Sự kiện nổi bật ngày 28.1

28/01/2020 22:22

Dâng hương và trồng cây đầu Xuân tại Hoàng thành Thăng Long; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động lao động, sản xuất đầu xuân... là những sự kiện nổi bật ngày 28.1.

TRONG NƯỚC


Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân của nhân dân cả nước, sáng 28.1 (tức 4 tháng giêng năm Canh Tý 2020), đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và TP Hà nội đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Sáng 28.1 (tức 4 tháng giêng năm Canh Tý), đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết cán bộ, y bác sĩ bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang được điều trị tại Bệnh viện. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 28.1 (tức mùng 4 Tết Canh Tý 2020), tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) diễn ra lễ hội rước pháo Đồng Kỵ để cầu mong một năm làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn. Theo Ban tổ chức, hội rước pháo Đồng Kỵ năm nay được tổ chức gồm hai phần chính: Lễ rước pháo và rước ông đám. Hai quả đại pháo và tràng pháo được người dân Đồng Kỵ trạm đúc tinh xảo với biểu tượng Long - Phụng sum vầy, chào đón Xuân. Pháo được rước từ nhà truyền thống và đặt trang trọng ở sân đình trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân và du khách thập phương. Hội rước pháo Đồng Kỵ là một trong 15 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận năm 2016. Dự kiến, lễ hội rước pháo Đồng Kỵ diễn ra đến hết ngày 30.1 (tức mùng 6.1 âm lịch). Trong ảnh: Nghi thức lễ hội rước pháo Đồng Kỵ (Bắc Ninh). Ảnh: Văn Nhiều - TTXVN


Trong không khí tươi vui, phấn khởi mừng Tết Nguyên đán Canh Tý, ngày 28.1 (mùng 4 Tết), tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình "Hội Xuân dâng Bác" với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, vận động viên không chuyên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tại chương trình, hàng nghìn người dân cùng hòa mình vào điệu múa xòe đoàn kết, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước, mảnh đất và con người Sơn La. Chương trình đã tổ chức các trò chơi kết hợp tuyên truyền văn hóa, truyền thống dân tộc và địa phương như ném còn, tó má lẹ, đi cà kheo… Trong ảnh: trò chơi đi cà kheo kết hợp tuyên truyền văn hóa, truyền thống dân tộc và địa phương. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN


Theo nhận định từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), năm 2020, dự báo tăng trưởng sản xuất thép Việt Nam sẽ tiếp tục có tăng trưởng nhẹ, khoảng 6-8%. Cụ thể, thép thô sẽ ước đạt gần 18 triệu tấn; sản lượng thép cán nóng (thép cuộn cán nóng dẹt và thép xây dựng) ước đạt khoảng 17,1 triệu tấn. Năm 2020, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu một số nguyên liệu như quặng sắt (gần 17 triệu tấn), thép phế (khoảng 5 triệu tấn), thép cuộn cán nóng ước khoảng 5 triệu tấn. Trong ảnh: Dây chuyền luyện thép tại Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương. Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Ngày 28.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã đưa 19 người tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền về trụ sở đơn vị để tiếp tục lấy lời khai, phân loại, điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều 27.1 (mùng 3 Tết), qua một thời gian nắm tình hình, tổ Công tác của Đội đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào nhà của Huỳnh Văn Hòa, sinh năm 1990, ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang 19 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ hơn 100 triệu đồng, 25 chiếc xe máy và 15 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Trong ảnh: Bắt quả tang các đối tượng đánh bạc hoạt động mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 28.1 (mùng 4 Tết), các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra hoạt động lao động, sản xuất đầu xuân. Các đồng chí đã thăm hỏi, động viên cán bộ, người lao động đang thi công tại công trình cầu Mây; thăm, động viên bà con nông dân đang thu hoạch hành tỏi; thăm cơ sở chăn nuôi bò thịt xã Hiệp Hòa và Công ty TNHH một thành viên Phương Khiêm ở phường Hiệp Sơn (cùng ở thị xã Kinh Môn)... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu đơn vị thi công xây dựng cầu Mây bảo đảm an toàn, tiến độ đề ra. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 28.1 kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 19.9. Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Ardern cho biết: "Tôi kêu gọi người dân New Zealand tiếp tục ủng hộ tôi làm lãnh đạo và các đường hướng hiện nay của Chính phủ, vốn dựa trên sự ổn định, một nền kinh tế vững mạnh và tiến bộ trong việc đối mặt với các thách thức lâu dài của đất nước". Đây được xem là "phép thử" đối với sự ủng hộ dành cho bà, vốn đã tăng sau khi chính phủ ứng phó tốt với vụ tấn công khủng bố năm 2019 nhưng lại giảm do các vấn đề về kinh tế. Liên minh do đảng Lao động trung tả của bà Ardern dẫn đầu đã lên nắm quyền từ năm 2017, và đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trong cuộc họp báo tại Wellington. Ảnh: THX/TTXVN


Chính quyền Trung Quốc ngày 28.1 cho biết số ca tử vong vì virus corona khởi phát tại thành phố Vũ Hán đã tăng lên tới 106 người, trong khi gần 1.300 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, trong ngày 27.1 đã có 24 ca tử vong mới và 1.291 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận lên 4.000 người trên toàn Trung Quốc. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona mới gây bệnh viêm phổi tới bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 25.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 27.1 tuyên bố ông sẽ đưa ra quyết định về vai trò của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei trong phát triển mạng 5G của nước Anh, theo đó sẽ cung cấp cho người dùng những lợi ích của công nghệ mới mà không tổn hại tới an ninh quốc gia.Hãng tin Reuters cho biết, ông Johnson dự kiến sẽ đưa ra quyết định về vai trò của Huawei trong ngày 28.1 nhưng đang chịu sức ép mạnh từ phía Mỹ với lý do công ty Trung Quốc này có thể gây tổn hại tới các bí mật của Anh. Thủ tướng Johnson cho rằng vẫn có cách để người tiêu dùng và doanh nghiệp Anh được tiếp cận với công nghệ mới mà không ảnh hưởng tới mối quan hệ an ninh với liên minh tình báo Five Eyes (một liên minh tình báo gồm Australia, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ). Trong ảnh: Biểu tượng của Huawei và mạng 5 G tại Diễn đàn băng thông rộng di động toàn cầu lần thứ 10 ở Zurich, Thụy Sĩ, ngày 15.10.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Quân đội Mỹ ngày 27.1 xác nhận một máy bay quân sự E-11A của nước này đã bị rơi tại tỉnh Ghazni, miền đông Afghanistan, song "không có dấu hiệu cho thấy vụ rơi là do hỏa lực của kẻ thù", bất chấp những tuyên bố của lực lượng Taliban rằng họ đã bắn hạ máy bay trên. Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Đại tướng David Goldfein cho hay, Mỹ đã mất một máy bay liên lạc Bombardier E-11A do bị rơi tại Afghanistan và không rõ tình trạng của phi hành đoàn. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 28.1