Sự kiện nổi bật ngày 28.12

28/12/2020 22:45

Hội nghị Chính phủ với các địa phương với quy mô toàn quốc; Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020- 2025... là những sự kiện nổi bật ngày 28.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 28.12, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã khai mạc sáng 28.12. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Trong bối cảnh rất đặc biệt đó, nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Ngày 28.12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2020.Hội nghị tổng kết Đề án được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hơn ba năm triển khai Đề án, những thành tựu, tồn tại, hạn chế; xác định phương hướng và các giải pháp cụ thể tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án trong thời gian tới phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Tại Hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020 cho 15 tập thể và 9 cá nhân; trao bằng khen cho 10 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, giai đoạn 2017 - 2020. Trong ảnh: Trao giải thưởng "Phát triển văn hóa đọc năm 2020" cho các cá nhân đạt giải. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Ngày 28.12, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam tổ chức Gặp mặt 64 đại biểu tham dự chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt Nam năm 2020”. Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2020 tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn tạo sự lan tỏa và quan tâm, kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam. Qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tìm ra các mô hình phù hợp, bền vững để hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng bình đẳng, tự tin và hiệu quả. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sáng 28.12, nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5) dương tính với COVID-19 có tiếp xúc với bệnh nhân 1440. Theo báo cáo, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 27/12 tại khu cách ly tập trung quận 5. Đến 17 giờ cùng ngày, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho thấy dương tính lần 1 với COVID-19. Sau khi có kết quả, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi ngay trong đêm.Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa một phần khu B, chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5) vì nghi có ca mắc COVID-19. Trong ảnh: Một phần chung cư được lực lượng chức năng phong toả. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN


Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động thương mại và đầu tư thế giới suy giảm, các nước nhập khẩu ngày càng siết chặt hàng rào phi thuế quan, bảo hộ trong nước gia tăng nhưng với kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2020 vẫn đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2019. Con số này đã đưa Việt Nam xếp thứ 22 thế giới về quy mô kim ngạch và năng lực xuất khẩu, thứ 26 về quy mô thương mại quốc tế. Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục cân bằng được cán cân thương mại, ghi nhận xuất siêu 5 năm liên tiếp. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới cũng như Việt Nam trong suốt cả năm 2020. Trong ảnh: Đóng gói và kiểm tra lô hàng đồ gỗ xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại Công ty Triệu Phú Lộc (Bình Dương). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 28.12, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020- 2025. Phát biểu tại đại hội, các đồng chí: GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương HKH Việt Nam; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND đề nghị HKH các cấp chú trọng tuyên truyền, vận động làm cho mọi người dân nhận thức rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, suốt đời. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, duy trì các Trung tâm Học tập cộng đồng ở cấp xã phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Tích cực phát triển Quỹ Khuyến học ở tất cả các cấp, cơ quan, đơn vị, cộng đồng để hỗ trợ cho học sinh vượt khó, học sinh có năng khiếu, tài năng... Trong ảnh: GS. TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (bên phải) trao cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội cho Hội Khuyến học các huyện Kim Thành và Thanh Miện. Ảnh: Thảo Nguyễn


Chiều 28.12, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh tổng kết chương trình phối hợp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo đã phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các đơn vị. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Hà Vy


Sáng 28.12, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP (Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm") tỉnh tổ chức thẩm định, xếp hạng các sản phẩm nông nghiệp tham gia chương trình năm 2020. Năm 2020, toàn tỉnh có 92 sản phẩm của 48 chủ thể đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng OCOP. 70 sản phẩm đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn của OCOP. Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh nhất trí đề nghị Trung ương công nhận 2 sản phẩm là bánh đậu xanh rồng vàng Hoàng Gia của Công ty CP Hoàng Giang (TP Hải Dương) và vải tươi Queen Thanh Ha Lychee của Công ty CP Ameii Việt Nam (Thanh Hà) đạt chuẩn OCOP 5 sao. Hội đồng cũng xếp hạng và đề nghị UBND tỉnh công nhận 25 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 35 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Trong ảnh: Sản phẩm OCOP của huyện Thanh Hà. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ


Ngày 27.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD và dự luật ngân sách trị giá 1.400 tỷ USD nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ đến hết tài khóa 2021 và hỗ trợ nền kinh tế đang lao đao vì đại dịch, trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là ngân sách tạm thời hết hạn. Hai dự luật này đã được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua sau khi các nhà đàm phán đạt được thỏa thuận đáp ứng một số ưu tiên của các nghị sĩ đảng Dân chủ cũng như các điều khoản mục tiêu mà các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đưa ra. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh tại Washington, DC ngày 8.12.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 27.12, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19 bằng loại vaccine do công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức phối hợp phát triển. Chiến dịch được khởi động một ngày sau khi tất cả các quốc gia thành viên nhận được lô hàng vaccine đầu tiên kể từ khi được Ủy ban châu Âu (EC) chấp thuận. Những đối tượng nằm trong diện ưu tiên được tiêm chủng lần này là người cao tuổi và nhân viên y tế. Trong ảnh: Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Guadalajara, Tây Ban Nha ngày 27.12.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Lực lượng cứu hộ Iran ngày 27.12 đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân trong loạt trận lở tuyết tại khu vực miền núi phía Bắc thủ đô Tehran khiến 12 người thiệt mạng. Ngày 25.12, lở tuyết đã xảy ra tại 4 khu vực khác nhau thuộc dãy núi Alborz - một điểm đến nổi tiếng dành cho những người ưa thích đi bộ đường dài và leo núi. Truyền thông Iran đưa tin đội cứu hộ sử dụng trực thăng tìm kiếm người mất tích đã tìm thấy thi thể 11 nạn nhân, ngoài ra một người đã tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện. Hiện vẫn còn 14 người mất tích. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân sau loạt trận lở tuyết tại khu vực miền núi phía Bắc thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga ngày 28.12 thông báo 17 người đã mất tích và 2 người được cứu sau khi tàu cá của Nga mang tên Onega bị chìm ở biển Barents. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông báo cho biết 5 tàu cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường để tìm kiếm những người gặp nạn nhưng đến nay mới cứu sống được 2 người. Nguyên nhân tàu chìm có thể do đâm vào băng. Trong ảnh (tư liệu): Một tàu cứu hộ của Nga trên biển Barents. Ảnh: RT/TTXVN


Cristiano Ronaldo đã giành chiến thắng tại hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ” trong lễ trao giải Globe Soccer Awards diễn ra ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) ngày 27.12. Tiền đạo siêu sao của Juventus đã vượt qua 3 đối thủ trong danh sách rút gọn là Lionel Messi, Mohamed Salah và Ronaldinho, với số phiếu áp đảo từ ban giám khảo và người hâm mộ. Phát biểu khi nhận giải, Ronaldo khẳng định đây là thành tựu lớn và là động lực để anh tiếp tục với cuộc sống và bóng đá. Anh cũng bày tỏ hy vọng năm sau đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt và mọi người có thể tận hưởng nhiều niềm vui hơn. Trong ảnh: Cầu thủ Cristiano Ronaldo đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ” trong lễ trao giải Globe Soccer Awards ở Dubai (UAE) ngày 27.12.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.12