Sự kiện nổi bật ngày 30.10

30/10/2018 19:52

Ngày 30.10, Quốc hội khóa XIV tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, phát động cuộc thi sáng tác logo tỉnh Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 30.10.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, ngày 30.10, Quốc hội khóa XIV tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện 6 Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, trong đó có 3 nghị quyết về giám sát chuyên đề và 3 nghị quyết về chất vấn.Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động chuẩn bị và gửi đến Quốc hội báo cáo tổng hợp của Chính phủ cùng với 15 báo cáo của các bộ, ngành, báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Báo cáo tổng hợp các nội dung thẩm tra và 9 báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp sáng 30.10. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Sáng 30.10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Ủy ban Nghề cá của Nghị viện châu Âu (EP) do Nghị sỹ Mato Gabriel - Người phát ngôn Ủy ban Nghề cá - dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chào mừng Nghị sĩ Mato Gabriel và Đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam; cho rằng, quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đang phát triển tích cực thông qua duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 30.10, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành (Đồng Nai), tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được quy tập ở ấp 8, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành. Tại lễ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó, ngày 10/9, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành khai quật tại ấp 8, xã Bàu Cạn và phát hiện được 13 vị trí hài cốt và nhiều di vật như võng, dép râu, dụng cụ y tế. Ngành chức năng xác định, đây là xương cốt và vật dụng của chiến sĩ Giải phóng quân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong ảnh: Đông đảo người dân dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Công Phong - TTXVN


Ngày 30.10, tại tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Cục Thanh tra Lâm nghiệp (Lào) đã họp đánh giá tình hình hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật lâm nghiệp. Tham dự cuộc họp có ông Linthong Douangphachanh, Cục trưởng Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào, về phía Việt Nam có ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đoàn cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm đến từ 10 tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Tường-TTXVN


Sáng 30.10, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc"), nguyên Thượng tá, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng. Các bị cáo gồm: Đinh Ngọc Hệ, Trần Văn Lâm, Phùng Danh Thắm liên quan đến các vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trước đó, ngày 31.7, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù, trong đó: 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ khai báo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Theo thống kê đến tháng 10.2018, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra, xử lý 5.464 vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Trong đó, xử lý hình sự 24 vụ với 28 đối tượng (đã khởi tố 21 vụ với 25 đối tượng; củng cố hồ sơ xử lý hình sự 3 vụ, 03 đối tượng); xử lý hành chính 5.440 vụ, thu giữ 2.342.659 bao thuốc lá lậu các loại, 234 phương xe mô tô, 13 phương tiện thủy dùng để vận chuyển. Ước trị giá tang vật và phương tiện khoảng 25 tỷ đồng. Địa phương đã tiến hành thực hiện tiêu hủy 11 đợt, với tổng số lượng hơn 2 triệu bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Trong ảnh: Thu giữ hơn 2,3 triệu bao thuốc lá lậu các loại. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 30.10, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh tổ chức phát động cuộc thi sáng tác logo tỉnh Hải Dương. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp để phát động cuộc thi sáng tác logo tỉnh. Tỉnh ta đang trên đà phát triển và đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, rất cần có logo mang đặc trưng riêng để quảng bá thương hiệu của tỉnh. Nền tảng để sáng tác logo là chiều sâu văn hóa vốn có của mảnh đất xứ Đông cùng với nhịp phát triển, hơi thở của cuộc sống hiện tại và dự báo tương lai… Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Nga


Chiều 30.10, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã làm việc với ngành y tế Hải Dương về việc thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và dân số năm 2018. Đoàn kiểm tra chỉ rõ nhiệm vụ ngành y tế cần tập trung trong thời gian tới là tổ chức lồng ghép chương trình mục tiêu y tế quốc gia với chương trình dân số để hoạt động hiệu quả cao. Chú trọng nguồn kinh phí cho hoạt động truyền thông, lưu ý truyền thông trọng tâm, trọng điểm theo chiến dịch và các ngày trong tháng... Trong ảnh: Đại diện đoàn kiểm tra của Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thành


