Sự kiện nổi bật ngày 28.8

28/08/2020 18:34

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội là sự kiện nổi bật ngày 28.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 28.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban. Trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đối với cả thế giới và nước ta, cuộc họp nhằm tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban, các chuyên gia, nhà khoa học… để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo văn kiện do Tiểu ban xây dựng; đề xuất những việc mà Tiểu ban cần tiếp tục triển khai thời gian tới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan (AEM-52), chiều 28.8, diễn ra Hội nghị tham vấn trực tuyến các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Liên bang Nga lần thứ 9. Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Liên bang Nga Maxim Oreskin đồng chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 28.8, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy) và gắn biển "Công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9 và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII". Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô với tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, tổng chiều dài 278 m, rộng 16 m, là cây cầu có quy mô lớn nhất của Hà Nội. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Theo đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 26.8, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành dừng và kiểm tra xe taxi 47A-339.46, phát hiện trên xe có một bao nhựa chứa các cục màu đen đã được gói kỹ trong túi ni lông. Qua đấu tranh nhanh, lực lượng công an xác định các cục màu đen được gói trong các túi ni lông là thuốc phiện. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng. Trong ảnh: Lực lượng công an làm việc với đối tượng Chu Văn Bào. Ảnh: TTXVN


Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp thực hiện thành công ca mổ lấy thai phức tạp, cứu sống một em bé sơ sinh non tháng có khối u Teratoma vùng mặt cổ rất lớn, có nguy cơ tử vong ngay sau mổ do bị chèn ép đường thở. Đây là một dạng u quái do đột biến tế bào hiếm gặp, bên trong khối u thường chứa các mô như tóc, răng, cơ và xương. Dự kiến 3-6 tháng sau, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố sẽ phẫu thuật u cho bệnh nhi. Trong ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhi đồng thành phố phối hợp phẫu thuật lấy thai an toàn cho bệnh nhi. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 28.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh để nghe báo cáo công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá tổng thể, toàn diện việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tỉnh, nhất là tại TP Hải Dương và các huyện Nam Sách, Bình Giang, Thanh Hà; từ đó nghiên cứu, tham mưu đề xuất những biện pháp, quy định, quy trình phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, từng thời điểm… Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 28.8, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hải Dương. Theo đó, một số quy định được nới lỏng như: người dân được ra ngoài tập thể dục nhưng phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 m; một số cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ được hoạt động trở lại. Việc vận chuyển hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động nhưng chỉ được chở tối đa 50% công suất chở của phương tiện… Trong ảnh: Các phương tiện vận tải khách phải khử khuẩn bề mặt phương tiện trước và sau khi kết thúc chuyến đi. Ảnh: Đỗ Quyết


Chiều 28.8, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức tiếp nhận hàng hóa chống dịch gồm 10.000 khẩu trang N95, 10.000 khẩu trang Plus 4 lớp, 720 gel rửa tay khô Lifebuoy do Hội CTĐ Việt Nam vận động tài trợ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng (thứ ba từ phải sang) trao quà hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ảnh: Việt Quỳnh


Đúng 0 giờ ngày 28.8, toàn bộ thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng (Bình Giang) được dỡ bỏ lệnh cách ly theo Quyết định số 504/UBND-VP chiều 27.8 của UBND huyện Bình Giang. Trong ảnh: Nhiều người dân vui mừng sau 17 ngày cách ly để phòng dịch. Ảnh: Huy Anh

QUỐC TẾ


Sáng 28.8 (giờ Việt Nam), trong bài phát biểu tiếp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa để tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra vào tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một số cam kết liên quan tới những vấn đề nóng tại Mỹ như đại dịch COVID-19 hay vấn đề việc làm. Cụ thể, ông Trump cam kết Mỹ sẽ có một loại vaccine phòng COVID-19 vào cuối năm nay, qua đó giúp quốc gia này sớm dập dịch COVID-19. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu chính thức tiếp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, Washington, DC sáng 27.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 28.8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập phiên họp Chính phủ và công bố quyết định từ chức với các thành viên nội các. Cùng ngày, các phái trong Đảng Tự do dân chủ (LDP) cầm quyền cũng tiến hành các phiên họp khẩn để thảo luận vấn đề liên quan đến quyết định từ chức của Thủ tướng Abe, trong đó có vấn đề nhân sự thay thế ông. Giới chức LDP cho biết sẽ sớm tổ chức cuộc bầu cử Chủ tịch đảng này, người đương nhiên sẽ được Quốc hội bầu làm Thủ tướng sau đó. Phương án tổ chức bầu cử cuối cùng sẽ được quyết định tại phiên toàn thể của LDP vào ngày 1.9 tới. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN


Tòa án Tối cao Israel vừa ra phán quyết dỡ bỏ một số nhà thuộc khu định cư Do Thái Mitzpe Kramim tại vùng Bờ Tây vì xây trên đất thuộc sở hữu tư nhân của người Palestine. Tòa án Tối cao Israel ra phán quyết trên sau khi tiếp nhận đơn kháng cáo của một nhóm người Palestine, theo đó hủy bỏ phán quyết của một tòa án quận năm 2018, công nhận quyền sở hữu của những người định cư ở Mitzpe Kramim đối với khu đất này, mặc dù khu đất thuộc sở hữu của người Palestine. Trong ảnh: Quang cảnh khu định cư Do Thái Mitzpe Kramim của Israel ở gần TP Ramallah, Bờ Tây ngày 29.8.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 28.8, truyền thông Australia đưa tin hải quan Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ lò mổ John Dee Warwick ở bang Queensland do phát hiện chất cấm trong các sản phẩm của lò mổ này. Nguyên nhân phía Trung Quốc đưa ra là hải quan nước này đã phát hiện chất cấm chloramphenicol trong các sản phẩm thịt bò từ lò mổ trên. Trong ảnh (tư liệu): Thịt bò được bày bán tại một cửa hàng ở Yarraville, ngoại ô Melbourne, Australia, ngày 12.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Siêu bão Laura quét qua bang Louisiana, Mỹ, ngày 27.8 đã khiến 6 người thiệt mạng, đồng thời làm hư hỏng nhiều nhà cửa trước khi di chuyển tới bang Arkansas. Cơn bão này đi kèm gió giật mạnh đã khiến cây cối bật gốc, đè chết 4 người. Ngoài ra, có thêm 2 ca tử vong do bão, một người chết đuối do đắm thuyền và một trường hợp ngộ độc khí carbon khi chạy máy phát điện trong nhà. Trong ảnh: Nhà cửa bị phá hủy sau bão Laura tại Lake Charles, Louisiana, Mỹ, ngày 27.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.8