Sự kiện nổi bật ngày 24.9

24/09/2018 20:19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Maldives công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống... là những sự kiện nổi bật ngày 24.9.

TRONG NƯỚC



Sáng 24.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng với lợi thế về vị trí địa lý, Lạng Sơn phải hướng ra thị trường Trung Quốc rộng lớn; thúc đẩy thương mại điện tử; nghiên cứu, triển khai mô hình hội chợ quốc tế hoặc hội nghị xúc tiến đầu tư để các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến các mặt hàng của Việt Nam. Cùng với phát triển kinh tế, Thủ tướng lưu ý cần giữ gìn bản sắc văn hóa của Lạng Sơn; bảo đảm an ninh, quốc phòng vững mạnh; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quan tâm xây dựng nông thôn mới, chú trọng công tác y tế, giáo dục... nhất là ở các vùng sâu, vùng khó khăn. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Thống Nhất–TTXVN



Chiều 24.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Diễn đàn "Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn "Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 24.9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (5.10.1988 – 5.10.2018) và trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Báo Đại biểu Nhân dân. Dự lễ kỷ niệm còn có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; đại diện lãnh đạo các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Lao động hạng nhì lên lá cờ truyền thống của Báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN



Ngày 24.9, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội diễn ra từ 24-26.9 với sự tham gia của 947 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong 5 năm tới. Trong ảnh: Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN



Tính đến ngày 24.9, tỉnh Quảng Trị có 118 tàu cá được đóng mới và nâng cấp theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản đã đi vào hoạt động. Trong đó, tàu cá đã được đóng mới và đưa vào sử dụng là 25 chiếc gồm: 17 tàu vỏ thép, 7 tàu vỏ gỗ và 1 tàu vỏ composite; còn lại 93 tàu cá được cải hoán, nâng cấp. Trong ảnh: Tàu cá của ngư dân Quảng Trị đã được nâng cấp. Ảnh: Nguyên Lý – TTXVN



Ngày 24.9, tại công trình xây dựng trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân bị thương nặng. Các công nhân đều quê ở Bình Định, đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức, trong đó một người bị chấn thương sọ não. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình tháo dàn giáo, một số công nhân đã chất nhiều dàn giáo lên sàn thao tác dẫn tới sập sàn thi công. Hiện lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã có mặt, phong toả hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và kết thúc chiều 24.9. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội lần thứ XVI đã đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ

Ngày 24.9, Ủy ban bầu cử Maldives đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống, theo đó ứng viên phe đối lập Ibrahim Mohamed Solih giành chiến thắng với 58,3 % số phiếu ủng hộ. Trước đó, ngay sau khi các kết quả sơ bộ được công bố, ông Solih đã kêu gọi đương kim Tổng thống Abdulla Yameen "tôn trọng ý nguyện của nhân dân và bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ và hòa bình". Trong ảnh: Ứng viên Tổng thống đối lập Ibrahim Mohamed Solih (phải) tới dự một hội nghị ở ngoại ô Colombo ngày 27.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.9, hàng nghìn người Iran, trong đó có các quan chức, quân nhân và tu sĩ đã tập trung tại thành phố Ahvaz thuộc tỉnh Khuzestan, tây nam nước này để dự lễ tang các nạn nhân vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lễ diễu binh của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 22.9. Những người đến dự mang theo di ảnh của các nạn nhân xấu số cùng các băng-rôn với dòng chữ “Chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng” và “Nói không với chủ nghĩa khủng bố”. Trong khi đó, một số người vẫy cờ để thể hiện tinh thần đoàn kết. Trong ảnh: Người dân Iran dự lễ tang các nạn nhân trong vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại thành phố Ahvaz ngày 24.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.9, Mỹ chính thức áp thuế 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi Bắc Kinh cũng đáp trả với việc áp mức thuế tương ứng với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, động thái mới nhất đẩy tình trạng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới lên một nấc thang mới. Trong ảnh: Hàng hóa Trung Quốc được xếp tại cảng Long Beach ở California, Mỹ ngày 23.8.2018. Ảnh: THX/TTXVN


Nhà chức trách Tunisia ngày 23.9 cho biết mưa lớn gây lũ quét đã làm 5 người thiệt mạng tại tỉnh Nabeul ở miền Đông Bắc nước này, cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô và phá hỏng nhiều đoạn đường. Một ngày trước đó, một cơn bão đã gây mưa lớn nhất kể từ năm 1995 ở hầu hết lãnh thổ Tunisia. Chính quyền Tunisia đã huy động cảnh sát, quân đội và các đội cứu hộ tới Nabeul, bổ sung thêm các xe cấp cứu và 2 máy bay trực thăng nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Một cây cầu bị nước lũ phá hủy tại thị trấn ven biển Nabeul, Tunisia ngày 23.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.9