Sáng 30.10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Kinh Môn tổ chức chương trình “Nhịp cầu nhà nông” để chia sẻ kiến thức sản xuất nông nghiệp hiệu quả cho bà con nông dân trên địa bàn huyện.Trước những thắc mắc của nông dân về việc bảo tồn giống lúa đặc sản của địa phương là nếp cái hoa vàng, các chuyên gia gợi ý một số kỹ thuật thâm canh giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, các chuyên gia đã thông tin cụ thể tới nông dân quy trình kỹ thuật sử dụng men sinh học làm chất độn lót và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp trên gia súc, gia cầm trong mùa rét. Trong ảnh: Chương trình “Nhịp cầu nhà nông” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Kinh Môn tổ chức. Ảnh: Dũng Cường

QUỐC TẾ


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/10cho biết nước này đã đề nghị Mỹ "linh hoạt tối đa" trong việc áp dụng lệnh miễn trừ trừng phạt, từ đó giúp các công ty Hàn Quốc giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt bổ sung của Washington đối với Iran, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ có hiệu lực vào ngày 5.11 tới. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo tối 2910, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã đề nghị Washington miễn trừ trừng phạt Seoul. Về phần mình, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông đã nắm được quan điểm của Seoul và sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha trong cuộc gặp tại New York ngày 20.7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 29.10, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã khai trương sân bay quốc tế mới có tên Istanbul tại thành phố Istanbul và được kỳ vọng sẽ là sân bay lớn nhất thế giới. Chuyến bay đầu tiên cất cánh từ sân bay mới sẽ đáp xuống sân bay thủ đô Ankara ngày 31/10. Dự án xây dựng sân bay nói trên có trị giá 10,5 tỷ euro (12 tỷ USD). Từ ngày 29/12 tới, sân bay Istanbul sẽ mở rộng đón 90 triệu lượt khách mỗi năm. Khi tất cả các hạng mục của sân bay được hoàn thành vào năm 2028, số lượt khách dự kiến tăng tới 200 triệu lượt, gần gấp đôi lượt khách qua sân bay nhộn nhịp nhất thế giới hiện nay Hartsfield-Jackson ở TP Atlanta (Mỹ). Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) tại lễ khai trương sân bay Istanbul ngày 29.10. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cơ quan quản lý thảm họa của tỉnh Western Cape (Nam Phi) ngày 29.10 cho biết các vụ cháy rừng dữ dội ở tỉnh này trong những ngày qua đã làm 7 người thiệt mạng, trong đó có một em bé và một phụ nữ đang mang thai, tại một trang trại nằm dọc theo cung đường Garden Route. Các vụ cháy đã thiêu trụi khoảng 16.600 hécta rừng và buộc hơn 1.500 người dân ở 3 khu ngoại ô phải đi sơ tán. Ít nhất 400 nhân viên cứu hỏa được huy động để dập tắt các đám cháy. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa một đám cháy rừng. Ảnh: Herald live/ TTXVN


Trong thông báo ngày 29.10, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết tàu thăm dò Parker Solar Probe đang tiến tới kỷ lục mới về khoảng cách tiệm cận với bề mặt Mặt Trời khi vào lúc 17h04' (giờ GMT), tức 00h04' ngày 30/10 (theo giờ Việt Nam) chính thức "xô đổ" kỷ lục 42,73 triệu km trước đó của tàu vũ trụ Helios 2 do Đức và Mỹ hợp tác sản xuất và phóng lên vũ trụ hồi tháng 4.1976. Theo tính toán trước đó của các chuyên gia, Parker sẽ chính thức lập kỷ lục mới trong những ngày đầu tháng 11 tới với khoảng cách 24 triệu km ngay bên trong vành nhật hoa của Mặt Trời (còn gọi là khí quyển Mặt Trời). Trong ảnh: Tàu thăm dò Parker Solar Probe sẽ có 24 lần tiếp cận Mặt Trời trong 7 năm tới và khoảng cách gần nhất mà tàu có thể tiếp cận Mặt Trời trong cả sứ mệnh này là 6 triệu km. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.10