Sự kiện nổi bật ngày 29.7

29/07/2020 18:39

Thủ tướng chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ; Dừng tổ chức tham quan, du lịch tại miền Trung... là những sự kiện nổi bật ngày 29.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 29.7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ với các địa phương, bộ, ngành về công tác phòng chống COVID-19. Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, đảng của các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch, huy động hệ thống chính trị và nhân dân cùng đồng hành tham gia. Theo đó, từng địa phương phải có kịch bản ứng phó với COVID-19, trong đó phải có những biện pháp khuyến cáo đến nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 29.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đánh giá cao việc Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng New Zealand đã đồng chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến cách đây đúng 1 tuần, đặc biệt là việc hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (19.6.1975 - 19.6.2020). Ngài Travor Mallard cho biết, New Zealand ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Travor Mallard đề xuất vào đầu năm 2021, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức điện đàm trực tuyến về kết quả hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên đã đề ra. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (ngồi giữa) tại buổi điện đàm. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 29.7, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự. Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Trong ảnh: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Chiều 29.7, tại trụ sở Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với các bộ, cơ quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì. Sáng cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho lễ khai trương Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Thông tin từ Tổng cục Thống kê công bố ngày 29.7 cho biết: Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7.2020 đạt 139.000 lượt, tăng 58,7% so với tháng 6.2020; chủ yếu là khách nhập cảnh bằng đường bộ. Tuy vậy, lượng khách quốc tế đến trong tháng 7 vẫn giảm 98,9% so với cùng kỳ năm 2019, do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế. Tính chung 7 tháng của năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt gần 3,8 triệu lượt, giảm 61,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong ảnh (tư liệu): Du khách nước ngoài tham quan Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN


Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 29.7, chuyến bay đặc biệt của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đón công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Toàn bộ công dân và phi hành đoàn sẽ được làm xét nghiệm và đưa tới cơ sở cách ly y tế tập trung theo đúng quy định về phòng chống COVID-19. Trong ảnh: Các công dân xuống máy bay sẽ lên ô tô để đưa vào khu cách ly làm các thủ tục xét nghiệm y tế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Ngày 29.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an quận Đống Đa (Hà Nội) và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ hai nghi can gây ra vụ cướp tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, ở số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Các đối tượng bị bắt gồm Phùng Hữu Mạnh (sinh năm 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội; hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và Hoàng Ngọc (sinh năm 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa). Trong ảnh: Đối tượng Hoàng Ngọc (trái) và đối tượng Phùng Hữu Mạnh (phải). Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH

Sáng 29.7, phát biểu kết luận cuộc làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu toàn tỉnh phải thực hiện các giải pháp phòng chống dịch với cấp độ cao hơn. Nhấn mạnh dịch bệnh đang có những diễn biễn mới, phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị và người dân phải chủ động, sẵn sàng ứng phó các cấp độ phòng chống dịch. BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh phải nắm tình hình chặt chẽ của từng địa phương, đơn vị để kịp thời chỉ đạo khi có tình huống phát sinh xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương dừng tổ chức thăm quan, du lịch tại tất cả các tỉnh, thành phố ở miền Trung để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, tập trung thực hiện phòng chống dịch... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu toàn tỉnh phải thực hiện các giải pháp phòng chống dịch với cấp độ cao hơn. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 29.7, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự, trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí: Nguyễn Văn Chuẩn, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên khu công nghiệp (KCN) Lai Vu; Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư Ban Quản lý các KCN tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh. Thời hạn 5 năm, từ ngày 1.8.2020. Ảnh: Lan Nguyễn


Sáng 29.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kinh Môn tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc. Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Huy động mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch tỷ trọng giá trị sản xuất theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế; quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao theo mô hình sản xuất tập trung, trang trại, đồi rừng; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đại hội đề ra nhiệm vụ quyết tâm đưa thị xã Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025, trở thành thành phố trước năm 2030... Trong ảnh: Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: Thành Chung


Sáng 29.7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Sở Y tế đánh giá công tác khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tỉnh Hải Dương cùng phối hợp với ngành BHXH và y tế rà soát, đánh giá các nhóm đối tượng chưa tham gia BHYT; tăng cường tuyên truyền chế độ, chính sách BHYT đến toàn thể nhân dân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu... Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 24. Hội thảo dự kiến diễn ra từ ngày 17-19.9 tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông với khoảng 1.000 khách mời. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 29.7, hàng nghìn người di cư đã thiệt mạng sau khi bị tấn công và lạm dụng nghiêm trọng trong quá trình vượt biên qua châu Phi. Ước tính mỗi tháng lại có 72 người thiệt mạng trong hành trình đầy nguy hiểm này. Chỉ riêng trong năm 2018 và 2019, ít nhất 1.750 người đã bỏ mạng khi vượt biên, tương đương với 72 người/tháng hoặc hơn 2 người tử vong mỗi ngày, khiến đây trở thành một trong những tuyến đường chết chóc nhất đối với người di cư và tị nạn trên thế giới. Trong ảnh (tư liệu): Người di cư chờ được giải cứu trên Địa Trung Hải ngày 9.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang mạng 38 độ Bắc thuộc Đại học Johns Hopskin (Mỹ), hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại cho thấy Triều Tiên đang tiếp tục các hoạt động có thể liên quan đến việc làm giàu urani tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Thông tin trên trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên này nêu rõ: "Sự xuất hiện liên tục của 3-4 toa xe chuyên dụng trong tổ hợp, và đặc biệt là trên các đường rẽ đi vào các cơ sở hạt nhân, là bằng chứng về một mức độ hoạt động nào đó chứ không chỉ là hoạt động bảo trì". Trong ảnh (tư liệu): Hình ảnh vệ tinh chụp tổ hợp hạt nhân Yongbyon ở Triều Tiên, ngày 6.8.2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo quyết định mới nhất của chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), từ ngày 29.7, toàn bộ cư dân sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan. Cụ thể, người dân Hong Kong bắt buộc đeo khẩu trang khi rời nhà, các nhà hàng chỉ được phép bán đồ mang đi. Ngoài ra, cấm mọi hình thức tụ tập từ 2 người trở lên (nếu không phải người trong cùng gia đình) tại nơi công cộng và người vi phạm sẽ bị phạt tới 5.000 dollar Hong Kong (625 USD). Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 27.7. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.7