Sự kiện nổi bật ngày 28.9

28/09/2018 18:53

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 là sự kiện nổi bật ngày 28.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 27.9, tại New York (Mỹ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng đề nghị vấn đề "trách nhiệm kép", mỗi quốc gia có thêm trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu, mỗi cá nhân có thêm vai trò công dân toàn cầu. Các quốc gia cần tiếp tục đề cao vai trò của Liên hợp quốc và cùng nhau đoàn kết, phấn đấu “Vì một thế giới hoà bình, công bằng và phát triển bền vững". Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Maria Fernanda Espinosa Garces và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, gặp cộng đồng người Việt và các bạn bè của Việt Nam tại Mỹ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 28.9, tại Hà Nội, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp nguyên Tổng thống Cộng hòa Mozambique Armando Emilio Guebuza nhân dịp Ngài nguyên Tổng thống dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Mozambique sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tại buổi tiếp, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chân thành cảm ơn ngài Armando Emilio Guebuza và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Nhà nước và nhân dân Mozambique đã cử ngài nguyên Tổng thống thay mặt Nhà nước và nhân dân Mozambique sang dự Quốc tang và viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nhấn mạnh đây là minh chứng sống động cho tình cảm bền chặt giữa Việt Nam và Mozambique trong suốt hơn 40 năm qua. Trong ảnh: Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Ngài Armando Emilio Guebuza, cựu Tổng thống Cộng hoà Mozambique. Ảnh: Nhan Sáng–TXVN


Ngày 28.9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh kế giỏi lần thứ 3. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam dự và phát biểu chỉ đại Hội nghị. Hội nghị tuyên dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần này có 242 đại biểu được chọn, cử từ các tỉnh, thành phố, đại diện cho gần 400.000 người người cao tuổi làm kinh tế giỏi của cả nước. Đây là cơ hội gặp mặt, giao lưu, trao đổi những mô hình làm kinh tế giỏi, những kinh nghiệm hay, những bài học quý để tiếp tục nhân rộng, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 28.9, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội ParalympicViệt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á năm 2018. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội có 75 thành viên, trong đó có 52 vận động viên, tranh tài ở 7 môn trong tổng số 18 môn của đại hội, gồm: bơi, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, bóng bàn và Judo. Trong ảnh: Các vận động viên người khuyết tật Việt Nam tại lễ xuất quân. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Ngày 28.9, tại bến cảng số 2, cảng Dung Quất thuộc Công ty CP Dầu khí PTSC Quảng Ngãi, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tổ chức diễn tập phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển Quảng Ngãi năm 2018. Tham dự buổi diễn tập có 25 đại diện Cảng vụ hàng hải trong cả nước. Trong ảnh: Tình huống giả định cứu hộ tàu hàng Gia Bảo 68 bị phá nước dẫn đến chìm. Ảnh: Phước Ngọc–TTXVN


Ngày 28.9, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua trong nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (2018-2019), quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao và mang hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ bộ đội Việt Nam ra với bạn bè thế giới. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến 2 số 1 tại Bến Nhà Rồng trước ngày lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Xuân Khu–TTXVN


Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2018 tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2017; tăng 3,2% so với tháng 12.2017; CPI bình quân 9 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,57%; CPI quý III năm 2018 tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước. Trong ảnh: Mua sắm hàng hóa tại siêu thị Big C Long Biên (Hà Nội). Ảnh: Trần Việt – TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 28.9, Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 (lớp 1). Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị sau khóa học này, mỗi học viên cần rút ra bài học kinh nghiệm, áp dụng kiến thức vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ; vận dụng sáng tạo lý luận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Khóa học chính là cơ hội để mỗi học viên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp tư duy, từ đó nâng cao chất lượng quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Hà Vy


Chiều 28.9, Tổ công tác nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh họp đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương"  thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ sắp tới. Phát biển tại cuộc họp, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác PCI của tỉnh yêu cầu các thành viên trong tổ công tác phải quyết liệt thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu điểm số của các chỉ số thuộc chức năng, quyền hạn xử lý của đơn vị mình đạt thấp. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dũng Cường


Sáng 28.9, Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2018.  Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới hoạt động để thu hút thanh, thiếu niên tham gia. Các phong trào phải thể hiện được nét đặc trưng của thanh niên Hải Dương. Chú trọng chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, động viên, khuyến khích những người trẻ có tâm huyết, ý chí phát triển bản thân, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Minh Nguyên

QUỐC TẾ


Ngày 27.9, lãnh đạo 48 nước và 22 cơ quan của Liên hợp quốc đã ký một tuyên bố chung nhằm ủng hộ chiến dịch của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chống nạn lạm dụng tình dục trong hệ thống của Liên hợp quốc, đặc biệt trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Tuyên bố nêu rõ các nhà lãnh đạo thừa nhận sự cần thiết phải triển khai đồng bộ và phối hợp tốt các chính sách cũng như những biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ lạm dụng tình dục xảy ra trong toàn bộ hệ thống Liên hợp quốc. Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 25.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 28.9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bác bỏ các cáo buộc của Israel về việc Tehran đang che giấu một cơ sở hạt nhân bí mật. Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Zarif cáo buộc chính Israel là chính quyền duy nhất trong khu vực sở hữu "một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật và không công khai". Ông cho rằng đã đến lúc Israel cần tiết lộ chương trình vũ khí hạt nhân của mình với các thanh sát viên quốc tế. Trong ảnh: Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong một cuộc họp báo ở Thủ đô Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 27.9, Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Mỹ là Amazon đã khai trương cửa hàng bán lẻ 4 sao đầu tiên tại Manhattan, New York (Mỹ). Cửa hàng được đặt ở địa chỉ 72 phố Spring là một hình thức bán lẻ mới của Amazon, giúp các khách hàng có thể trực tiếp tới và tìm hiểu sản phẩm mà mình quan tâm. Những sản phẩm được bày bán ở đây đều nằm trong nhóm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trên trang web bán lẻ của tập đoàn là Amazon.com. Trong ảnh: Khách hàng mua sắm tại cửa hàng bán lẻ 4 sao đầu tiên của Amazon ở Manhattan, New York, Mỹ ngày 27.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.9