Sự kiện nổi bật ngày 24.7

24/07/2018 17:52

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith; Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 31-KL/TW ngày 5.7.2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự... là những sự kiện nổi bật ngày 24.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Australia Tony Smith sang thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quangtiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith. Ảnh: Nhan Sáng–TTXVN


Sáng 24.7, Hội nghị toàn quốc chuyên đề về“Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại” đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.  Đây là Hội nghị nằm trong chuỗi các hội nghị chuyên đề như hội nghị toàn quốc về logistics, thúc đẩy xuất khẩu, các hội nghị liên quan đến cách mạng công nghiệp lần thứ 4…, với “mẫu số chung” là thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, tìm kiếm giải pháp cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động vận tải và thương mại; phục vụ tốt hơn, thực chất hơn cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (bên trái) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (bên phải) điều hành hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 24.7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sỹ Nguyễn Đình Xô và gặp mặt biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2018. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 476 đại biểu người có công, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao khen thưởng và quà cho người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2018. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 24.7, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án kinh tế tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) giai đoạn 2 đối với bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Sacombank) và 44 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước và quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa ngày 24.7. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Sáng 24.7, tàu Huấn luyện Kojima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 80 Sỹ quan và thủy thủ đoàn do Đại tá Tonosaki Hironobu, Chỉ huy tàu, làm Trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm xã giao TP Đà Nẵng trong 5 ngày (từ 24.7 – 28.7). Trong ảnh: Lễ đón sỹ quan, thủy thủ tàu Huấn luyện Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Ngày 24.7, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cho biết, với sự hỗ trợ của các chuyên gia ghép gan từ bệnh viện ASAN (Hàn Quốc), đơn vị này đã thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho sống đầu tiên. Đây cũng là cơ sở y tế thứ 2 ở phía Nam (sau Bệnh viện Chợ Rẫy) thực hiện được kỹ thuật này. Hai người hiến và ghép gan là một cặp vợ chồng ngụ tại tỉnh Tiền Giang. Một tháng sau ca phẫu thuật, hiện cả sức khỏe người hiến và người ghép đều ổn định, bình thường. Tiếp nối thành công ban đầu, Bệnh viện Đại học Y dược sẽ tiếp tục thực hiện một số ca ghép gan trong thời gian tới, mang lại cơ hội chữa trị cho nhiều người bệnh hơn nữa. Trong ảnh: Các bác sỹ Bệnh viện Đại học y dược TP Hồ Chí Minh thực hiện ca ghép gan với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ bệnh viện ASAN. Ảnh: TTXVN 


Trong năm 2018, Hà Nội sẽ mở thêm 14 tuyến buýt mới đồng thời khẩn trương đẩy nhanh việc thử nghiệm hệ thống vé xe buýt điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT01 (Kim Mã-Yên Nghĩa) và phấn đấu triển khai trên toàn mạng lưới xe buýt trong năm nay. Hiện nay, mạng lưới buýt đã bao phủ rộng khắp đến nhiều huyện ngoại thành, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020, xe buýt Thủ đô sẽ đáp ứng từ 20 -25% nhu cầu đi lại của người dân, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ để hành khách có thể dễ dàng tiếp cận với xe buýt hơn, như phối hợp thực hiện điều chỉnh lộ trình 16 tuyến để phục vụ phân luồng tổ chức giao thông; triển khai thủ tục đầu tư mới 66 phương tiện tiêu chuẩn khí thải EURO 4 thay thế các phương tiện cũ. Trong ảnh: Xe buýt vào bến trung chuyển Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 24.7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Kết luận số 31-KL/TW ngày 5.7.2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 24.7, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 71 Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2018). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe của thân nhân liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh; khẳng định các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trở thành tấm gương sáng cho thế hệ mai sau. Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm ông Đỗ Thế Truật (sinh năm 1950), bệnh binh 59% ở thôn An Đoài, xã An Bình (Nam Sách). Ảnh: Thanh Nga

Chiều 24.7, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hoa

Từ sáng 23 - 24.7, Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc tiếp nhận 94 bệnh nhân ở thôn An Lại, xã Dân Chủ (Tứ Kỳ) vào điều trị do ngộ độc thực phẩm từ cỗ đám cưới. Hầu hết các bệnh nhân vào trung tâm đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài. Trong số các bệnh nhân bị ngộ độc có nhiều trẻ em. Trong ảnh: Y tá Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc đo huyết áp cho bệnh nhân Phan Hữu Hòa. Ảnh: Việt Quỳnh


QUỐC TẾ


Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 của Liên minh Thái Bình Dương (PA) - gồm các nước Peru, Chile, Colombia và Mexico - đã khai mạc ngày 23/7 tại thành phố cảng Puerto Vallarta của Mexico, với lời kêu gọi tăng cường hội nhập và thúc đẩy thương mại tự do, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên. Tại hội nghị, các quốc gia thành viên thảo luận về mục tiêu của Tầm nhìn chiến lược 2030 của khối nhằm đạt được sự hội nhập cao hơn và mang tính toàn cầu hơn, trong đó miễn thuế 100% đối với hàng hóa lưu thông trong khối. Trong ảnh (từ trái sang): Tổng thống Peru Martin Vizcarra, Tổng thống Chile Sebastian Pinera, Chủ tịch ngân hàng Phát triển liên Mỹ Luis Alberto Moreno, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tại hội nghị Liên minh Thái Bình Dương ở Puerto Vallarta, Mexico ngày 23.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang thúc đẩy kế hoạch giảm bớt binh lính và các thiết bị tại các đồn canh gác "trên cơ sở thử nghiệm", theo thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều nhằm chấm dứt các hành động thù địch và giảm căng thẳng. Trong một báo cáo chính sách được trình bày trước một ủy ban quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trên cũng cho biết sẽ cân nhắc rút toàn bộ quân ở vùng phi quân sự (DMZ) chia tách 2 miền, với mục đích thực thi thỏa thuận "biến vùng phi quân sự thành vùng hòa bình". Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Hàn Quốc gác tại làng Taesungdong ở khu vực phi quân sự (DMZ) chia tách 2 miền Triều Tiên tại Paju ngày 24/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng ở gần thủ đô Athens của Hy Lạp đã tăng lên 50 người. Một nhân viên Hội chữ Thập đỏ cho biết đã tìm thấy thêm 26 thi thể nạn nhân tại một khu nghỉ dưỡng ven biển, đưa số người thiệt mạng do cháy rừng tăng hơn gấp đôi. Trước đó, giới chức Hy Lạp cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 150 người bị thương do các vụ cháy rừng ở khu vực gần Athens. Trong ảnh: Nhà cửa bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng tại Kineta, gần Athens, Hy Lạp ngày 23.7. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 24.7