Sự kiện nổi bật ngày 27.8

27/08/2020 18:49

Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXVI​... là những sự kiện nổi bật ngày 27.8

TRONG NƯỚC


Ngày 27.8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao (28.8.1945 - 28.8.2020) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Nhân sự kiện ý nghĩa này, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã có đánh giá về những điểm sáng của ngành ngoại giao 75 năm qua và hướng phát huy thành tựu của ngành trong bối cảnh hiện nay. Trong ảnh:Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và nhiều bộ, ngành dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Tiếp theo Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa kỳ lần thứ 10, ngày 27.8, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Kinh tế RCEP lần thứ 8 với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế 15 nước tham gia đàm phán RCEP, nhằm thảo luận và thúc đẩy đàm phán RCEP, hướng tới khả năng ký kết Hiệp định vào cuối năm 2020 theo chỉ đạo của các Nhà Lãnh đạo RCEP. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Kỷ niệm 45 năm Ngày khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 27.8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đài hoa vĩnh cửu". Triển lãm trưng bày hơn 180 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về quá trình xây dựng và gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 27.8, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động hạng nhì cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai trợ lý của ông Park là Lee Young-jin và Kim Han-yoon đã có thành tích xuất sắc, giúp đội tuyển U22 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng SEA Games 30. Trong ảnh: Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Park Hang-seo. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Sau khoảng 4 giờ truy xét, sáng 27.8, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nông Văn Tú, nghi phạm của vụ nổ súng khiến 2 người thương vong tại khu vực tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tối 26.8, khi đang lẩn trốn tại thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Trong ảnh: Nghi phạm Nông Văn Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 27.8, Đảng bộ huyện Gia Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở cuối cùng của tỉnh tổ chức đại hội. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ đột phá, 2 công trình trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Huyện phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm; có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 15 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ II... Đại hội đã bầu 1 lần đủ 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tập trung cao. Đồng chí Đặng Xuân Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XXV được Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lộc khóa XXVI. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: PV


Chiều 27.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp đoàn Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 5 (Bộ Công an) và Câu lạc bộ Sao Đỏ (những người con Hải Dương tại Hà Nội). Dịp này, Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 5 tặng 25.000 khẩu trang y tế, hơn 100 chai dung dịch sát khuẩn tay; Câu lạc bộ Sao Đỏ tặng 62.000 khẩu trang y tế, 500 chai dung dịch sát khuẩn và 5.000 đôi găng tay y tế để phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tiếp nhận hỗ trợ. Ảnh: PV


Sáng 27.8, huyện Gia Lộc xác nhận có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi test nhanh tại sân bay Narita (Nhật Bản). Đó là chị L.T.P.U. (sinh năm 2000), quê ở thôn Thượng Bì 2 (xã Yết Kiêu). Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc đã phối hợp xác minh, khoanh vùng, truy vết. Hiện đã xác định được 24 F1 (trong đó có 12 F1 của huyện Gia Lộc), 33 F2 (gồm 29 F2 của Gia Lộc). Đồng thời, phun khử khuẩn tại khu vực các gia đình có F1. 12 trường hợp F1 ở huyện Gia Lộc đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện... Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc - nơi cách ly 12 trường hợp F1 của chị N.T.P.U. Ảnh: Thế Anh


QUỐC TẾ


Quốc hội Hàn Quốc đã đình chỉ các hoạt động ngày 27.8 và các tòa nhà chính của Quốc hội đóng cửa để khử trùng, sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19 trong Quốc hội. Tối 26.8, một phóng viên ảnh chuyên trách các hoạt động của Quốc hội Hàn Quốc đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đưa tin về một cuộc họp của lãnh đạo Đảng Dân chủ cầm quyền trước đó cùng ngày. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên ghi nhận trong Quốc hội Hàn Quốc. Trong ảnh: Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul ngày 27.8 nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Sáng 27.8 (giờ Việt Nam), Tòa án Tối cao New Zealand đã tuyên án tù chung thân mà không được ân xá với đối tượng thực hiện vụ xả súng đẫm máu nhất tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này hồi tháng 3.2019, khiến 51 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng. Đây là bản án chưa từng có trong lịch sử tư pháp của New Zealand. Bị cáo Brenton Tarrant, 29 tuổi, người Australia, đã nhận 51 tội danh giết người, 40 tội danh cố ý giết người và 1 tội danh thực hiện hành vi khủng bố trong các vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo ở TP Christchurch năm 2019. New Zealand đã bãi bỏ án tử hình đối với tội giết người vào năm 1961, và bản án nghiêm khắc nhất được áp dụng kể từ đó là án tù chung thân không xét ân xá tối thiểu 30 năm. Trong ảnh: Đối tượng Brenton Tarrant tại phiên tòa ở TP Christchurch, New Zealand ngày 24.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 27.8, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay, với 75.760 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên hơn 3,31 triệu người. Số ca tử vong tăng thêm 1.023 ca lên 60.472. Tuy nhiên, Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ khẳng định tình hình COVID-19 tại nước này đang trong tầm kiểm soát, với tỷ lệ bệnh nhân bình phục tăng lên hơn 76% và tỷ lệ tử vong chỉ ở mức 1,84%. Bộ này khuyến cáo tất cả những người mới được chẩn đoán mắc bệnh lao hoặc đang được điều trị lao cần được xét nghiệm COVID-19 vì bệnh lao liên quan đến nguy cơ mắc COVID-19 cao gấp 2,1 lần. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 22.8. Ảnh: THX/TTXVN


Theo một báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 27.8, việc các trường học phải đóng cửa, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến do đại dịch COVID-19, có ít nhất khoảng 30% số học sinh trên thế giới không thể học tập một cách thực sự. Báo cáo của UNICEF dựa trên dữ liệu thu thập từ hơn 100 quốc gia trên thế giới, đánh giá về mức độ tiếp cận chung tới mạng Internet, truyền hình và đài phát thanh. Báo cáo cho biết các lệnh phong tỏa hoặc đóng cửa các trường học được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới khoảng 1,5 tỷ trẻ em, trong đó có khoảng 463 triệu học sinh thiếu dụng cụ hoặc trang thiết bị điện tử để theo học từ xa. Trong ảnh: Học sinh học trực tuyến sau khi nhiều trường học phải đóng cửa do dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 27.8, hãng hàng không quốc gia Air New Zealand thông báo lỗ ròng hằng năm khoảng 300 triệu USD do nhu cầu đi lại của hành khách sụt giảm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Air New Zealand cho biết trong 12 tháng tính đến ngày 30.6 vừa qua hãng đã ghi nhận khoản lỗ 454 triệu đô la New Zealand (NZD - tương đương 300 triệu USD), bao gồm chi phí cho nhân lực dư thừa và nhiều máy bay phải “đắp chiếu” trong khi các nước đóng cửa biên giới để phòng dịch. Trong năm trước đó Air New Zealand đạt lợi nhuận 276 triệu NZD. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cất cánh từ sân bay ở Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.8