Sự kiện nổi bật ngày 25.1

25/01/2023 23:00

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ là một trong những sự kiện nổi bật ngày 25.1.

TRONG NƯỚC



Trong không khí ra quân lao động, sản xuất đầu năm, sáng 25.1 (tức mùng 4 Tết Quý Mão 2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án và nhân dân khu tái định cư phục vụ dự án. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, tỉnh Tuyên Quang và các bộ, ngành liên quan về các vấn đề liên quan tuyến cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng của tuyến đường sau khi hoàn thành; đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, nhất là tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ trong việc triển khai dự án; đề nghị các bộ, ngành, địa phương mở đợt cao điểm thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Chiều 25.1, tại Hà Nội, Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động của Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 25.1, người dân làng Đồng Kỵ (thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cùng hàng nghìn du khách thập phương nô nức mở Lễ hội rước pháo. Theo đại diện Ban tổ chức, Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ gồm 2 phần chính gồm rước pháo và rước Ông đám với các nghi thức truyền thống, trang trọng. Hai quả pháo trong lễ rước được làm tượng trưng bằng gỗ và sơn son thếp vàng, trong đó pháo Nhất dài 6m, pháo Nhì dài 5,8m, với đường kính hơn 1m. Đặc biệt, thân pháo được chạm khắc hình Long - Lân - Quy - Phụng với mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa. Mỗi quả pháo được trang trí với một đầu hình ngôi sao và một đầu hình trống đồng, nặng gần 1 tấn. Trong ảnh: Nghi thức lễ hội rước pháo Đồng Kỵ (Bắc Ninh). Ảnh: Thái Hùng - TTXVN



Chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày (từ 20 đến 26.1). Ngày 25.1, người dân từ khắp nơi tranh thủ trở lại Hà Nội để tiếp tục công tác, học tập và lao động dẫn đến tình trạng giao thông tăng đột biến, các phương tiện di chuyển khó khăn tại các cửa ngõ Thủ đô. Trong ảnh: Ùn tắc kéo dài đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN



Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 25.1, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 19 người. Đây là ngày có số vụ tai nạn, số người chết và bị thương cao nhất trong 6 ngày nghỉ Tết năm nay. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tai nạn giao thông giảm 3 vụ; giảm 2 người chết; giảm 3 người bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường ĐT.759, đoạn qua xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 25.1, ông Chris Hipkins đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand thay bà Jacinda Ardern, người thông báo từ chức hồi tuần trước. Phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng tại Dinh Toàn quyền New Zealand ở Wellington, ông Chris Hipkins cho biết đây là đặc ân và trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời của ông và ông rất hào hứng với những thách thức phía trước. Trong ảnh: Ông Chris Hipkins trong lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand ở Wellington ngày 25.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 24.1, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố việc Mỹ có thể chuyển giao xe tăng chiến đấu cho Ukraine sẽ là "sự khiêu kích trắng trợn nữa" chống lại Nga. Trước đó, hãng tin AP cùng ngày đưa tin giới chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng phê duyệt việc chuyển xe tăng M1 Abrams tới Ukraine. Quyết định này có thể được công bố ngay trong ngày 25.1, mặc dù có thể mất vài tháng hoặc vài năm để bàn giao những xe tăng này cho Ukraine. Trong ảnh: Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng. Ảnh: Getty Images/TTXVN



Ngày 25.1, cảnh sát biển Nhật Bản cho biết một tàu chở hàng đã bị lật úp và chìm ở ngoài khơi tỉnh Nagasaki, Tây Nam Nhật Bản. Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, họ nhận được cuộc gọi cầu cứu đêm 24.1 từ tàu Jintan. Vào thời điểm đó, trên con tàu 6.651 tấn này có 22 thủy thủ, trong đó 13 người đã được cứu sống an toàn. Tàu gặp nạn tại vị trí cách quần đảo Danjo khoảng 110 km về phía Tây. Công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn những thủy thủ mất tích đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết có gió to sóng lớn tại vùng biển này đã cản trở công tác cứu hộ. Tàu Jintan gặp nạn khi đang trên đường đến Incheon, Hàn Quốc, chở gỗ và nhiều hàng hóa khác. Trong ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản kiểm tra một xuồng cứu sinh từ tàu chở hàng Jintan gặp nạn ngoài khơi tỉnh Nagasaki, Tây Nam Nhật Bản, ngày 25.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 25.1, máy bay SF260 của Lực lượng không quân Philippines (PAF) đã bị rơi ở tỉnh Bataan, phía Tây thủ đô Manila, khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện, khiến 2 phi công thiệt mạng. Người phát ngôn của PAF, Consuelo Castillo cho biết chiếc máy bay này đã khởi hành từ căn cứ quân sự ở tỉnh Cavite vào lúc 9 giờ 59 (giờ địa phương). 30 phút sau khi cất cánh, tín hiệu của máy bay biến mất. Trong khi đó, đài phát thanh địa phương DZBB cho biết các mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy ở thị trấn Pilar thuộc tỉnh Bataan, cùng với thi thể của 2 phi công. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay SF260 của Lực lượng không quân Philippines ở tỉnh Bataan ngày 25.1. Ảnh: Inquirer.net/TTXVN



Ngày 25.1, tuyết rơi dày tiếp tục tại Nhật Bản khiến hoạt động giao thông bị gián đoạn trên diện rộng và làm ít nhất 1 người thiệt mạng. Nhiệt độ lạnh kỷ lục đã được ghi nhận ở một số vùng của Nhật Bản khi tuyết rơi ở bờ biển Nhật Bản trải dài từ phía Bắc sang phía Tây của đất nước. Lo ngại tuyết rơi nhiều hơn, kể cả ở các vùng trũng thấp trên bờ biển Thái Bình Dương, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân cảnh giác với bão tuyết, biển động và đường đóng băng. Trong ảnh: Tuyết rơi dày đặc tại Aomori, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 25.1