Sự kiện nổi bật ngày 28.7

28/07/2018 18:07

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính TP Hà Nội, Tổng thống Nga mời người đồng cấp Mỹ Donald Trump đến Moskva ... là những sự kiện nổi bật ngày 28.7.

TRONG NƯỚC

Ngày 28.7, Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29.5.2008 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội (1.8.2008 - 1.8.2018) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tới dự. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 28.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Eric Garcetti, Thị trưởng thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ngài Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti và các thành viên trong Đoàn thăm Việt Nam; tin tưởng qua chuyến thăm này, Đoàn sẽ hiểu thêm về đất nước, con người và công cuộc đổi mới ở Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Eric Garcetti. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 28.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Nam. Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra thực tế Cục thuế tỉnh, Trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ và Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam. Đây là những điển hình tại tỉnh Quảng Nam được hình thành dựa theo mô hình thành lập và hoạt động theo hướng chuẩn hóa tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ nhân dân. Trong ảnh: Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại Quảng Nam. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN


Ngày 28.7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “Vinh quang Việt Nam" năm 2018 với chủ đề: "Dấu ấn những công trình”, vinh danh các tập thể, cá nhân đã làm nên hoặc vận hành 8 công trình tầm vóc thế kỷ, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, gồm: 1. Đường Hồ Chí Minh; 2. Đường dây 500kV Bắc- Nam; 3. Vệ tinh viễn thông Việt Nam (VINASAT -1, VINASAT - 2); 4. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; 5. Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:200.000; 6. Từ điển Bách khoa Toàn thư; 7. Nghiên cứu chọn tạo và phát triển hai giống lúa mới OM6976 và OM5451; 8. Chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (bên phải) trao biểu trưng vinh danh cho đại diện công trình "Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:200.000". Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 28.7, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Trung tâm Tin tức VTV24, Hãng hàng không Vietjet, Bộ Công an, Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Lễ ra quân cấp Trung ương Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018. Chiến dịch sẽ được triển khai đến hết 31.8. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường bờ biển Phú Quốc. Ảnh: Lê Sen – TTXVN


Hưởng ứng ngày Viêm gan Thế giới (28.7), sáng 28.7, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu và Phát triển sức khoẻ cộng đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên minh Phòng chống viêm gan virus vì Việt Nam, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội "Gan khỏe – Sống vui" với các hoạt động: xét nghiệm tầm soát miễn phí viêm gan siêu vi B-C cho 2.000 người dân, tư vấn trực tiếp và giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe. Trong ảnh: Người dân được lấy máu xét nghiệm, tầm soát miễn phí viêm gan siêu vi B-C. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 27.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã mời người đồng cấp Mỹ Donald Trump đến Moskva, đồng thời nhấn mạnh cả hai nhà lãnh đạo đều sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai. Phát biểu tại hội nghị mở rộng của Nhóm các nền Kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) diễn ra tại Nam Phi, Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng gặp gỡ người đồng cấp Mỹ và hai bên cần thảo luận về các xung đột toàn cầu cũng như thỏa thuận hạt nhân Iran, nhấn mạnh việc trao đổi qua điện thoại là không thích hợp. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định bất chấp quan hệ Nga - Mỹ còn nhiều thách thức, hai nước vẫn tiếp tục giữ liên lạc. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki, Phần Lan ngày 16.7. AFP/TTXVN


Sáng 28.7 (giờ Việt Nam), nhiều gói đồ khả nghi đã được tìm thấy ở Tháp Trump thuộc quận Manhattan, TP New York, Mỹ. Theo Sở Cảnh sát New York, cơ quan này đã tiếp nhận cuộc gọi thông báo về việc phát hiện ít nhất 3 gói đồ khả nghi đã được phát hiện tại các địa điểm khác nhau bên ngoài Tháp Trump. Trong quá trình điều tra, lực lượng an ninh tìm thấy thêm hai thiết bị "lạ". Đội rà phá bom thuộc Sở Cảnh sát New York đã ngay lập tức được huy động tới hiện trường, song không phát hiện dấu hiệu nguy hiểm nào. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa bên ngoài Tháp Trump ở Manhattan sau khi phát hiện các vật khả nghi. Ảnh: THX/TTXVN


Hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán do lũ lụt sau khi mưa lớn xối xả trút xuống các bang miền Nam Myanmar những ngày qua. Ngày 27.7, giới chức Myanmar cho biết lực lượng chức năng và các nhóm cứu trợ đang nỗ lực vận chuyển, phân phát lương thực và nhu yếu phẩm tới người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng gồm bang Karen, Mon và vùng Bago. Chính quyền địa phương lo ngại tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn do mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Trong ảnh: Ngập lụt tại Hpa-an, thủ phủ bang Kayin, Myanmar ngày 24.7. Ảnh: THX/TTXVN


Đêm 27.7, rạng sáng 28.7, hàng triệu người yêu thiên văn trên thế giới có dịp chứng kiến hiện tượng thiên văn kỳ thú: trăng máu trong kỳ nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21. Theo đó, Mặt Trăng sẽ nằm trong bóng của Trái Đất trong 4 tiếng và bị che khuất hoàn toàn trong 1 tiếng 43 phút. Những nơi có tầm quan sát tốt nhất là Đông Phi, Trung Đông, Ấn Độ, cực tây của Trung Quốc. Nhưng người dân ở các khu vực khác của châu Phi, châu Âu, châu Á, Australia và cực đông của Nam Mỹ cũng có thể trông thấy nguyệt thực. Bắc Mỹ và Greenland là hai nơi hoàn toàn không thể theo dõi nguyệt thực lần này. Trong ảnh: Nguyệt thực toàn phần được quan sát tại Bethlehem, Khu Bờ Tây đêm 27.7. Ảnh:THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 28.7