Sự kiện nổi bật ngày 26.7

26/07/2018 18:22

Chủ tịch nước tiếp một số Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, biểu dương cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu... là những sự kiện nổi bật ngày 26.7.

TRONG NƯỚC


Sáng 26.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Jehanne Roccas, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ và bà Ping Kitnikone, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừngbà Jehanne Roccas và bà Ping Kitnikoneđã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của hai Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Bỉ và Việt Nam - Canada. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Ping Kitnikone, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN


Sáng 26.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bunthoong Chitmany, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng ngày,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình bà Vũ Thị Nhàn,mẹ của Liệt sỹ Trịnh Đình Khôi và gia đình bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sỹ, Bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm.Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2018). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gia đình bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 26.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt và tặng quà Đoàn các cá nhân tiêu biểu được tôn vinh và trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 3. Cùng ngày, tại Hà Hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Bernd Lange, Chủ tịch Uỷ ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện Châu Âu (INTA). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2018), sáng 26.7, tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đồi 82, huyện Tân Biên, Tây Ninh Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 186 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được quy tập về nước. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Quân khu 7 đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 tại huyện Tân Biên (Tây Ninh). Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN


Liên tiếp hai bệnh nhi bị dính khớp sọ phức tạp kèm não úng thủy vừa được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công. Đây là một bệnh lý khiến đầu của bệnh nhi trở nên dị dạng, ảnh hưởng đến thần kinh, vận động có thể dẫn đến tử vong. Hiện Bệnh viện Nhi đồng 2 là cơ sở y tế hiếm hoi trên cả nước thực hiện được phẫu thuật này. Trong ảnh: Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật tạo hình hộp sọ bị biến dạng cho bệnh nhi. Ảnh: TTXVN


Sáng 26.7, tàu 744 thuộc Hải đội 922, Hải đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) đã đưa 7 ngư dân bị chìm tàu trên biển về đến Vũng Tàu, bàn giao cho lực lượng bộ đội Biên phòng, chủ tàu và thân nhân của các ngư dân. Trước đó, chiều tối ngày 11/7, tàu 744 đang trực bảo vệ chủ quyền gần Nhà giàn DK 1/12 thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì nhận được lệnh tìm kiếm cứu nạn tàu cá PY 95139 TS bị nạn tại khu vực cách Nhà giàn DK 1/11 khoảng 6 hải lý và cách tàu 18 hải lý, cách mũi Vũng Tàu 240 hải lý. Tàu PY 95139 bị thủng đáy, trên tàu có 7 ngư dân (đều quê thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) do anh Trình Thạnh (SN1981) làm thuyền trưởng. Trong ảnh: Đại diện Quân chủng Hải quân đón, động viên ngư dân. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương–TTXVN


Đêm 25.7, cháy lớn tại chợ Gạo và Nhà máy Nhựa Hưng Yên thuộc địa phận phường An Tảo, Hưng Yên. Tại chợ Gạo, hàng chục gian hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau hơn 1 giờ đồng hồ. Còn tại Nhà máy Nhựa Hưng Yên, khoảng 500m2 nhà kho chứa hạt nhựa và các nguyên liệu ngùn ngụt bốc cháy. Đơn vị đã huy động hàng trăm công nhân đến vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu ra khu vực an toàn; đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ làm việc hết công suất.Đến 23 giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, khoảng 7h sáng 26.7, trong Công ty nhựa Hưng Yên lại bùng cháy 1 ngọn lửa lớn, cột khói đen bốc cao hang chục mét. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên huy động lực lượng xe cứu hoả tiếp cận hiện trường, nhanh chóng tiến hành các biện pháp khống chế đám cháy. Trong ảnh: Hiện trường đám cháy. Ảnh: Đinh Tuấn – TTXVN

 TRONG TỈNH


Sáng 26.7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cơ sở, Trưởng Ban công tác Mặt trận, các mô hình tự quản, các tập thể và cá nhân tiêu biểu đóng góp trong công tác mặt trận giai đoạn 2014-2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc trong nhân dân... UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội; MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 97 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác mặt trận giai đoạn 2014-2018. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Ảnh: Tiến Mạnh 


Chiều 26.7, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới tặng hoa, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Trường Chính trị tỉnh cần áp dụng các giải pháp đào tạo tiên tiến; coi trọng việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo từng chuyên đề và phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường hoạt động giảng dạy gắn với thực tiễn cuộc sống... Trong ảnh: Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Ngọc Hùng


Sáng 26.7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổng kết 10 năm công tác vận động HMTN. Trong giai đoạn 2008-2018, toàn tỉnh đã thu nhận được 60.316 đơn vị máu. Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 19 tập thể, 7 gia đình, 20 cá nhân; Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 17 tập thể, 2 gia đình và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN. Sau lễ tổng kết, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Truyền máu (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) tổ chức Ngày hội hiến máu "Ngàn trái tim hồng". Kết quả đã có 550 người đăng ký tham gia, ban tổ chức thu nhận được 478 đơn vị máu. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN giai đoạn 2008-2018. Ảnh: Việt Quỳnh


Chiều 26.7, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương 122 lao động giỏi, lao động sáng tạo. Nhân dịp này, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tọa đàm với một số khách mời là đại diện lãnh đạo công ty và công nhân, lao động tiêu biểu. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Hồng Hải, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh trao chứng nhận cho lao động giỏi được biểu dương. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


Trong phiên họp toàn thể ngày 25.7, Quốc hội Ai Cập đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch hành động và chính sách của tân Thủ tướng nước này Mostafa Madbouly, theo đó việc bảo đảm an ninh quốc gia, cải thiện mức sống của người dân, tiếp tục các chương trình cải cách kinh tế, phát triển con người và chính sách đối ngoại là 5 mục tiêu mà nước này dự kiến sẽ đạt được vào năm 2030. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ai Cập ở thủ đô Cairo. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 26.7, một kẻ đánh bom liều chết thuộc nhóm phiến quân Taliban đã tấn công một đoàn xe của cơ quan tình báo quốc gia Afghanistan tại khu vực phía Tây thủ đô Kabul. Cảnh sát Kabul cho biết 4 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương. Trong khi đó, Taliban tuyên bố vụ đánh bom gây thương vong hàng chục thành viên cơ quan an ninh. Hiện chưa xác định chính xác con số thương vong trong vụ đánh bom trên. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở Kabul, Afghanistan ngày 24/7. Ảnh: THX/TTXVN


Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát lúc rạng sáng 26.7 (giờ địa phương) tại tầng 5 của một khu căn hộ ở khu vực Tây Hampstead. Nhân viên cứu hỏa cho biết căn hộ trên nằm trên đường Inglewood ở khu vực Tây Hampstead, phía Tây Bắc thủ đô London. 15 xe chữa cháy và khoảng 100 lính cứu hỏa đã triển khai đến hiện trường để dập lửa. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn và hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại trong vụ việc này. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Tây Hampstead, London, Anh ngày 26.7. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 26.7