Sự kiện nổi bật ngày 27.2

27/02/2019 18:26

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump; Nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả... là những sự kiện nổi bật ngày 27.2.

TRONG NƯỚC


Sáng 27.2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhân chuyến thăm tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai. Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện hợp tác giữa hai nước, với tổng trị giá khoảng 21 tỷ USD. Cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 và các hoạt động song phương với Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Sáng 27.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát động chương trình sức khỏe Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2019). Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành y tế cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng nhắc lại lời dặn của Bác Hồ kính yêu: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Dân cường thì nước thịnh”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động chương trình Sức khoẻ Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 27.2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2019) và chúc mừng các y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả mà bệnh viện đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, bệnh viện đã kế thừa, phát huy nền y dược học cổ truyền của dân tộc trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 27.2, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam và Viện huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội xuân hồng năm 2019. Theo Ban tổ chức, chương trình sẽ kéo dài từ ngày 27.2 đến 23.3 và dự kiến thu về hơn 10.000 đơn vị máu. Trong ảnh: Hơn 1000 sinh viên trường Đại học Công nghiệp tại Hà Nam đăng ký tham dự Lễ hội xuân hồng năm 2019. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN


Ngày 27.2, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2019), Sở Y tế TP Đà Nẵng đã tổ chức trao Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2018 cho 20 bác sĩ, y tá, nhân viên, điều dưỡng, hộ lý đang công tác tại các cơ sở y tế, bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố. Dịp này, Bệnh viện Đà Nẵng vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố trao Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2018 cho các cá nhân. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN


Sáng 27.2, một đám cháy lớn xảy ra tại Trung tâm thương mại Chợ Giầu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Lửa bùng phát cùng với khói đen khiến nhiều tiểu thương hoảng loạn sơ tán tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 4 xe cứu hỏa đến dập lửa; chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng hỗ trợ các hộ kinh doanh di chuyển hàng hóa dễ cháy ra khỏi các cửa hàng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thái Hùng – TTXVN


Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, vốn đầu tư tăng mạnh ở cả 3 hợp phần cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần. Trong 2 tháng đầu năm, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,58 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị thắp sáng trong xe ô tô, xe máy tại Công ty TNHH Điện Việt Nam Stanley (vốn đầu tư của Nhật Bản) tại Hà Nội. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 27.2, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra mô hình nông nghiệp tiêu biểu tại các huyện Ninh Giang, Gia Lộc và làm việc với Huyện ủy Gia Lộc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiểnyêu cầu huyện Gia Lộc khẩn trương tổng kết các mô hình trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động chính quyền, đoàn thể và phát triển kinh tế, lựa chọn các mô hình nông nghiệp hiệu quả, thiết thực để nhân rộng.... Trong ảnh: Các đồng chí Thường trưc Tỉnh ủy tham quan mô hình nuôi cá "sông trong ao" ở xã Đông Xuyên (Ninh Giang). Ảnh: Nguyễn Mơ


Sáng 27.2, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng Sở Y tế nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2019).Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái gửi lời chúc mừng đến đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, y, bác sĩ và biểu dương các kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ quan, đơn vị ngành y tế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Y tế. Ảnh: Huyền Trang


Sáng 27.2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND huyện Nam Sách về thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện Nam Sách tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch tốt hơn nữa để nâng tầm các đô thị của huyện, đáp ứng yêu cầu và bắt kịp tốc độ phát triển của các đô thị lân cận ở TP Hải Dương và Chí Linh. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Biên


Tối 27.2, tại sân chùa Côn Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 tổ chức Lễ đàn Mông Sơn thí thực. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng trong chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc hằng năm. Lễ đàn Mông Sơn thí thực do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương thực hiện diễn ra trang nghiêm. Nội dung khóa lễ cúng đàn Mông Sơn gồm các nghi thức: nhiễu đàn, khoá cúng Phật, cúng Thánh, cúng lịch đại Tổ sư, bắt quyết, múa long hồ, sái tịnh chân ngôn, khai hoa kết ấn…Lễ đàn Mông Sơn thí thực do Đệ tam Thánh tổ Huyền Quang tôn giả sáng lập và được tổ chức ở những trung tâm Phật giáo lớn. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ đàn Mông Sơn thí thực tại sân chùa Côn Sơn. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Liên hợp quốc hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 26.2, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Stephane Dujarric nói: "Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh cuộc đối thoại này giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và CHDCND Triều Tiên". Tuy nhiên, ông Dujarric cho biết ông không muốn đưa ra dự báo về kết quả của hội nghị, song Liên hợp quốc sẽ có phản ứng, tùy thuộc vào kết quả của hội nghị. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore ngày 12.6.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Với 245 phiếu ủng hộ và 182 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được ngân sách xây dựng bức tường biên giới với Mexico thông qua tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia. Dự luật nói trên đã được chuyển lên Thượng viện, do Đảng Cộng hòa kiểm soát, để tiếp tục bỏ phiếu. Đáng chú ý, trong phiên bỏ phiếu tại Hạ viện lần này, có 13 nghị sĩ Đảng Cộng hòa quyết định ủng hộ phe Dân chủ. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Mỹ tại Washington DC., ngày 5.2. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 27.2, quân đội Pakistan tuyên bố lực lượng không quân nước này đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Ấn Độ và bắt giữ một phi công. Theo tuyên bố, quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích tại khu vực Kashmir từ vùng không phận do Pakistan kiểm soát, một báy bay của Ấn độ đã bị bắn rơi xuống khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Pakistan và chiếc còn lại rơi xuống khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ. Tuyên bố cũng cho biết một phi công Ấn Độ đã bị binh sĩ Pakistan bắt giữ. Trong ảnh: Binh sĩ và người dân Kashmir đứng gần khu vực chiếc máy bay của Không quân Ấn Độ bị rơi tại quận Budgam, cách thủ phủ Srinagar, bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 30 km ngày 27.2. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.2