Sự kiện nổi bật ngày 26.5

26/05/2022 22:16

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr và Đại sứ Canada Shawn Perry Steil đến trình Quốc thư là sự kiện nổi bật ngày 26.5.

TRONG NƯỚC


Chiều 26.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr và Đại sứ Canada Shawn Perry Steil đến trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, sáng 26.5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp sáng 26.5. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 26.5, Hội nghị Quốc tế lần thứ 27 về Tương lai châu Á (FOA 2022) với chủ đề “Tái định hình vai trò của châu Á trong một thế giới bị chia rẽ” đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo châu Á, trong đó các nguyên thủ/lãnh đạo đến từ khu vực Đông Nam Á. Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về Tương lai châu Á ở Tokyo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 26.5, sau một thời gian chuẩn bị điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành mở phiên tòa xét xử công khai theo hình thức trực tuyến vụ án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Mai Văn Thanh, bị Tòa án Nhân dân thị xã Giá Rai xét xử sơ thẩm về tội Cướp giật tài sản. Đây là phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến lần đầu tiên được mở tại Bạc Liêu theo tinh thần Nghị quyết số 33, ngày 12.11.2021 Quốc hội khóa XV và Thông tư liên tịch giữa Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng. Phiên tòa phúc thẩm trực tuyến được kết nối tại 3 điểm cầu gồm: điểm cầu trung tâm đặt tại Tòa án Nhân dân tỉnh; 2 điểm cầu thành phần đặt tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Giá Rai (có mặt bị cáo) và Tòa án Nhân dân thị xã Giá Rai (có mặt bị hại). Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, căn cứ nội dung thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bán án hình sự sơ thẩm số 28 của Tòa án Nhân dân thị xã Giá Rai và tuyên phạt Mai Văn Thanh 2 năm 6 tháng tù giam, giảm 1 năm tù so với mức mà bản án sơ thẩm đã tuyên phạt trước đó. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa trực tuyến. Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN


Sáng 26.5, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, lực lượng đã xuyên đêm khống chế đám cháy lớn xảy ra tại một kho xưởng trong khu đông dân cư, kế trường mầm non ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương từ đêm 25 đến rạng sáng 26.5. Vụ cháy khiến nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy kho xưởng tại địa bàn phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 26.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xã giao Đoàn phu nhân một số bộ trưởng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chào mừng đoàn đã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt tại Hải Dương, trân trọng kính mời đoàn về vùng vải thiều, ổi, bưởi của huyện Thanh Hà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh, thực trạng sản xuất, tiêu thụ vải thiều và một số nông sản của tỉnh Hải Dương; chia sẻ thông tin về mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Viêng Chăn của Lào, trong đó Hải Dương đã tặng cây vải giống cho Viêng Chăn trồng. Chiều cùng ngày, đoàn tham quan một số vùng trồng cây ăn quả ở huyện Thanh Hà. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng quà cho bà Vongdala Pomphithak, phu nhân Bộ trưởng Nông Lâm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Ninh Tuân


Sáng 26.5, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND tỉnh để xem xét, thảo luận về nội dung báo cáo, tờ trình của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Xây dựng, Giao thông vận tải. Về tình hình thực hiện, cập nhật các nội dung vào quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cơ bản thống nhất với các nội dung chính trong quy hoạch tỉnh do đơn vị tư vấn lập. Đề nghị đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành trong quá trình hoàn thiện quy hoạch tỉnh phải tuân thủ, bám sát vào chỉ tiêu phân bổ đất của Thủ tướng Chính phủ để định hướng phát triển quỹ đất cho các ngành trong tương lai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến về báo cáo của Sở Xây dựng về phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang; báo cáo điều chỉnh cục bộ (lần 2) điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía đông nam thị trấn Gia Lộc; tờ trình của Sở Giao thông vận tải đề nghị ban hành quyết định kèm theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND tỉnh. Ảnh: Phan Anh


Ngày 26.5, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị trực thuộc tại 2 huyện Kim Thành và Gia Lộc. Phát biểu tại buổi giám sát ở huyện Gia Lộc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện quan tâm tập huấn các quy định về quản lý, sử dụng trụ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan nhà nước trên địa bàn. Sớm có giải pháp nâng tỷ lệ đơn vị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường quản lý, cập nhật biến động về đất đai, tài sản công trên địa bàn, có chính sách khuyến khích tạo điều kiện bố trí cho cán bộ, công chức làm việc tập trung tại trụ sở làm việc. Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình, trụ sở làm việc xuống cấp… Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV


Chiều 26.5, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 họp thống nhất các nội dung, kế hoạch, phân công triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của kỳ thi. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các kỳ thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, trước mắt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8.7. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Thế Anh


QUỐC TẾ


Ngày 26.5, tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh nước này đang phải đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế, theo đó ông chuyển hướng tập trung sang các vấn đề trong nước. Ông Albanese đưa ra phát biểu này vài ngày sau khi nhậm chức với một chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề an ninh quốc tế, trong đó có tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Trong ảnh: Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 24.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang mạng 38 North chuyên theo dõi Triều Tiên của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Triều Tiên dường như đang tiếp tục các hoạt động ở tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon, với các dấu hiệu mở rộng một số cơ sở. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể thực hiện một vụ thử hạt nhân trong thời gian tới. Trong ảnh (hình ảnh vệ tinh do GeoEye cung cấp): Tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngân hàng trung ương Nga đã hạ lãi suất chủ chốt xuống 11% tại một cuộc họp bất thường ngày 26.5, đồng thời dự báo khả năng cắt giảm thêm trong năm 2022, trong bối cảnh tốc độ lạm phát chậm dần từ các mức cao nhất trong hơn 20 năm qua và nền kinh tế dự kiến sẽ giảm. Trước đó, Ngân hàng trung ương Nga đã giảm lãi suất chủ chốt xuống 14% trong tháng 4 vừa qua, vài tuần sau khi khẩn cấp tăng lãi suất lên 20% để ứng phó tác động của chiến dịch quân sự đặc biệt triển khai tại Ukraine từ ngày 24.2. Trong ảnh (tư liệu): Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 11 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở TP Tivaouane, miền Tây Senegal. Qua mạng xã hội Twitter, sáng 26.5 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Senegal Macky Sall cho biết đã nhận được tin về việc 11 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng trong vụ cháy tại khoa sơ sinh của bệnh viện công ở TP Tivaouane. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết. Hiện nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở Tivaouane, Senegal, ngày 26.5. Ảnh: Pressafrik.com/TTXVN


Truyền thông Iran ngày 26.5 đưa tin tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập một phần tòa nhà 10 tầng đang thi công tại TP Abadan, tỉnh Khuzestan, miền Tây Nam Iran, đã lên tới 18 người. Sau 4 ngày triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cơ quan chức năng đã cứu được 37 người khỏi đống đổ nát. Hiện chưa rõ có bao nhiều người còn bị mắc kẹt trong công trình bị sập này. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sập tòa nhà 10 tầng ở Abadan, Iran, ngày 24.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 26.5