Sự kiện nổi bật ngày 26.11

26/11/2020 21:51

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 là sự kiện nổi bật ngày 26.11.

TRONG NƯỚC

Ngày 26.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) với chủ đề “ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” do Bộ Công an Việt Nam chủ trì, diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Hội nghị AMMTC 14 được tổ chức nhằm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong ASEAN, góp phần vào thành công chung năm Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 của Việt Nam; khẳng định vai trò, trách nhiệm quốc tế, cam kết chính trị mạnh mẽ và sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng.  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 26.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng. Đoàn công tác đã đến thăm Công ty Chế biến thủy sản Tài Kim Anh tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương tập thể Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19. Đến thăm Trung tâm Sản xuất giống lúa gạo ST25, loại gạo được công nhận ngon nhất thế giới năm 2019 của doanh nghiệp Hồ Quang Cua, ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng với cơ sở ươm tạo, nhân giống lúa của trung tâm có quy mô lớn. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Dân tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành; thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Lê Hoàng Sương tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành; thăm sư sãi chùa Som Rông tại Phường 5, thành phố Sóc Trăng. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Dân ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày 26.11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập; 55 năm truyền thống Khối chuyên Toán - Tin; 35 năm truyền thống Khối chuyên Vật lý và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và trao tặng danh hiệu cao quý cho nhà trường. Cùng dự buổi lễ còn có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngày 26.11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan để chỉ đạo, xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã nghe báo cáo, xem xét, cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về hướng xử lý các vướng mắc liên quan đến Nhà máy Đóng tàu Dung Quất như: công tác quyết toán hợp đồng EPC dự án xây dựng (giai đoạn 1); quyết toán dự án tàu chở dầu 104.000 DWT giữa Vinashin (SBIC) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách theo dõi, xử lý của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Sáng 26.11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế trực tuyến về vai trò của phụ nữ và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 26.11, tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam tổ chức hòa đồng bộ lưới điện lần đầu Tổ máy số 1, Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vào hệ thống điện Quốc gia 500kV.​ Trong ảnh: Hòa đồng bộ Tổ máy số 1 vào hệ thống điện Quốc gia​. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 26.11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định tầm quan trọng của việc lập quy hoạch tỉnh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt với quyết tâm cao nhất. Đồng chí nhấn mạnh quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược, sự đột phá, khác biệt để tạo sự phát triển bứt phá... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 26.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát đối với các dự án chậm tiến độ. Phát biểu kết luận phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng rà soát tất cả các dự án chậm tiến độ, cung cấp, công khai thông tin để chính quyền địa phương, người dân tham gia giám sát. Xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, chưa triển khai dự án của từng trường hợp để đề ra những biện pháp tháo gỡ, giải quyết. Ngành tài chính phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư có dự án chậm tiến độ, không để thất thu ngân sách … Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 26.11, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý, cùng với nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong suốt 20 năm thực hiện phong trào; những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, cần rút ra bài học kinh nghiệm. 4 bài học kinh nghiệm cần được bổ sung vào báo cáo, gồm: việc phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân trong thực hiện phong trào. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng vào việc xây dựng đời sống văn hóa một cách nhuần nhuyễn, cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa một cách thiết thực, hiệu quả, người dân được thụ hưởng. Coi gia đình là hạt nhân, nền tảng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đồng chí lưu ý bên cạnh phát triển kinh tế, không được xem nhẹ phát triển văn hóa. Khai thác bản sắc văn hóa, con người xứ Đông để tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững là một trong các định hướng lớn được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Huyền Anh

Sáng 26.11, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên". Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu các cấp bộ đoàn nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, lý tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên. Từ đó, làm tốt công tác tham mưu để các cấp ủy đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác thanh niên, nhất là biểu hiện tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ của thanh niên hiện nay. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện để thanh niên có đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, được học tập, tư vấn, giới thiệu việc làm, có công việc ổn định, điều kiện phát huy năng lực, sở trường. Các cấp bộ đoàn chú trọng phát triển tổ chức đoàn trong doanh nghiệp, có cách làm hiệu quả thu hút, tập hợp thanh niên. Trong năm tới, Tỉnh đoàn có thể tổ chức hội thảo cấp khu vực để từ đó tham mưu cho Tỉnh ủy ra nghị quyết về công tác thanh niên sát thực tế, đạt hiệu quả cao… Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội thảo. Ảnh: Danh Trung

