Sự kiện nổi bật ngày 24.9

24/09/2020 18:47

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 24.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên làm việc chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua. Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Chiều 24.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viện Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Tiểu ban để triển khai công tác chuẩn bị Đại hội. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viện Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 24.9, tại Nam Định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng 350 đại biểu, đại diện cho trên 10 vạn đảng viên. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Đạt – TTXVN


Ngày 24.9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 (ACDFM-17) và Lễ bàn giao chức Chủ tịch ACDFM-17 cho Brunei. Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam trao cờ bàn giao chức Chủ tịch ACDFM cho Brunei. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 24.9, tại Hà Nội, 25 tập thể, 85 cá nhân xuất sắc đã được tuyên dương tại Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động ngành y tế, giai đoạn 2016-2020 do Công đoàn y tế tổ chức. Đây là những tập thể, cá nhân đã nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của ngành y tế và sẽ là những tấm gương lan tỏa phong trào thi đua yêu nước thời gian tới. Trong ảnh: Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao biểu trưng tôn vinh cho 25 tập thể xuất sắc. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Ngày 24.9, UBND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công xây dựng khu A - dự án khu du lịch, dịch vụ, đô thị ven biển Quang Hanh với quy mô hơn 32 ha, mức đầu tư 2.930 tỷ đồng, gồm các hạng mục hệ thống nhà phố thương mại, dịch vụ công cộng, khu vui chơi giải trí biển và trường học nhằm bước đầu tạo nên sự sầm uất và thu hút giao thương cho đô thị mới này. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2023. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Văn Đức – TTXVN

TRONG TỈNH


Công ty TNHH một thành viên Cơ khí chính xác và Khuôn mẫu Việt Nam (VMC) thuộc Tập đoàn An Phát Holdings đã hoàn thành xuất sắc chương trình tư vấn cải tiến của Bộ Công thương và Samsung Việt Nam. Buổi lễ tổng kết chương trình diễn ra sáng 24.9 tại Hải Dương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả mà VMC đã đạt được, đồng thời khẳng định đây không những là thành tích riêng của VMC mà còn là kết quả chung của toàn thể doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hải Dương. Trong ảnh: Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam trao chứng nhận hoàn thành chương trình cải tiến cho lãnh đạo VMC. Ảnh: Vietnam+


Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) sẽ được đưa vào chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành, UBND cấp huyện năm 2020. Đó là một trong nhiều nội dung được thảo luận để điều chỉnh, bổ sung vào Quy định đánh giá, xác định chỉ số CCHC các sở, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện năm 2020 tại cuộc họp do đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC tỉnh chủ trì chiều 24.9. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ thư ký của hội đồng căn cứ ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành điều chỉnh, bổ sung dự thảo quy định nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trung Thu

QUỐC TẾ


Ngày 24.9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã bắn chết một quan chức Hàn Quốc bị mất tích hồi đầu tuần này. Quan chức trên 47 tuổi thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, mất tích trưa ngày 21.9 khi đang làm nhiệm vụ trên một tàu tuần tra ở vùng biển ngoài khơi đảo Yeonpyeong. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên án hành động của Triều Tiên, yêu cầu Bình Nhưỡng đưa ra lời giải thích và trừng phạt những người có trách nhiệm. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra trên đảo Yeonpyeong, gần khu vực hải phận tranh chấp với Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN


ByteDance đã nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu công nghệ ở Trung Quốc, trong bối cảnh tập đoàn này đang "chạy nước rút" nhằm đạt được thỏa thuận với hai hãng của Mỹ là Oracle Corp và Walmart Inc, theo đó có thể "nuôi" hy vọng chấm dứt kế hoạch của giới chức Nhà Trắng áp lệnh cấm đối với ứng dụng TikTok vì lý do an ninh. Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng tin tức trực tuyến Toutiao ngày 24.9.2020, tập đoàn có trụ sở ở Bắc Kinh (Trung Quốc) này cho biết đã nộp đơn lên Văn phòng Thương mại TP Bắc Kinh. Trong ảnh: Trụ sở ByteDance tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.9, Australia đã công bố những điều chỉnh trong luật phá sản nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là những điều chỉnh lớn nhất đối với luật phá sản của Australia trong vòng 30 năm qua. Theo đó, các doanh nghiệp có khoản nợ dưới 1 triệu đôla Autralia (708.000 USD) sẽ tiếp tục được hoạt động trong khi xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nợ, thay vì phải đặt đưới sự quản lý của cơ quan chức năng. Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Melbourne, Australia, ngày 3.8 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN


Chính phủ Brazil ngày 24.9 thông báo đã triển khai 43 đặc vụ thuộc Lực lượng An ninh quốc gia để hỗ trợ các công tác dập hỏa hoạn tại vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới Pantanal nằm trong lãnh thổ nước này, khu vực đang phải đối mặt với các đám cháy cao mức kỷ lục trong lịch sử. Trong ảnh: Một tình nguyện viên nỗ lực dập lửa tại đám cháy ở vùng đất ngập nước Pantanal, Brazil ngày 13.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 24.9