Sự kiện nổi bật ngày 26.9

26/09/2018 18:17

Tổ chức trọng thể lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ... là những sự kiện nổi bật ngày 26.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 26.9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức Quốc tang, tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, cùng nhiều đoàn lãnh đạo các nước và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tỉnh, thành phố trong cả nước đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cùng thời điểm này, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong ảnh: Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), nơi tổ chức Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN


Chiều 26.9, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich nhân dịp sang Việt Nam dự Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong ảnh: Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 26.9, tại Hà Nội, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Chiều 26.9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Olga Epifanova, Phó Chủ tịch Duma quốc gia Liên bang Nga nhân dịp sang Việt Nam dự lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Olga Epifanova, Phó Chủ tịch Duma quốc gia Liên bang Nga. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 26.9, đội tàu Hải quân Hoàng gia Canada gồm tàu khu trục Calgary với khoảng 230 sĩ quan, thủy thủ đoàn và tàu tiếp vận hậu cần MV Asterix, do Trung tá Blair Saltel, Sĩ quan Chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Calgary làm Trưởng đoàn, đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP Đà Nẵng trong 5 ngày từ 26-30.9. Trong ảnh: Lễ đón sĩ quan, thủy thủ đội tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm TP Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Chỉ trong 3 tuần trở lại đây, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, gấp 5 lần so với trước đây. Sáng 26.9, Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị cho 179 trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có gần 30 ca nặng phải nằm phòng cấp cứu. Từ đầu tuần đến nay, đã có 10 trẻ phải thở máy và 5 trẻ phải lọc máu, đã có 1 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng. Trong ảnh: Khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh quá tải vì bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) chiều 25.9 tiến hành tạm giữ lô hàng hơn 250 chiếc điện thoại Iphone XS mới trong hành lý cá nhân của 4 nam hành khách (quốc tịch Mỹ) nhập cảnh trên các chuyến bay CX767, CI781 và BR395 từ Mỹ về Việt Nam. Các hành khách này không xuất trình được giấy đăng ký kiểm tra chất lượng theo quy định. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 6,5 tỷ đồng. Trong ảnh: Lô hàng Iphone bị thu giữ trị giá 6,5 tỷ đồng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 26.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy định số 66-QĐ/TW ngày 6.2.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 3.4.2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng... Trong ảnh: Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 26.9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 (lần thứ 2) để xem xét báo cáo của Sở Tài chính về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Tờ trình về việc phê duyệt Đề án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp. Ảnh: Trung Thu


Nhân dịp tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên đến thăm Liên đoàn Lao động tỉnh và tặng quà 10 cựu chiến binh từng có thời gian tham gia chiến đấu tại Phú Yên, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Trong ảnh: Đoàn đến thăm và tặng quà cựu chiến binh Vũ Văn Giang, phường Trần Phú (TP Hải Dương). Ảnh: Thanh Nga


Từ ngày 20.9-20.11, Công an TP Hải Dương triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang để phòng chống tội phạm và vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt cao điểm này sẽ tập trung xử lý các đối tượng là thanh niên, thiếu niên đi xe không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, các trường hợp có biểu hiện gây rối, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông… Trong ảnh: Lực lượng kiểm tra đã xử lý một số cá nhân có biểu hiện gây rối, mất an ninh trật tự. Ảnh: Văn Tú


QUỐC TẾ


Ngày 25.9, phát biểu sau Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi đối thoại và hợp tác đa phương về vấn đề Iran, trong một phản ứng yếu ớt nhằm vào quan điểm cứng rắn của của ông Trump cũng như những biện pháp trừng phạt Iran do Mỹ khởi xướng. Ngoài ra, khi đề cập đến tiến trình hòa bình Trung Đông, Tổng thống Macron cho rằng việc chà đạp người Palestine và thúc đẩy các sáng kiến đơn phương sẽ không giải quyết được cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 25.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 25.9, Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF) cảnh báo số lượng bệnh nhi tử vong tại khu vực phía nam Niger tăng đột biến trong tháng vừa qua với mức trung bình lên tới 10 em mỗi ngày. Nguyên nhân tử vong phần lớn do mắc sốt rét và suy dinh dưỡng trầm trọng. Trưởng đại diện MSF tại Niger, Dorian Job cho biết hiện tại đội ngũ nhân viên y tế của MSF mới chỉ tiếp cận được chưa đến 20% số bệnh nhân nhi cần chữa trị tại đây. Trong ảnh: Các em nhỏ mắc sốt rét và suy dinh dưỡng tại trung tâm y tế của Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF) ở Guidan-Roumdji, Niger. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 2 trẻ em đã thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi một tòa nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập ở khu vực gần công viên Sawan ở Ashok Vihar, phía tây bắc Thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 26.9. Trong số 8 người bị thương được cứu thoát và đưa đi cấp cứu có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Tờ Indian Express đưa tin ít nhất 30 người có thể đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà. Cảnh sát cho biết một số hạng mục của tòa nhà được xây dựng bất hợp pháp. Trong ảnh: Hiện trường vụ sập nhà tại khu vực Ashok Vihar, Ấn Độ ngày 26.9. Ảnh: NDTV/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26.9