Sự kiện nổi bật ngày 25.5

25/05/2022 22:01

Quốc hội làm việc ngày thứ 3, tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 25.5.

TRONG NƯỚC


Sáng 25.5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017. Chiều 25.5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch điều hành phiên họp chiều 25.5. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Ngày 25.5, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức tại điểm cầu trung tâm Hội trường Bộ Công an và 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì hội thảo có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ- Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc- Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Trung tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: An Đăng - TTXVN.


Ngày 25.5, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh, thành phố và các bạn quốc tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều tại gần 80 điểm cầu trong nước và quốc tế. Đây là dịp để Bắc Giang đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường trong nước và xuất khẩu; tăng cường sự phối hợp giữa tỉnh Bắc Giang với các cơ quan ở Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn trong và ngoài nước, các cơ quan kinh tế thương mại, ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam. Qua đó, tạo diễn đàn cho các doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu thương mại, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm chế biến từ vải thiều năm 2022. Trong ảnh: Lễ ký kết hợp tác tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2022. Ảnh: Danh Lam-TTXVN.


Ngày 25.5, Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022 (Vietnam - Asia DX Summit 2022) chính thức được khai mạc.Diễn đàn do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương cùng 11 hiệp hội ngành nghề trong nước, 2 tổ chức khu vực: Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á – châu Đại Dương (ASOCIO) và Hiệp hội CIO Khu vực ASEAN (ACIOA) và 14 hiệp hội CNTT tại 14 quốc gia và nền kinh tế trong khu vực. Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022 (Vietnam - Asia DX Summit 2022) lấy chủ đề “Hợp lực chuyển đổi số để phát triển kinh tế số”. Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày với 18 phiên hội nghị chuyên đề, triển lãm chuyển đổi số. Diễn đàn là sự kiện chào mừng “Ngày Chuyển đổi số” 10/10 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt. Trong ảnh: Đại biểu trải nghiệm các công nghệ mới trong chuyển đổi số. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN.


Ngày 25.5, tại TP Tân An, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh và Công ty 4 Oranges Co., Ltd tổ chức trao tặng 204 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An.Tại buổi lễ, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh trao tặng cho người khuyết tật tỉnh Long An 3 xe lăn, 1 xe lắc với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Ông Smit Cheancharadpong, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty 4 Oranges Co., Ltd tặng 150 xe lăn và 50 xe lắc với tổng trị giá 994 triệu đồng.Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công ty 4 Oranges Co., Ltd do có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội trên địa bàn. Trong ảnh: Lãnh đạo UBND tỉnh Long An và đại diện các đơn vị tài trợ trao xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN.


Ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh (CDC Trà Vinh). Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2022, 4 bị can (gồm Trần Đắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Văn Lơ, nguyên Giám đốc CDC Trà Vinh; Lê Văn Thanh, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC Trà Vinh và Nguyễn Văn Truyền, chuyên viên Phòng nghiệp vụ Dược - Sở Y tế tỉnh Trà Vinh) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện 8 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, các đối tượng trên đã có hành vi hợp thức hóa thủ tục đấu thầu gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền khoảng 7,6 tỷ đồng. Trong ảnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Lơ, nguyên Giám đốc CDC Trà Vinh. Ảnh: TTXVN.


Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng qua App và đòi nợ thuê có quy mô lớn, liên quan đến gần 300 đối tượng, trong đó có đối tượng là người nước ngoài. Hiện vụ việc đang được tích cực điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trong ảnh: Một số đối tượng bị tạm giữ để điều tra, làm rõ vi phạm. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH


Sáng 25.5, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu xây dựng phương án, kịch bản rõ ràng, cụ thể để giao việc cho từng đơn vị và các sở, ngành liên quan thực hiện. Đơn vị tư vấn tổ chức sự kiện phải thay đổi, chỉnh sửa một số chi tiết của sân khấu, xây dựng lại phối cảnh tổng thể khu vực trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh phù hợp với không gian sảnh chính của Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Các chương trình của buổi lễ phải tạo được điểm nhấn, giới thiệu đến đại biểu khách mời quá trình xây dựng NTM, những thành tựu và dấu ấn riêng của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Lễ công bố Quyết định tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Trần Hiền

QUỐC TẾ


Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia mới do lo ngại những thách thức nước này phải đối mặt liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25.5.2022. Trong quyết định đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Thủ tướng Orban nhấn mạnh tới nguy cơ an ninh năng lượng và an ninh tài chính đe dọa đất nước và người dân Hungary. Trong ảnh: Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Budapest. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 25.5, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã tiến hành thử tên lửa thuộc Hệ thống Tên lửa chiến thuật lục quân, trong khi phía Seoul phóng tên lửa Hyunmoo-2 trong cuộc tập trận bắn đạn thật chung của hai quốc nước này. Cuộc tập trận diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông của nước này, trong đó dường như có một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Trong ảnh: Một vụ thử tên lửa đất đối đất trong khuôn khổ cuộc tập trận bắn đạn thật chung Mỹ và Hàn Quốc ngày 25.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Theo trang tin Ksat.com, chiều 24.5 (giờ địa phương), một nam thanh niên đã xả súng tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas (Mỹ), làm 14 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Hung thủ sau đó được xác định là Salvador Romas, 18 tuổi, học sinh hoặc cựu học sinh của trường phổ thông trung học Uvalde, đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt. Đối tượng đã bắn bà của hắn trước khi xả súng bừa bãi ở trường Robb. Hai nhân viên bảo vệ pháp luật cũng bị hung thủ bắn nhưng hiện không nguy hiểm. Theo Cảnh sát trưởng thị trấn Uvalde, dường như hung thủ hành động một mình. Trong ảnh: Cảnh sát phong toả để điều tra vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.5