Sự kiện nổi bật ngày 25.11

25/11/2020 21:25

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo là sự kiện nổi bật ngày 25.11.

TRONG NƯỚC

Sáng 25.11.2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Ngày 25.11.2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý bất cập ở các dự án BOT giao thông, trong đó có việc thu phí không dừng. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc thu phí không dừng góp phần bảo đảm minh bạch, quản lý tốt doanh thu. Đến nay, cơ bản các trạm BOT đã lắp đặt thu phí không dừng, chỉ còn lại một số trạm, do đó, cần cố gắng hơn nữa mặc dù có những khó khăn khách quan. Thủ tướng nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải phải chỉ đạo các nhà đầu tư dự án thu phí tự động quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị thu phí tại các trạm theo đúng kế hoạch, bảo đảm đến 31.12.2020 đưa vào hoạt động đồng bộ trên cả nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau, sáng 25.11.2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và dự Lễ khánh thành Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Tân Hưng; Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thạnh Hưng, xã Thạnh Hưng, huyện Cái Nước. Cũng trong sáng 25.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi khảo sát bãi bồi bờ kè chắn sóng tại xã Đất Mũi, huyện Năm Căn. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các lớp học Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thạnh Hưng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Ngày 25.11.2020, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 38 (CAFEO38) với chủ đề: “Phát huy sáng kiến và hành động của Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN vì một Cộng đồng ASEAN bền vững và thịnh vượng” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đăng cai tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc trao Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN và hoa cho các kỹ sư tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ngày 25.11.2020, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật về thú y, tổ chức hoạt động của hệ thống cơ quan thú y các cấp”. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng chủ trì Hội nghị. Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban hoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 25.11.2020, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đầu tư Golden Gate Venture tổ chức Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020 với chủ đề "Going Digital - Dịch chuyển số". Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tìm lời giải, cơ hội cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Lễ ký kết hợp tác qua hình thức trực tuyến. Ảnh: Danh Lam –TTXVN

Vào lúc 7 giờ ngày 25.11.2020, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại một nhà kho chứa hàng, lợp bằng mái tôn rộng khoảng 400m2 của Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Huy Hùng (số 132 đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, đến 8 giờ 20 phút, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 7 (Công an tỉnh Nghệ An) cơ bản được dập tắt vụ cháy. Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa không để đám cháy lây lan sang các nhà xưởng bên cạnh. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 25.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp là do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát, tuân thủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các quy định, quy chế của Trung ương một cách nhất quán; chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, chủ động tất các các nội dung đại hội; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; nắm vững quan điểm của Đảng, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng văn kiện; công tác nhân sự được thực hiện khách quan, công tâm, minh bạch, đúng quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; chú trọng công tác tuyên truyền... Nhấn mạnh thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có ý nghĩa và là tiền đề rất quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần sớm cụ thể hóa, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Thành Chung

Ngày 25.11, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có buổi làm việc tại Hải Dương. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng  Công an, Ủy viên BCĐ làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu BCĐ phong trào các cấp của tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của phong trào, đưa các nội dung thực hiện phong trào vào Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xây dựng phong trào; tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện phong trào từ cơ sở, mạnh dạn áp dụng những cách làm mới. Tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút nhân dân tích cực hơn trong thực hiện phong trào… Trong ảnh: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huyền Anh

Sáng 25.11, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 (lần 2) xem xét các báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Sở KHĐT đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu từ công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021. Các Sở Tài chính, Nội vụ, Lao động, thương binh và Xã hội… trình bày nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp. Ảnh: Phan Anh

Sáng 25.11, Hội Người mù (HNM) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025. 160 đại biểu đại diện cho 3.099 hội viên trong toàn tỉnh dự Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cũng như những kết quả nổi bật mà các cấp HNM trong tỉnh đạt được trong  nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội phát huy kết quả đạt được, nỗ lực xây dựng phong trào, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng tuyên truyền vận động hội viên nâng cao nhận thức để vượt lên chính mình, nâng cao vị thế của người mù trong xã hội. Các cấp hội cần quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của hội viên để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ người mù. Đại hội đã đề ra 3 phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành HNM tỉnh Hải Dương  khóa V nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 người. Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh khóa IV được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh khóa V. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Việt Quỳnh

Chiều 25.11, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Khối Thi đua các cơ quan Đảng của tỉnh tổ chức Giải cầu lông, bóng bàn năm 2020. Tham dự giải có trên 100 vận động viên (VĐV) của 10 đơn vị. Kết quả, ở nội dung bóng bàn, cặp VĐV Phạm Trọng Mão, Lê Mạnh Cường (Văn phòng Tỉnh ủy) nhất đôi nam; VĐV Trần Đình Hà (Báo Hải Dương) nhất đơn nam. Ở môn cầu lông, cặp VĐV Vũ Đức Huynh, Nguyễn Văn Chung (Ban Nội chính Tỉnh ủy) nhất đôi nam; cặp VĐV Bùi Hữu Tuyển, Vũ Thu Xuân (Văn phòng Tỉnh ủy) nhất đôi nam nữ. Báo Hải Dương giành 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba ở nội dung bóng bàn đơn nam và đôi nam. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức giải tặng hoa cho các đội tham dự. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ

Ngày 24.11, ông Joe Biden - người được các cơ quan truyền thông tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020, đã đưa ra tầm nhìn của ông về một chính sách đối ngoại dựa trên việc Mỹ giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu và tăng cường các liên minh của Washington ở nước ngoài.Tại một sự kiện diễn ra ở bang Delaware, ông Biden cũng đã công bố danh sách nội các an ninh và đối ngoại của ông, gồm Ngoại trưởng Mỹ, Giám đốc tình báo, Cố vấn an ninh quốc gia cũng như các vị trí chủ chốt trong chính quyền trong tương lai. Trong ảnh: Ông Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, Mỹ, ngày 24.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Syria cho biết Israel đã tiến hành không kích nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Damascus đêm 24 rạng sáng 25.11.2020, nhưng không gây thương vong. Trong một thông báo, quân đội Syria nêu rõ Israel đã tiến hành không kích từ phía Cao nguyên Golan nhằm vào một vị trí chiến lược ở phía Nam Damascus. Thông báo cho biết vụ không kích “chỉ gây thiệt hại vật chất”, song không nêu cụ thể. Phía Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong ảnh (tư liệu): Khói bốc lên sau một cuộc không kích xuống phía Đông khu vực Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, Syria ngày 27.3.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Azerbaijan ngày 25.11.2020 xác nhận lực lượng quân đội nước này đã tiến vào huyện Kalbajar - khu vực thứ 2 trong số ba huyện được Armenia trao trả theo quy định của thỏa thuận chấm dứt 6 tuần giao tranh đẫm máu ở khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh. Hoạt động chuyển giao này được dự kiến vào ngày 15.11, song đã được Azerbaijan đồng ý hoãn lại vì lí do nhân đạo. Trước đó, huyện Aghdam được trao trả vào ngày 20.11 và dự kiến huyện cuối cùng là Lachin sẽ được Armenia bàn giao vào ngày 1.12. Trong ảnh: Binh sĩ Armenia chuẩn bị rời huyện Kalbajar để trao trả cho Azerbaijan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.11