Tuân. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 tử thi và trên tay cả 3 vẫn cầm súng ngắn. Kiểm tra tang vật, lực lượng Công an thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59; 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đạn; hơn 6.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan. Trong ảnh: Số vũ khí lực lượng Công an thu giữ được tại nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ


Các cơ sở ở Triều Tiên, nơi tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cần được tu sửa nhiều. Một nhóm khảo sát của Hàn Quốc đã đưa ra đánh giá trên khi trở về nước ngày 29.6 sau chuyến thị sát 3 ngày tới các cơ sở nói trên. Trưởng nhóm khảo sát Kim Byung-dae, một quan chức cấp cao phụ trách hợp tác nhân đạo tại Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo công tác tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán diễn ra suôn sẻ và giảm thiểu những yếu tố bất tiện cho thành viên các gia đình là người lớn tuổi. Sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20-26.8 tới. Trong ảnh: Ông Park Kyung-seo (trái), Trưởng đoàn đàm phán Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc trong cuộc gặp Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Pak Yong Il (phải). Ảnh: THX/TTXVN


Ít nhất 2 người Palestine, trong đó có 1 trẻ em 13 tuổi thiệt mạng và 310 người bị thương trong các cuộc đụng độ ngày 29.6 giữa những người biểu tình và binh sĩ Israel tại phía Đông Dải Gaza. Người phát ngôn cơ quan Y tế Dải Gaza, ông Ashraf al-Qedra cho biết số người thương vong trên là nạn nhân của các cuộc biểu tình phản đối Israel diễn ra vào ngày thứ sáu hằng tuần, được biết đến với tên gọi "Cuộc tuần hành vĩ đại vì sự trở về", bắt đầu từ 30.3 vừa qua. Cũng theo ông al-Qedra, sau các cuộc đụng độ nói trên, tổng cộng 133 người đã được đưa đến các bệnh viện tại Dải Gaza, trong đó 6 người bị thương nặng và 177 người khác được điều trị tại chỗ vì ngạt khí sau khi bị các binh sĩ Israel bắn hơi cay. Trong ảnh: Người biểu tình Palestine chạy trốn làn hơi cay do binh sĩ Israel bắn ra tại khu vực biên giới giữa Gaza và Israel ngày 29.6. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 29.6, một quan chức thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết khoảng 100 người thuộc một tàu di cư ngoài khơi bờ biển miền Tây nước này nhiều khả năng đã chết đuối. Theo nguồn tin trên, lực lượng bảo vệ bờ biển đã cứu sống được 14 người từ con tàu trên ở phía Đông thủ đô Tripoli. Cũng liên quan vấn đề di cư, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã ngăn chặn 200 người từ 2 con tàu khác. Libya là một trong những điểm khởi hành chính của người di cư tìm cách vượt biển để tới châu Âu trên những chiếc thuyền cao su chất lượng kém và dễ hỏng hóc do các đối tượng buôn người cung cấp. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại vùng bờ biển phía đông Tripoli, Libya ngày 29.6. Ảnh: THX/TTXVN


Ban chỉ đạo Chống ma túy của Cảnh sát Colombia và Lực lượng Vũ trang quốc gia nước này cho biết các lực lượng an ninh vừa tịch thu 2 tấn cocaine đang chuẩn bị được vận chuyển bằng xà cao tốc từ Tumaco, bang miền Nam Nariño, tới các quốc gia Trung Mỹ. Lô hàng trên được tìm thấy sau khi các thuyền tuần tra của lực lượng chấp pháp Colombia bị tấn công khi đang tiến gần tới địa điểm giấu số ma túy trên. Ngoài ma túy, các nhà chức trách còn tìm thấy 35 thiết bị liên lạc và nhiều vũ khí. Trong ảnh: Cảnh sát Colombia bên số ma túy vừa tịch thu tại Tumaco ngày 29.6. Ảnh: EPA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.6