Sự kiện nổi bật ngày 26.9

26/09/2020 19:18

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 26.9.

TRONG NƯỚC

Sáng 26.9.2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ninh (TP Hạ Long). Đại hội có chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30.9.1910 - 30.9.2020), sáng 26.9.2020, tại TP Vinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học" "Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An". Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng xem các bức ảnh tư liệu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Nguyễn Oanh – TTXVN


Ngày 26.9.2020, tại ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa và Công ty TNHH Phong điện Hòa Đông tổ chức lễ động thổ Dự án nhà máy điện gió Lạc Hòa và nhà máy điện gió Hòa Đông. Hai nhà máy có tổng công suất 60 MW, vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 3.2021. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút động thổ 2 nhà máy điện gió Lạc Hòa, Hòa Đông. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN


Ngày 26.9.2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trường (34 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) 19 năm tù giam về tội Giết người. Trưa 21.2.2020, do mâu thuẫn khi hát Karaoke tại nhà anh Trần Văn Toán (39 tuổi, ngụ ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp), đối tượng Trường đã dùng dao đâm vào lưng anh Toàn khiến anh này tử vong sau đó. Trong ảnh: Bị cáo Trường tại phiên tòa. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


Thu đổi rác tái chế lấy quà tặng là một trong những hoạt động nằm trong dự án "Phân loại rác tại nguồn gắn liền với thu gom và xử lý rác thải nhựa tại Hà Nội", do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) phối hợp với các đơn vị đang triển khai tại 7 điểm của 4 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình. Người dân mang giấy vụn, nhựa, sắt vụn... đến điểm thu đổi để nhận quà bằng tiền mặt hoặc các sản phẩm thiết yếu khác. Trong ảnh: Phân loại rác tái chế tại điểm đổi rác quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 26.9, tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông bất giữa xe khách giường nằm và xe tải khiến tài xế tử vong và nhiều hành khách bị thương nhẹ.Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, xe khách giường nằm chạy trên QL1 (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An) hướng vào TP Hồ Chí Minh thì bất ngờ húc vào đuôi xe tải phía trước. Cú đâm mạnh khiến đầu ôtô khách giường nằm biến dạng, đuôi xe tải móp méo. Tài xế xe khách giường nằm Nguyễn Ngọc Bình (46 tuổi, quê Ninh Thuận) chết tại chỗ, nhiều hành khách bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN


QUỐC TẾ

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 25.9.2020 tuyên bố sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Mali, cho đến khi nước này có đại diện dân sự làm Thủ tướng. ECOWAS đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Mali, sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita hôm 18.8. Trước đó, cùng ngày, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mali, Đại tá Ba N'Daou, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Mali, với nhiệm vụ điều hành đất nước giai đoạn chuyển tiếp chuyển sang chế độ dân sự. Trong ảnh: Lãnh đạo các quốc ECOWAS tại Hội nghị thượng đỉnh ở Niamey, Niger, thảo luận về tình hình Mali sau cuộc binh biến, ngày 7.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Dịch vụ báo chí của Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay AN-26 vào tối 25.9 ở vùng Kharkiv, Đông Bắc nước này đã tăng lên 25 người, đa số người tử nạn là học viên trường Học viện Không quân quốc gia Kharkiv. Cơ quan này cho biết, khi gặp nạn, máy bay có 27 người trên khoang chứ không phải 28 người như Cơ quan tình trạng khẩn cấp đã thông báo trước đó. Hai người còn lại đã được chuyển đến bệnh viện nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.Ban đầu danh sách có 28 người nhưng một học viên đã không được tham gia trong chuyến bay huấn luyện này. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do ê kíp huấn luyện đã vi phạm các quy tắc an toàn bay và chuẩn bị chuyến bay. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự AN-26. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo châu Phi đã thoát khỏi giai đoạn đỉnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đại dịch lịch sử hiện vẫn đang hoành hành trên phần còn lại của thế giới kể từ đầu năm 2020. Văn phòng châu Phi của WHO có trụ sở tại thủ đô Brazzaville của Congo cho biết trong 2 tháng qua, tốc độ lây lan virus SARS-CoV-2 tại châu lục này đã giảm đáng kể. Tính riêng trong giai đoạn 4 tuần vừa qua, Lục địa Đen chỉ ghi nhận 77.147 ca mắc COVID-19, thấp hơn nhiều so với 131.647 ca trong cùng quãng thời gian trước đó. Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN


Lần đầu tiên trong lịch sử 108 năm tồn tại, lễ hội Carnival Rio de Janeiro nổi tiếng thế giới của Brazil sẽ buộc phải hủy trong năm 2021, do những quan ngại về sự bùng phát và lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại sự kiện văn hóa luôn thu hút sự tham gia của hàng triệu lượt người này. Chủ tịch Liên đoàn độc lập các trường Samba (LIESA) Jorge Castanheiras khẳng định đây là một quyết định sáng suốt vì với quy mô của lễ hội Carnival lớn nhất hành tinh này thì sự bùng phát của dịch bệnh là không thể tránh khỏi, đặc biệt Brazil lại là một trong những tâm dịch lớn nhất thế giới. Trong ảnh (tư liệu): Các vũ công Trường samba trình diễn tại lễ hội Carnival ở Sambadrome, Rio de Janeiro, Brazil ngày 25.2.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 26.9