Sự kiện nổi bật ngày 2.7

02/07/2020 19:14

Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo 63 tỉnh, thành trong cả nước; đoàn kiểm tra, khảo sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 2.7.

TRONG NƯỚC


Sáng 2.7, Chính phủ tiến hành hội nghị trực tuyến với lãnh đạo 63 tỉnh, thành trong cả nước để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.Thủ tướng cho rằng cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam ví như "cỗ xe tam mã" gồm 3 cấu phần quan trọng nhất, đó là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Vì vậy, mục tiêu của hội nghị lần này phải dùng mọi biện pháp để thúc đẩy “cỗ xe tam mã” này để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất, lấy đà cho đất nước, nhất là trong năm nay. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Ngày 2.7, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu năm học 2019-2020 tặng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số và con em của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh.Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng/suất cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số hiện đang theo học tại TP Hồ Chí Minh và 60 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho con em của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2019-2020. Trong ảnh: Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các em học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN


Ngày 2.7, Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (CSID), Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP) và Công ty Techtronic Industries (TTi) tổ chức Lễ ký kết MOU - thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ và phát triển nhà cung cấp nội địa tại Việt Nam. Theo đó, các bên sẽ phối hợp trong tìm hiểu và giới thiệu nhà cung cấp để hình thành chuỗi cung ứng nội địa cho TTi tại Việt Nam và liên kết chặt chẽ trong việc tổ chức những hoạt động, sự kiện, chương trình đào tạo và diễn đàn bàn tròn cho nhà cung cấp Việt Nam. Thông qua đa dạng chương trình hợp tác, các bên đảm bảo mục đích giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực tiếp cận chuỗi giá trị của TTi. Trong ảnh: Đại diện Công ty Techtronic Industries (TTi) và một số ngân hàng ký kết MOU. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN


Ngày 2.7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cử lực lượng chuyên nghiệp, trực tiếp đến xử lý hơn 60 quả đạn cối pháo M79 còn nguyên kíp nổ, được phát hiện tại gia đình chị Soa (thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) trong lúc đào móng làm hồ chứa nước thải sinh hoạt. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, các lực lượng quân sự đã xử lý an toàn số đạn pháo trên và di chuyển về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng để xử lý, tiêu hủy. Trong ảnh: Hơn 60 quả đạn cối M79 được người dân phát hiện khi đào móng. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


Khoảng 10 giờ 30 ngày 2.7, một tiếng nổ lớn phát ra từ khu xưởng sản xuất gỗ của Công ty TNHH Good Wood (sản xuất đồ gỗ, bọc nệm ghế), phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương kèm theo lửa cháy dữ dội. Sau đó, lửa lan đến kho sơn nên bên trong vụ cháy phát ra nhiều tiếng nổ và tiếp tục lan sang những nơi khác. Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An đã điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, Cảnh sát chữa cháy tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy. Tại hiện trường, một nhà xưởng bị sập hoàn toàn, khu vực bị thiệt hại nhiều nhất là kho chứa sơn, vải. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 2.7, đoàn kiểm tra, khảo sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn kiểm tra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền và MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương trong triển khai, thực hiện Luật MTTQ Việt Nam. Hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, có nhiều sáng tạo trên các lĩnh vực. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật MTTQ Việt Nam đến các cấp, các ngành, tổ chức thành viên và nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện tốt các nội dung Luật MTTQ Việt Nam, đổi mới phương thức hoạt động để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh... Trong ảnh: Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Huyền Trang


Sáng 2.7, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của hai BCĐ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu hai BCĐ của tỉnh sớm đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức đảng cấp huyện kiện toàn BCĐ cấp huyện, xã; đồng thời tăng cường tổ chức tập huấn các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Phát huy tối đa dân chủ xã hội, huy động sức mạnh, tạo đồng thuận trong nhân dân để cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kép phát triển kinh tế-xã hội và phòng chống dịch Covid -19. BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phải tiếp tục nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính. BCĐ công tác tôn giáo cần nắm chắc diễn biến tình hình tôn giáo, giải quyết kịp thời những vi phạm, nhất là các điểm phức tạp về tôn giáo... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên   

