Sự kiện nổi bật ngày 27.6

27/06/2022 22:01

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 27.6.

TRONG NƯỚC

Ngày 27.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Tiếp tục chương trình thăm chính thức Hungary, sáng 27/6 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ban lãnh đạo Hội hữu nghị Hungary – Việt Nam đến chào xã giao do Chủ tịch hội Botz László dẫn đầu. Trước đó, chiều 26/6 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hungary và gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu.Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu Hội hữu nghị Hungary – Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 27.6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khai trương Trang thông tin điện tử "Trung tâm Việt – Úc". Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong chủ trì. Trong ảnh: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử "Trung tâm Việt – Úc". Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 27.6, Đoàn công tác Bộ Y tế, do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu, đã kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kiểm tra tại Bệnh viện Quận 8, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu các bệnh viện cần tăng cường hỗ trợ cho tuyến dưới, thực hiện tốt việc thu dung, điều trị cho người dân, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Ngày 27.6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 19 bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo trong vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của bị đơn dân sự và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Các bị cáo có đơn kháng cáo là nguyên lãnh đạo ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, nguyên kỹ sư nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi…Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 27.6, nhân Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 2022), UBND tỉnh Bến Tre tổ chức sự kiện chế biến, công diễn 222 món ăn từ Dừa đồng thời phá kỷ lục Việt Nam và xác lập kỷ lục Thế giới với 222 món ăn chế biến từ Dừa. Các món ăn cho thấy sự phong phú trong cách kết hợp dừa với các nguyên liệu khác và được bày trí trên sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa. Trong ảnh: Trưng bày 222 món ăn từ dừa. Ảnh: Phúc Hậu - TTXVN

 QUỐC TẾ


Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang diễn ra ở Đức, các nhà lãnh đạo G7 ngày 26/6 đã công bố dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ trên toàn thế giới. Trong cuộc họp báo chung sau khi kết thúc một phiên thảo luận của Hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng một số nhà lãnh đạo G7 đã công bố sáng kiến “Quan hệ đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu”. Trọng tâm của dự án này, ngoài các khoản đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ khí hậu, là chương trình đầu tư cho hệ thống giao thông, y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở lâu đài Elmau thuộc bang Bayern (Đức). Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.6, Iran đã thử thành công tên lửa đẩy Zuljanah, có khả năng chở vệ tinh và sử dụng động cơ đẩy dùng nhiên liệu hỗn hợp với mục đích nghiên cứu lần thứ 2. Tên lửa Zuljanah được thiết kế cho nhiệm vụ mang vệ tinh vào quỹ đạo. Tên lửa có thiết kế ba tầng, trong đó hai tầng đầu tiên sử dụng nhiên liệu rắn và tầng trên cùng sử dụng nhiên liệu lỏng. Nó có thể mang vệ tinh nặng tới 220 kg lên độ cao quỹ đạo 500 km. Ông Ahmad Hosseini - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran - cho biết tên lửa đẩy Zuljanah đủ sức cạnh tranh với tên lửa của các nước khác về mặt kỹ thuật. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Zuljanah được phóng thử tại một địa điểm không xác định ở Iran. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách Colombia xác nhận ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương nặng khi khán đài của một trường đấu bò ở thành phố miền Trung El Espinal bị sập trong Lễ hội San Pedro nổi tiếng ngày 26/6. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh địa phương Blu Radio sau khi xảy ra sự cố, Tỉnh trưởng Tolima Jose Ricardo Orozco cho biết đội ngũ cứu hộ khẩn cấp đang đưa những người bị thương đến các bệnh viện trong khu vực để điều trị. Theo những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, khu vực khán đài 3 tầng bằng gỗ đã chật kín khán giả trước khi đổ sập, hất văng hàng chục người xuống đất. Trong ảnh: Hiện trường vụ sập khán đài của trường đấu bò ở thành phố El Espinal, miền Trung Colombia. Ảnh: Getty Images/TTXVN


Ngày 25-26.6, tại thành phố Yakutsk, thủ phủ của Cộng hòa Sakha thuộc Liên bang Nga, đã diễn ra lễ hội dân tộc Ysyakh Tuymaada hoành tráng và giàu màu sắc. Lễ hội Ysyakh (sự dồi dào) là ngày lễ lớn nhất của người Yakut, cũng được xem như lễ đón năm mới của người Yakut. Theo truyền thống, lễ hội được tổ chức tại địa điểm Us Khatyn linh thiêng ở ngoại ô thành phố Yakutsk. Trong ảnh: Nghi thức ban phước Algys. Ảnh: Duy Trinh- TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.6