Sự kiện nổi bật ngày 25.7

25/07/2018 17:52

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bộ trưởng Tư pháp làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 25.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 25.7, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1948-2018) và đón nhận Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự. Về dự Lễ kỷ niệm có hơn 400 đại biểu đại diện hơn 40.000 văn nghệ sỹ đang hoạt động trong 10 Hội chuyên ngành Trung ương và 63 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư NguyễnPhú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 25.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc kiểm điểm phối hợp công tác và bàn thảo những trọng tâm phối hợp trong thời gian tới giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về công tác phối hợp giữa 2 cơ quan, Thủ tướng đánh giá, Tổng Liên đoàn đã tích cực tham gia xây dựng thể chế; phản biện xã hội các chính sách;  kịp thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề lớn liên quan đến công nhân lao động. Về công tác phối hợp thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt Đại hội Công đoàn các cấp cả nội dung, hình thức và nhân sự. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Chiều 25.7, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Trung tâm lưu giữ quốc gia III thuộc Cục lưu trữ Quốc gia (Bộ Nội Vụ). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các phòng chức năng của Trung tâm. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Trong ảnh: Ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: TTXVN


Ngày 25.7, Tòa án nhân dân quận 12, TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án “Hành hạ người khác” đối với 3 bảo mẫu của cơ sở mần non tư thục Mầm Xanh (địa chỉ ở khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh). Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở) 3 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Thị Đào 2 năm tù treo và Phạm Như Huỳnh 1 năm 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 3 năm. Trong ảnh: Các bị cáo nghe Tòa tuyên án. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Ngày 25.7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Hưng – Tân Hưng, huyện Vĩnh Hưng, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt 25 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong thời kỳ chiến tranh. 25 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong thời kỳ chiến tranh đã được các cán bộ, chiến sỹ Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tìm kiếm và cất bốc trên địa bàn tỉnh Svây Riêng trong mùa khô 2017-2018 với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia. Trong ảnh: An táng hài cốt các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Hưng – Tân Hưng. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 25.7, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương về công tác tư pháp và thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp và các sở, ban ngành ưu tiên, tập trung hơn nữa nguồn nhân lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp. Chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật... Trong ảnh: Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Biên


Tối 25.7, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Thanh Hà, Tỉnh đoàn phối hợp với huyện Thanh Hà tổ chức “Lễ dâng hương, thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ”. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự. Sau khi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh, các ngành, huyện Thanh Hà, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân gia đình chính sách và hơn 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Thanh Hà đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng 40 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Nguyệt


Sáng 25.7, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng) khai mạc triển lãm với chủ đề "Đi qua cuộc chiến". Triển lãm trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật của bộ đội, thanh niên xung phong tỉnh Hải Dương ở chiến trường và giới thiệu một số gương thương binh tiêu biểu trên mọi miền đất nước... Tại lễ khai mạc, 3 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã trao tặng các hiện vật, kỷ vật cho Bảo tàng tỉnh lưu giữ, trưng bày. Trưng bày "Đi qua cuộc chiến" sẽ mở cửa tới hết ngày 10.8. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Đỗ Quyết


Chiều 25.7, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc KBNN Việt Nam yêu cầu KBNN tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thống nhất đầu mối kiểm soát chi, mô hình "một cửa, một giao dịch viên"; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Nhân dịp này, KBNN Hải Dương đã được Bộ Tài chính tặng cờ thi đua và danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2017, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.  Trong ảnh: Bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam trao cờ thi đua và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2017 của Bộ Tài chính cho Kho bạc Nhà nước Hải Dương. Ảnh: Thành Long

QUỐC TẾ



Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 25.7 cho biết sau vụ nghị sĩ Roh Hoe-chan của đảng Công lý tự tử ngày 23.7, liên minh đảng Hòa bình Dân chủ và đảng Công lý đã mất vị thế đàm phán tại Quốc hội. Hiện tại, đảng Hòa bình Dân chủ chỉ có 14 ghế nghị sĩ, đảng Công lý chỉ có 5 ghế nghị sĩ, cộng lại không đủ 20 ghế - điều kiện tối thiểu để bầu ra đại diện tại Quốc hội. Theo đó, Quốc hội Hàn Quốc quay lại cơ cấu 3 đảng gồm: đảng Dân chủ Đồng hành cầm quyền và 2 đảng đối lập là Hàn Quốc Tự do và Bareun Tương lai. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul ngày 28.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tính tới trưa ngày 25.7, các cơ quan chức năng của Lào vẫn chưa công bố chính thức thông tin thiệt hại về người và của do sự cố vỡ đập thuỷ điện tại Sepien Senamnoi vào tối 23.7 gây ra. Cuộc họp báo dự kiến tổ chức tại trụ sở Bộ Lao động Phúc lợi xã hội của Lào vào 10h30 đã bị hủy vào phút chót.Trong khi đó tại hiện trường, các lực lượng chức năng của Lào vẫn đang tích cực triển khai, tìm kiếm người mất tích và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau khi đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ ngày 24.7. Ảnh: THX/TTXVN


Trong sáng 25.7, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện một loạt vụ tấn công tại khu vực miền Nam Syria, gây nhiều thương vong. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), 3 phần tử IS đã tiến hành đánh bom liều chết gần một khu chợ ở thành phố Sweida, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương. Lực lượng an ninh Syria đã tiêu diệt được 2 kẻ tấn công trước khi chúng có thể cho kích hoạt khối thuốc nổ mang theo người. Trong ảnh: Thi thể một nạn nhân trong vụ đánh bom liều chết do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tại TP Sweida, Syria ngày 25.7. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.7