Sự kiện nổi bật ngày 2.8

02/08/2019 18:22

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Vùng 4 Hải quân; Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019... là những sự kiện nổi bật ngày 2.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 2.8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước, Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam đến thăm, làm việc, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Vùng 4 Hải quân (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (2 và 5.8.1964 - 2 và 5.8.2019).. Nói chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ, quân và dân Vùng 4 Hải quân, huyện đảo Trường Sa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chuyển lời hỏi thăm, động viên, khích lệ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và quân dân Vùng 4 Hải quân, huyện đảo Trường Sa. Tại Vùng 4 Hải quân, Phó Chủ tịch nước cùng đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 40 suất quà cho các cán bộ, chiến sĩ, công dân tiêu biểu Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa; trao 200 suất quà cho các cháu học sinh là con em cán bộ và nhân dân tại Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa có thành tích xuất sắc trong học tập. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN


Ngày 2.8, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 20, trong khuôn khổ chuỗi các hội nghị ASEAN kéo dài cho đến cuối tuần. Buổi sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng của các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 9. Trong ảnh: Bộ trưởng của các nước tham gia EAS lần thứ 9 chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN


Ngày 2.8, tại TP Vũng Tàu, Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Hội thảo “Hiệp định EVFTA: Cơ hội tăng cường quan hệ đối tác thương mại và đầu tư giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và châu Âu” với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, đại diện cho Hiệp hội doanh nghiệp các nước ở châu Âu, Bộ Ngoại giao, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam. Tại hội thảo, hai bên đã tập trung trao đổi về những nội dung trong các lĩnh vực cảng biển, hậu cần cảng biển, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao, là những lĩnh vực mà Bà Rịa - Vũng Tàu có khả năng tận dụng các cơ hội từ Hiệp định EVFTA. Đại diện chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đã thảo luận, trao đổi sâu những vấn đề liên quan trực tiếp đến thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN


Ngày 2.8, Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thông tin chính thức liên quan đến sự cố y khoa xảy ra tại Khoa Nội thận (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) khiến 6 bệnh nhân bị sốc, hơn 135 bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ phải chuyển viện chạy thận. Sở Y tế Nghệ An đã gửi báo cáo sự cố y khoa này đến Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và UBND tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An dừng việc chạy thận nhân tạo, rà soát toàn bộ quy trình chạy thận để xác định chính xác nguyên nhân. Trong ảnh: Quang cảnh họp báo trưa 2.8 sau sự cố 6 bệnh nhân bị sốc, 135 bệnh nhân phải chuyển viện chạy thận. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN


Ngày 2.8, tại Cảng Chu Lai- Trường Hải ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn tập xử lý sự cố an ninh hàng hải và tập huấn công tác phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải năm 2019. Kịch bản giả định của buổi diễn tập là có một nhóm đối tượng khủng bố sử dụng cano cao tốc tiếp cận cầu Cảng Chu Lai- Trường Hải. Khi bị lực lượng an ninh cảng biển phát hiện, các đối tượng đã bất ngờ tấn công, dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt làm nhiều người bị thương. Ngay lập tức, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà đang túc trực tại cảng đã bao vây, phong tỏa, cô lập các đối tượng khủng bố. Các đối tượng khủng bố đã khống chế, bắt giữ các con tin, cắt cử người kiểm soát cầu cảng, cài đặt bom mìn tại nhiều vị trí trên cảng và đòi hỏi nhiều yêu sách nhằm chạy thoát ra hải phận quốc tế. Trong ảnh: Diễn tập phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh cảng biển. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN


Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều chuyến bay đi và đến Hải Phòng trong các ngày 2 và 3.8 của hãng hàng không Vietjet sẽ ngừng khai thác. Cụ thể: ngày 2.8 sẽ có 11 chuyến ngừng khai thác bao gồm các chặng Bangkok (Thái Lan), TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang; ngày 3.8 sẽ ngừng khai thác 13 chuyến các chặng Plieku, Phú Quốc, Cần Thơ, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo đúng quy định của hãng. Trong ảnh: Vietjet lưu ý hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website www.vietjetair.com, mục “Thông tin chuyến bay”. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 2.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý các cơ quan, các lực lượng chủ động phối hợp, bảo đảm thực hiện các nội dung trong khung diễn tập sinh động, sát thực tế. Tuyệt đối không được sao chép các văn bản cũ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cuộc diễn tập, hạn chế thuê các lực lượng, phương tiện bên ngoài để tiết kiệm kinh phí, đồng thời bảo đảm chất lượng diễn tập... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Linh An