Sáng 26.11, Hội Địa chất tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 20 năm thành lập (2000 - 2020). Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Nhiệm kỳ tới, Hội Địa chất tỉnh tiếp tục kết nạp thêm hội viên; tạo điều kiện cho hội viên tham gia vào phong trào của địa phương và hoạt động của hội. Củng cố lực lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật và cơ sở vật chất cho Trung tâm Tư vấn khảo sát địa chất và xây dựng để bảo đảm khả năng thực hiện vai trò nòng cốt trong hoạt động. Tạo điều kiện để trung tâm mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan với chuyên môn của hội. Tiếp tục nghiên cứu những vẫn đề cần giải quyết của tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản; phấn đấu có ít nhất 1 đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học, kỹ thuật được triển khai...  Đại hội đã bầu 29 người vào Ban Chấp hành Hội Địa chất tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Chủ tịch Hội Địa chất tỉnh khóa mới. Trong ảnh: Đồng chí Lưu Văn Bản trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: PV

Chiều 26.11, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh tổng kết Đề án “Xây dựng XHHT tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2020” và triển khai định hướng xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng XHHT. Chú trọng tuyên truyền, vận động để làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về việc học thường xuyên, học thực chất gắn với hiệu quả công tác. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể xã hội trong cung ứng các cơ hội học tập và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người được học tập suốt đời… Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện đề án. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ

Nhằm giải quyết bất đồng giữa Liên minh châu Âu (EU) và 2 nước thành viên Ba Lan, Hungary liên quan đến vấn đề ngân sách, ngày 26.11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết sẽ thảo luận với người đồng cấp Ba Lan Mateusz Morawiecki tại thủ đô Budapest về các bước tiếp theo sau khi hai nước này bỏ phiếu phủ quyết ngân sách của EU giai đoạn 2021-2027. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã được Văn phòng báo chí của Thủ tướng Orban và Đài phát thanh Ba Lan xác nhận. Một đại diện thường trực của Ba Lan tại EU cho biết chương trình nghị sự của cuộc gặp sẽ bao gồm vấn đề ngân sách dài hạn (MFF) vì hiện Vácsava và Budapest đều có lập trường chung liên quan đến ngân sách của EU đang được các bên đàm phán. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (phải) và người đồng cấp Hungary Viktor Orban (trái) tại cuộc gặp ở Lublin, Ba Lan ngày 11.9. Ảnh: AFP/TTXVN

Hơn 3 triệu người dân Syria cần được trợ giúp để vượt qua mùa Đông được dự báo là "vô cùng khó khăn" sắp tới. Tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 25.11, quyền Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Ramesh Rajasingham cảnh báo thực trạng khoảng 6,7 triệu người Syria phải rời bỏ nhà do xung đột, 1/3 trong số này không có nơi trú ngụ đúng nghĩa, phải sống trong những khu nhà bị chiến tranh tàn phá hoặc những cơ sở công cộng như trường học hay lán trại. Trong ảnh: Người dân Syria bị mất nhà cửa do chiến tranh tại Dana, tây bắc Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Bão Nivar đã đổ bộ khu vực bờ biển phía Đông Nam của Ấn Độ rạng sáng 26.11, kéo theo mưa lớn và lốc xoáy khiến nhiều cây to bị bật rễ, nhiều cột điện bị đổ và hàng chục nghìn người phải đi sơ tán. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới các bang Tamil Nadu, Andhra Pradesh và Puducherry, trong bối cảnh chính quyền các địa phương này đã tạm thời cắt điện sinh hoạt ở nhiều thành phố để tránh thiệt hại cho lưới điện. Vào lúc 3 giờ 05 sáng 26.11 theo giờ địa phương, sức gió ở khu vực tâm bão gần bang Puducherry lên tới 130 km/h. Trong ảnh: Bão Nivar đổ bộ gây mưa lớn tại Puducherry, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các phương tiện truyền thông quốc tế ngày 25.11 đưa tin huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona đã qua đời ở tuổi 60. Hãng tin AFP trước đó dẫn nguồn từ truyền thông Argentina cho biết, ngôi sao bóng đá từng có quãng thời gian thi đấu cho câu lạc bộ Barelona, Napoli... đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời luật sư của Maradona cho biết huyền thoại bóng đá đã qua đời vì một cơn đau tim. Trong ảnh (tư liệu): Ông Diego Maradona dưới vai trò huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia Argentina, trong trận đấu gặp tuyển Đức ngày 3.7.2010 trên sân Green Point ở Cape Town (Nam Phi), trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá thế giới 2010. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 26.11