Sự kiện nổi bật ngày 27.9

27/09/2018 19:16

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Không quân Ấn Độ thử thành công tên lửa không đối không Astra do nước này tự chế tạo... là những sự kiện nổi bật ngày 27.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 27.9, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và quê hương Chủ tịch nước - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc Lời điếu, tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. Chiều cùng ngày, Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cử hành trọng thể tại quê hương Chủ tịch nước - xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN


Chiều 27.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm Trưởng đoàn sang dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Tối 26.9, theo giờ địa phương (ngày 27.9, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố New York (Hoa Kỳ), bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73. Tháp tùng Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến đi lần này có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số thành viên khác.Trong ảnh: Cán bộ Đại sứ quán và Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 26.9, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 73 tại TP New York (Hoa Kỳ), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN và Liên minh Thái Bình Dương lần thứ 5. Tiếp đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc gặp vận động các nước ủng hộ Việt Nam ứng cử làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo anLHQnhiệm kỳ 2020-2021, và có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Australia, Ukraine, Slovakia, Slovenia, Uganda, Ecuador và tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thanh- TTXVN


Ngày 26.9 (theo giờ địa phương), bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 73 tại thành phố New York (Hoa Kỳ) diễn ra Hội nghị cấp cao đầu tiên về bệnh lao. Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến dự và phát biểu tại hội nghị. Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng đưa ra cam kết sẽ thực hiện thành công Chương trình chấm dứt bệnh lao, vì lợi ích chung của toàn nhân loại, vì cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Việt Nam cũng cam kết sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung để không một cá nhân, một nước nào bị tụt hậu trong cuộc chiến nhằm "xóa sổ" bệnh lao vào năm 2030.Trong ảnh: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu trước báo giới sau phiên họp. Ảnh: Hoài Thanh - TTXVN


Ngày 27.9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018 (Vietnam ICT Investment Forum – VIIF)với chủ đề “Kết nối số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0”. Bên lề hội nghị, từ ngày 27 – 28/9 diễn ra triển lãm "India – ASEAN ICT Expo" với sự tham dự của khoảng 30 doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin của Ấn Độ - Việt Nam. Các doanh nghiệp tập trung giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin có ứng dụng công nghệ internet kết nối vạn vật trong quản lý giao thông, nông nghiệp, ngân hàng… nhằm phục vụ xây dựng thành phố thông minh. Trong ảnh: Đại biểu tham quan triển lãm India - ASEAN ICT Expo. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 27.9, Tàu khu trục Hải quân Ấn Độ Ins Rana gồm 360 sỹ quan, thủy thủ do Đại tá Atul Deswal chỉ huy đã cập cảng Sài Gòn của TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 4 ngày tại Việt Nam.Đây là chuyến thăm thứ hai của Hải quân Ấn Độ tới Việt Nam sau chuyến thăm của ba tàu khu trục INS Sahyadri (F-49), tàu hậu cần INS Shakti (A57) và tàu hộ tống INS Kamorta (P28), do Chuẩn đô đốc Dinesh Tripatyi, Tư lệnh Hạm đội miền Đông dẫn đầu cập cảng Tiên Sa – Đà Nẵng vào tháng 5.2018. Trong ảnh: Tàu khu trục Hải quân Ấn Độ Ins Rana đang neo đậu trên sông Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ–TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 27.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 7.8.2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; việc triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25.7.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy" gắn với kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Biên


Trong 2 ngày 26 và 27.9, huyện Nam Sách tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Điểm nổi bật của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nam Sách là ở phần thực binh, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức lực lượng, bố trí đội hình phòng không nhân dân phù hợp để đánh trả địch tiến công hỏa lực đường không, bảo vệ mục tiêu. Phần diễn tập chống khủng bố, giải phóng con tin do Công an huyện thực hành đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, hành động dứt khoát, xử lý tình huống tốt... Trong ảnh: Lực lượng Công an huyện thực hành giải cứu con tin. Ảnh: Hà Vy


Ngày 27.9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tổ chức, hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn tại trạm y tế các xã Gia Khánh, Thống Kênh (cùng huyện Gia Lộc). Đại diện Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị trạm y tế 2 xã tăng cường tuyên truyền, nhất là phòng chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu cho nhân dân. Trong ảnh: Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại Trạm Y tế xã Thống Kênh. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ


Ngày 26.9, phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên lề Khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mong muốn đưa ra một giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột Trung Đông trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông cho biết sẽ công bố kế hoạch hòa bình này trong khoảng từ 2- 4 tháng tới. Theo Tổng thống Donald Trump, Israel phải làm điều gì đó cho phía Palestine song không nêu chi tiết. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ giải pháp 2 nhà nước, theo đó, thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên lề Khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 26.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 26.9 đã thử thành công tên lửa không đối không Astra do nước này tự chế tạo. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận tên lửa trên đã được phóng từ chiếc Su-30 xuất phát từ Kalaikunda và đã đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra. Tuyên bố cho biết Astra là loại tên lửa tốt nhất trong hệ thống vũ khí loại này và đã trải qua hơn 20 lần thử nghiệm phát triển. Trong ảnh: Tên lửa Astra được phóng từ máy bay Su-30 của Không quân Ấn Độ ngày 26.9.2018. Ảnh: India Times/TTXVN


Hãng cung cấp dịch vụ xe đi chung Uber Technologies Inc, có trụ sở tại bang California, (Mỹ), đã chịu nộp phạt 148 triệu USD về sự cố rò rỉ dữ liệu gây ảnh hưởng tới khoảng 57 triệu lái xe và khách hành sử dụng dịch vụ taxi công nghệ của Uber tại Mỹ hồi năm 2016. Theo Bộ trưởng Tư pháp bang Illinois - bà Lisa Madigan - phán quyết trên được đưa ra ngày 26.9.2018, với sự đồng thuận giải quyết giữa Tòa án quận Columbia cùng công ty Uber và chính quyền 50 bang ở Mỹ. Trong ảnh: Biểu tượng Uber tại trụ sở của hãng ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.9