Sáng 2.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão tại TP Hải Dương và huyện Nam Sách. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ và công nhân trạm bơm Đò Hàn (TP Hải Dương) kiểm tra toàn bộ hệ thống máy móc để sẵn sàng bơm tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Sách theo dõi sát những diễn biến của điểm sạt lở ở bãi sông kè Hùng Thắng trên sông Thái Bình ở xã Minh Tân, chuẩn bị nhân lực, vật tư tại chỗ để sẵn sàng xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền và cử cán bộ hướng dẫn người dân nuôi cá lồng ơ xã Nam Tân các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, tránh để xảy ra sự cố vỡ lồng bè... Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái kiểm tra các lồng bè nuôi cá trên sông ở xã Nam Tân (Nam Sách). Ảnh: Trần Hiền


Sáng 2.8, huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030. Huyện xác định 8 sản phẩm thế mạnh để hoàn thiện, nâng cao và thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 là các đặc sản nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các xã, thị trấn gồm rau củ quả an toàn; rau hữu cơ; cà chua; dưa lê; giò, chả, bánh dầy giò; mộc; giầy da và du lịch tâm linh đền Quát... Trong ảnh: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Song (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) truyền đạt một số chính sách vĩ mô của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường và các nội dung liên quan đến Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” tới các đại biểu huyện Gia Lộc. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.8 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc, bắt đầu từ 1.9 tới, trong bối cảnh cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa kết thúc. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump khẳng định việc áp thuế mới sẽ không bao gồm số hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc vốn đã chịu mức thuế 25%. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 30.7.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Chính phủ Hàn Quốc ngày 2.8 cho biết các vật thể bay mà Triều Tiên vừa phóng sáng cùng ngày là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới (SRBM) từ Yonghung tỉnh Nam Hamgyong, hướng ra biển phía đông. Theo Tham mưu trưởng liên quân (JCS) tại Seoul, các tên lửa đã bay 220km và đạt đến độ cao 25km. Các thông tin trên được đưa ra tại một cuộc họp khẩn các quan chức an ninh cấp cao, diễn ra ở trung tâm xử lý khủng hoảng bên trong khu phức hợp Phủ Tổng thống tại Seoul. Trong ảnh: Một tên lửa tầm ngắn mới của Triều Tiên được phóng thử từ bán đảo Hodo, gần thị trấn ven biển phía đông Wonsan, ngày 25.7.2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 2.8, nội các Nhật Bản của Thủ tướng Shinzo Abe đã phê chuẩn các kế hoạch loại Hàn Quốc ra khỏi "Danh sách trắng" gồm các nước được hưởng quy chế ưu đãi thương mại. Quyết định trên được dự báo là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng này. Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quyết định trên sẽ có hiệu lực trong vòng 3 tuần tới, sau khi trải qua các quy trình liên quan như đăng công báo, đồng nghĩa thời hạn hiệu lực sẽ vào khoảng cuối tháng này. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản loại một quốc gia từng được chỉ định vào "Danh sách trắng". Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 3, trái) phát biểu tại phiên họp nội các ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.8, một số vụ nổ nhỏ đã xảy ra tại ít nhất 3 địa điểm của Thủ đô Bangkok, Thái Lan, làm 2 nhân viên quét dọn đường phố bị thương nhẹ. Cảnh sát cho biết một vụ nổ xảy ra gần trung tâm thủ đô. Vụ thứ hai gần một tòa nhà chọc trời ở khu thương mại, làm vỡ kính. Cảnh sát đang điều tra về các vụ nổ này. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ nổ ở Bangkok, Thái Lan, ngày 2.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.8