Sự kiện nổi bật ngày 2.8

02/08/2018 16:41

Thủ tướng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Quốc hội Pháp thông qua dự luật tị nạn và nhập cư... là những sự kiện nổi bật ngày 2.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 2.8,  Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đã tổ chức phiên họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo. Cuộc họp nhằm phân tích, đánh giá kết quả sau một năm rưỡi triển khai chương trình hành động của Chính phủ (tại Nghị quyết 27) thực hiện các Nghị quyết 05 của Trung ương, Nghị quyết 24 của Quốc hội về tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 2.8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Expo-Singapore, với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao đến từ 10 nước thành viên. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị AMM 51 và các hội nghị liên quan. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (thứ 5, trái) và Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN chụp ảnh chung tại hội nghị AMM 51 ở Singapore ngày 2.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết: Đến thời điểm này, chương trình các môn học đã được Hội đồng quốc gia thẩm định lần 2 và đang tiếp tục hoàn thiện để ban hành trong tháng 8.2018. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Ngày 2.8, bác sỹ Nguyễn Văn Hồng, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh cho biết Bệnh viện đã thực hiện thành công phẫu thuật phối hợp “hai trong một”, đó là vừa ghép giác mạc vừa lấy thủy tinh thể và đặt thủy tinh thể nhân tạo trong cùng một lần phẫu thuật. Đây là kỹ thuật khó, lần đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và khu vực phía Nam nói chung. Trong ảnh: Niềm vui của bệnh nhân sau khi mắt sáng trở lại. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Ngày 2.8, đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý và bàn giao đối tượng Trần Văn Tuấn (sinh năm 1987, trú tại xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái) cho công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý. Trước đó, ngày 30.7, tại khu 3, phường Ka Long, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phát hiện Trần Văn Tuấn nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, vận chuyển 283 túi nilon màu trắng chứa tổng trọng lượng gần 359 gram ma tuý. Trong ảnh: Đối tượng Trần Văn Tuấn. Ảnh: Thu Vi - TTXVN

 QUỐC TẾ


Ngày 1.8, tại phiên bỏ phiếu lần cuối, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật tị nạn và nhập cư gây tranh cãi, với 100 phiếu ủng hộ, 25 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Dự luật được Bộ Nội vụ Pháp soạn thảo, theo đó tăng gấp đôi thời hạn tạm giam người nhập cư bất hợp pháp lên 90 ngày; giảm thời hạn người xin tị nạn phải nộp đơn đăng ký từ 120 ngày xuống còn 90 ngày; giảm một nửa thời gian chờ xử lý đơn xuống 6 tháng và cho họ 2 tuần để khiếu nại nếu đơn xin tị nạn không được phê duyệt. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Pháp ở Paris ngày 31.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 2.8 đã nhắc lại yêu cầu Hàn Quốc phải có hành động thiết thực nhằm cải thiện quan hệ song phương, cho rằng sự trì hoãn hiện nay là do chính quyền Seoul quá phụ thuộc vào cơ chế trừng phạt toàn cầu. Một bài viết đăng trên tờ báo này có đoạn: "Nếu (Hàn Quốc) bám vào kế hoạch gây sức ép và các biện pháp trừng phạt, thì sẽ không trông mong có tiến bộ thực sự nào trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Lập trường và thái độ về Tuyên bố Panmunjom cần được thể hiện thông qua các hành động, chứ không phải lời nói". Trong ảnh: Người dân đọc báo Rodong Sinmun tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Quốc phòng Israel thông báo sẽ ngừng các chuyến hàng chở nhiên liệu và khí đốt cho Dải Gaza kể từ ngày 2.8 với lý do đáp trả việc các tay súng Hamas liên tục thả bóng bay gây cháy, làm cháy nhiều cánh đồng trên lãnh thổ Israel. Tuyên bố do Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đưa ra ngày 1/8 nêu rõ Bộ trưởng đã ra lệnh ngừng cung cấp nhiên liệu vào Dải Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom cho tới khi có thông báo mới. Trong ảnh: Xe chở hàng hóa qua cửa khẩu Kerem Shalom tại thị trấn Rafah, dải Gaza ngày 10.7. Ảnh: THX/ TTXVN


Ngày 1.8, cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tại thủ đô Harare của Zimbabwe diễn biến phức tạp khi quân đội nước này nổ súng nhằm vào đoàn người biểu tình, khiến 3 người thiệt mạng. Diễn biến này đang đe dọa hy vọng về một cuộc bầu cử lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Zimbabwe. Những người biểu tình ủng hộ đảng Phong trào Vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập đã tràn ra đường phố của thủ đô Harare để phản đối kết quả bầu cử. Bạo lực và đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát đã phát sinh ngay sau đó. Trong ảnh: Người ủng hộ lãnh đạo đảng MDC đối lập Zimbabwe biểu tình phản đối kết quả bầu cử Tổng thống ở Harare ngày 1.8. Ảnh: THX/ TTXVN


Ngày 1.8, trong khuôn khổ Đại hội quốc tế (ICM) của Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU) được tổ chức tại TP Rio de Janeiro, Brazil, giải thưởng Fields đã được trao cho 4 nhà toán học Alessio Figalli người Italy, Peter Scholze người Đức, Akshay Venkatesh người Ấn Độ và Caucher Birkar người Iran. Đây là giải thưởng danh giá nhất và được ví như giải Nobel, trao cho những nhà toán học không quá 40 tuổi có thành tựu và công trình nghiên cứu đặc biệt về môn khoa học này. Trong ảnh (từ trái sang): Các nhà toán học Caucher Birkar, Alessio Figalli, Peter Scholze và Akshay Venkatesh nhận giải thưởng Fields tại Rio de Janeiro, Brazil ngày 1.8. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.8