Sự kiện nổi bật ngày 25.5

25/05/2019 18:19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Na Uy, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu bước vào ngày thứ 3... là những sự kiện nổi bật ngày 25.5.

TRONG NƯỚC



Trong chương trình thăm chính thức Na Uy, chiều 24.5 giờ địa phương (đêm 24.5 giờ Việt Nam), tại Thủ đô Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Na Uy gồm Kongsberg, DVL-GL, Pharmaq, Vard, Juton, Scatec Solar. Trước đó, tại Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà vua Na Uy Harald V và Chủ tịch Quốc hội Na Uy Tone Wilhelmsen Troen. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Na Uy. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 25.5, tại Hà Nội, đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương nhằm chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì. Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã gợi mở những vấn đề cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Đảng ủy Công an Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong ảnh: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng chống đuối nước trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em” sáng 25.5, tại Trường THCS Trần Mai Ninh (thành phố Thanh Hóa), Ủy ban quốc gia về trẻ em; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em dự lễ phát động. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN



Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 5 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 5 tháng qua, vốn đầu tư tăng ở cả 3 hợp phần. Theo đó, cả nước có 1.363 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 6,46 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2018. Cùng với đó, có 505 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,63 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử tại Công ty TNHH Bluecom Vina, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, tại khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng). Ảnh: Danh Lam - TTXVN



Ngày 25.5, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện việc khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong sáng 24.5 khiến bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) cùng 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) thiệt mạng. Nghi phạm của vụ án là Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) bị bắt giữ ngay trong rạng sáng cùng ngày. Trong ảnh: Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN



Khoảng 12 giờ 30 trưa 25.5, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh bếp, ga, đồ gia dụng ở số 4 đường Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Ngọn lửa bùng lên tại tầng 4 rồi lan xuống tầng 3, thiêu rụi nhiều đồ đạc, bếp ga, đồ gia dụng trong nhà. Sau nhiều nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt và không cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều hàng hóa, đồ đạc trong cửa hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa nỗ lực dập lửa. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 25.5, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) bước vào ngày thứ 3, trong đó, cử tri các nước Malta, Slovakia và Latvia bỏ phiếu để bầu ra những người đại diện cho quốc gia mình tại cơ quan lập pháp châu Âu. Trước đó, trong hai ngày 23-24.5, cử tri các nước Anh, Hà Lan, Ireland và CH Séc đã thực hiện quyền công dân của mình. Theo kế hoạch, các thành viên còn lại trong Liên minh châu Âu (EU) trong đó có những nước lớn như Đức, Pháp và Italy sẽ bỏ phiếu trong ngày 25.5. Đây là cuộc bầu cử EP lần thứ 9 kể từ khi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1979, trong đó số cử tri tham gia bỏ phiếu thu hẹp dần và đạt mức 43% vào năm 2014. Trong cuộc bầu cử năm nay, hơn 400 triệu cử tri hợp lệ trên toàn châu Âu sẽ bỏ phiếu để bầu 751 thành viên EP và kết quả chính thức sẽ được công bố cuối ngày 25.5. Trong ảnh: Cử tri Ireland bỏ phiếu tại điểm bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) ở Dublin. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 25.5, Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS) sẽ ra phán quyết đối với cuộc tranh cãi xung quanh hành động bắt giữ của Nga đối với 24 thủy thủ và 3 tàu hải quân Ukraine ở khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea hồi cuối năm ngoái. Thẩm phán Jin-Hyun Paik của ITLOS tại thành phố cảng Hamburg, Đức, dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào lúc 10 giờ (giờ GMT) cùng ngày. Kiev hôm 10.5 đã đề nghị ITLOS yêu cầu Moskva trao trả các thủy thủ và 3 tàu hải quân Berdyansk, Nikopol và Yani Kapu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Kateryna Zelenko bày tỏ hy vọng về một sự hỗ trợ của tòa án nhằm giúp “phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực giải thoát các thủy thủ và tàu quân sự”. Tuy nhiên, Moskva khẳng định sẽ không công nhận phán quyết của ITLOS đối với vụ việc trên. Trong ảnh: Tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ tại cảng Kerch, Crimea, Nga ngày 26.11.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 25.5, Tòa án quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã phê chuẩn lệnh bắt giữ 2 Phó Chủ tịch của Công ty Samsung Electronics liên quan vụ gian lận kế toán của công ty trực thuộc là Samsung BioLogics. Hai Phó Chủ tịch nói trên bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới ngụy tạo và hủy bằng chứng gian lận kế toán liên quan Công ty Dược phẩm Samsung BioLogics. Cùng ngày, tòa án trên cũng bác lệnh bắt giữ Giám đốc điều hành Samsung BioLogics Kim Tae-han vì cho rằng chưa đủ bằng chứng thuyết phục vai trò của ông này trong vụ hủy bằng chứng kế toán hồi năm 2015. Trong ảnh: Giám đốc điều hành Samsung BioLogics Kim Tae-han (phải) rời khỏi Trung tâm giam giữ phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 25.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 25.5, giới chức Pháp cho biết cảnh sát nước này đang truy tìm một đối tượng tình nghi liên quan đến vụ nổ xảy ra một ngày trước đó tại khu phố đi bộ ở trung tâm thành phố Lyon khiến 13 người bị thương. Theo các nguồn tin cảnh sát và Thị trưởng thành phố Lyon Denis Broliquier, một video an ninh ghi hình ảnh nghi phạm, theo đó đối tượng này khoảng 30 tuổi, đi xe đạp địa hình và che mặt. Đối tượng này đã để lại một thùng hàng trước tiệm bánh Brioche Doree ngay trước khi vụ nổ xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 (giờ địa phương). Ít phút sau, kiện hàng trên đã phát nổ, bắn ra các vật dụng kim loại như ốc vít. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển người bị thương tại hiện trường vụ nổ gói bưu kiện nghi là bom ở Lyon, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.5