QUỐC TẾ


Theo số liệu đăng tải trên màn hình tại trung tâm thông tin của Ủy ban Bầu cử Trung ương LB Nga (SIK), tính đến 9 giờ 50 giờ Moskva (13 giờ 50 giờ Hà Nội) ngày 2.7, sau khi kiểm 100% số phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp, có 77,92% cử tri ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp và 21,27% cử tri phản đối việc này.Cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp đã kết thúc trên toàn bộ lãnh thổ LB Nga vào 21 giờ giờ Moskva ngày 1.7 (1 giờ ngày 2.7 giờ Hà Nội). Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 64,99%. Tiến trình bỏ phiếu cũng diễn ra từ ngày 25-30.6 để đảm bảo giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Việc kiểm phiếu được thực hiện trong cả 7 ngày bỏ phiếu. Để các sửa đổi Hiến pháp có hiệu lực, hơn một nửa số cử tri phải ủng hộ các sửa đổi này. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại một điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Myanmar ngày 2.7 cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại mỏ ngọc bích ở miền Bắc của nước này đã vượt hơn 100 người. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội Facebook, lực lượng cứu hỏa Myanmar cho biết: "Tính tới lúc này, chúng tôi xác nhận có 113 thi thể". Vụ việc xảy ra tại một mỏ khai thác đá quý ở làng Sate Mu, thuộc thị trấn Hpakant. Các nạn nhân đều là người lao động tại khu mỏ này. Theo lực lượng cứu hộ, nguyên nhân dẫn đến lở đất là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ lở đất ở bang Kachin, Myanmar ngày 2.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 24 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tấn công có vũ trang nhằm vào một trung tâm phục hồi nhân phẩm ở thành phố Irapuato, bang Guanajuato, miền Trung Mexico ngày 1.7.2020. Nhóm đối tượng đã xông vào trung tâm trên, thực hiện vụ xả súng và nhanh chóng tẩu thoát. Hiện Lực lượng Vệ binh quốc gia, cảnh sát thành phố và cơ quan công tố bang Guanajuato đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng Vệ binh quốc gia Mexico điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Irapuato, bang Guanajuato ngày 1.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết chủng virus cúm lợn được công bố gần đây tại Trung Quốc không phải là chủng mới, đã được các cơ quan chức năng nghiên cứu và theo dõi chặt chẽ từ năm 2011. Phát biểu với báo giới ngày 1.72020, Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp WHO, ông Michael Ryan cho biết chủng virus cúm lợn mới mang tên G4 đang được các cơ quan chức năng Trung Quốc, mạng lưới giám sát bệnh cúm trên khắp thế giới và các trung tâm cộng tác với WHO theo dõi. Trong ảnh (tư liệu): Lợn được nuôi tại một trang trại ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhóm nhạc nữ BLACKPINK của Hàn Quốc đã đạt được 5 danh hiệu của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới với MV ca nhạc mới ra mắt "How You Like That". "How You Like That" được phát hành vào chiều 26.6.2020 và ngay lập tức đạt được 3 kỷ lục Guiness khi có đến 86,3 triệu lượt xem trên YouTube trong vòng 24 giờ. MV "How You Like That" được vinh danh là video được xem nhiều nhất, video âm nhạc được xem nhiều nhất và video được xem nhiều nhất đối với một nhóm nhạc K-pop trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, "How You Like That" dưới hình thức công chiếu trên YouTube còn giúp BLACKPINK giành danh hiệu nhiều người xem màn ra mắt một video nhất trên YouTube và nhiều người xem màn ra mắt một video âm nhạc nhất trên YouTube. Trong ảnh: Hình ảnh quảng cáo MV ca nhạc "How You Like That" của nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.7