Sự kiện nổi bật ngày 29.9

29/09/2018 16:46

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 chuẩn bị tiếp nhận công tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, 384 người thiệt mạng do động đất, sóng thần tại Indonesia... là những sự kiện nổi bật ngày 29.9.

TRONG NƯỚC



Ngày 29.9, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 sẽ lên đường sang Nam Sudan vào ngày 1.10 để tiếp nhận công tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 khi sang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Trong ảnh: Tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Khu –TTXVN



Ngày 29.9, Ban Quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh (Sở Giao thông Vận tải) tổ chức khởi động kích ống D3200 của gói thầu XL01 thi công tuyến cống bao thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Việc thi công các ống có đường kính 3.200 mm được thực hiện bằng công nghệ kích ngầm (không đào hở), các giếng và ống D3200 sẽ thu gom nước thải của hộ dân lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Quận 2, đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Trong ảnh: Các ống đường kính 3.200 mm được thi công bằng công nghệ kích ngầm. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN



Ngày 29.9, Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của thành phố tăng 0,81% so với tháng 8 và tăng 3,42% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo của Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong tổng số 11 nhóm hàng được thống kê trong tháng 9, chỉ có duy nhất một nhóm hàng giảm giá là nhóm bưu chính viễn thông với mức giảm 0,06% so với tháng 8. Còn lại tất cả các nhóm hàng khác đều tăng giá có thể kể đến là hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng; hàng hóa và dịch vụ khác; giao thông; thiết bị và đồ dùng gia đình; văn hóa, giải trí và du lịch; may mặc, mũ nón, giày dép với mức giảm; thuốc và dịch vụ y tế; đồ uống và thuốc lá; hàng ăn và dịch vụ ăn uống so với tháng 8. Trong ảnh: Người tiêu dùng mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu cho gia đình. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN



Ngày 29.9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Dũng (sinh năm 1969), trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) mức án tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình. Bị cáo Lê Thị Phương Oanh (sinh năm 1968), trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) mức án chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, hình phạt chung cho cả hai tội là tù chung thân. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Hùng Dũng (áo đen) và bị cáo Lê Thị Phương Oanh (áo vàng) nghe tuyên án. Ảnh: Văn Nhiều-TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 29.9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2018). Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngành kiểm tra Đảng các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng cấp dưới và cùng cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt việc xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra, giám sát, bảo đảm toàn diện, hiệu quả, thực hiện tốt nguyên tắc "không có ngoại lệ, không có vùng cấm". Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên



Sáng 29.9 (20.8 âm lịch), tại khu di tích Kiếp Bạc, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 tổ chức Lễ giỗ Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Các đại biểu, nhân dân địa phương và du khách thập phương dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần, cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, nhân khang, vật thịnh, mùa màng tốt tươi... Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức phát 7.000 túi lộc cho người dân và du khách. Trong ảnh: Ban Tổ chức Lễ hội phát lộc cho nhân dân. Ảnh: Tiến Mạnh



Chiều 29.9, tại Trường Đại học Thành Đông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Báo Diễn đàn doanh nghiệp, Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức lễ phát động Chương trình khởi nghiệp Hải Dương. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn chương trình sẽ được hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ đến tất cả mọi người, đặc biệt là các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên. Các bạn trẻ hãy xác định cho mình mục tiêu, lý tưởng rõ ràng, lựa chọn cho mình một nghề cụ thể và quyết tâm phấn đấu, sớm tự chủ về tài chính, có vị trí xứng đáng trong xã hội. Trong ảnh: Các doanh nhân tiêu biểu, đại diện ngành, tổ chức hội tham gia giao lưu với các sinh viên và thanh niên. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ



Chiều tối 28.9 (theo giờ địa phương), bên lề Kỳ họp lần thứ 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York (Hoa Kỳ) diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN - Liên hợp quốc (AUMM). Hội nghị khẳng định cam kết của ASEAN và Liên hợp quốc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện hướng đến thực hiện thành công các mục tiêu Tầm nhìn ASEAN 2025 và Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về các Mục tiêu phát triển bền vững 2030. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý (thứ hai từ trái sang), Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc dẫn đầu đoàn Việt Nam cùng các biểu ASEAN tham dự Hội nghị. Ảnh: Hoài Thanh – TTXVN



Ngày 28.9, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu Mặt trận dự và có bài phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR). Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, MTTQ Việt Nam và CDR là những người đồng chí chung một chiến hào, luôn sát cách bên nhau trong cuộc đấu tranh chống lại áp bức, bất công và trong sự nghiệp xây dựng một xã hội mới tươi đẹp, tiến bộ, văn minh và xã hội chủ nghĩa tại mỗi nước. Thay mặt MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn cam kết giữ gìn, bảo vệ và truyền lại cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc. Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Ảnh: Lê Hà – TTXVN



Theo thông tin mới nhất, ngày 29.9, Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia công bố số người thiệt mạng do trận động đất sóng thần gây ra đã lên tới con số 384 người trong bối cảnh các bệnh viện đang phải nỗ lực cứu chữa cho hàng trăm người bị thương khác và lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận thiên tai này. Cho tới nay, hầu hết những người thiệt mạng đều được ghi nhận ở thành phố Palu, trên đảo Sulawesi, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sóng thần. Hiện công tác cứu hộ và cứu nạn người dân khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia, đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho các nạn nhân động đất và sóng thần ở Palu, đảo Sulawesi ngày 29.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 28.9, phát biểu trong cuộc họp báo tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Nga bắt đầu chuyển giao hệ thống S-300 tới Syria và như những gì Tổng thống Nga đã khẳng định, những biện pháp mà chúng tôi thực hiện sẽ bảo đảm an toàn 100% cho các lực lượng của chúng tôi ở Syria”. Ngoại trưởng Lavrov đồng thời cảnh báo các nước phương Tây đang tìm cách cản trở những nỗ lực do LHQ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 7 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga được trưng bày tại Triển lãm Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế "Quốc phòng 2017" ở ngoại ô Moskva, ngày 22.8.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 28.9, trong quá trình khám xét nhà của 7 nghi phạm khủng bố bị bắt giữ tại thành phố Arnhem và Weert, các nhà điều tra Hà Lan đã tìm thấy lượng lớn nguyên vật liệu chế tạo bom, trong đó có 100 kg phân bón. Nhiều khả năng những nguyên liệu này sẽ được dùng trong một âm mưu tấn công quy mô lớn bằng lựu đạn, súng tự động và đai gắn chất nổ. Cùng ngày, 7 nghi phạm trong độ tuổi từ 21-34 đã được áp giải tới tòa án quận Rotterdam với cáo buộc liên quan đến khủng bố, sau khi lực lượng chức năng Hà Lan tiến hành điều tra trong gần 6 tháng. Trong ảnh: Cảnh sát Hà Lan điều tra tại khu nhà của các nghi phạm khủng bố bị bắt giữ tại Arnhem. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Y tế tại Dải Gaza cho biết, ít nhất 6 người Palestine, trong đó có 2 trẻ em, thiệt mạng do bị đạn bắn từ phía Israel trong các cuộc biểu tình biến thành xung đột dọc khu vực biên giới Gaza ngày 28.9. Cũng theo thông báo của Bộ trên, cùng ngày, tổng cộng 290 người Palestine đã bị thương do xung đột, khoảng 50 người trong đó bị thương do trúng đạn của Israel. Trong ảnh: Nhân viên y tế Palestine chuyển người biểu tình bị thương trong xung đột với binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Dải Gaza ngày 28.9. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.9