Sự kiện nổi bật ngày 24.6

24/06/2020 18:31

Thủ tướng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020; Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước sạch... là những sự kiện nổi bật ngày 24.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan quân đội ta phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giương cao lá cờ quyết chiến, quyết thắng, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 24.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri là cán bộ hưu trí trên địa bàn thành phố và cử tri quận Thốt Nốt để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Trả lời câu hỏi của cử tri về công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, đối với các vụ việc nếu đã được điều tra rõ, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm và với tinh thần không có vùng cấm. Trước sự quan tâm của cử tri đối với vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là vụ án phức tạp kéo dài nhiều năm, đã từng được Quốc hội giám sát tối cao. Tuy nhiên, sau phiên giám đốc thẩm, do dư luận còn có những ý kiến khác nhau, các cơ quan có chức năng, thẩm quyền sẽ cùng xem xét, rà soát theo đúng pháp luật và sẽ thông báo tới cử tri. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cử tri là cán bộ hưu trí TP Cần Thơ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, ngày 24.6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đây là lần thứ 3, Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN được tổ chức trong năm 2020. Điều này thể hiện sự tăng cường đáng kể và phát triển mạnh mẽ của Hội đồng Điều phối ASEAN như một trong những cơ quan quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Công an xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) phối hợp cùng với Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Châu vừa bắt giữ Vi Văn Vương khi đối tượng này đang vận chuyển số lượng lớn động vật nguy cấp quý hiếm từ Lào về Nghệ An tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm: 2 cá thể Sơn Dương trọng lượng 53 kg; 11 cá thể dúi, 4 cá thể Chồn tổng trọng lượng 17,2 kg và 1 xe máy 37G1-00168. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Trong ảnh: Đối tượng Vi Văn Vương và tang vật. Ảnh: TTXVN 


Sáng 24.6, Trung tá Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ án phá rừng trên địa bàn vào đầu tháng này. Hiện Công an huyện Kbang đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan. Trong ảnh: Tang vật thu được của vụ phá rừng tại huyện Kbang. Ảnh: Hoài Nam-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 24.6, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử tại Bình Giang tiếp xúc cử tri của huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trả lời các ý kiến cử tri Bình Giang. Đồng chí đề nghị huyện phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước sạch cho người dân, bảo đảm an toàn giao thông tại những "điểm đen", tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Các vấn đề khác cử tri nêu sẽ được tập hợp, phản ánh, kiến nghị tới cơ quan liên quan giải quyết. Cùng ngày, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Gia Lộc tiếp xúc hơn 200 cử tri các xã Toàn Thắng, Lê Lợi và Phạm Trấn. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trả lời các kiến nghị cử tri nêu. Ảnh: Hà Nga


Chiều 24.6, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 2). Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đây là năm cuối của giai đoạn 2015 - 2020, việc tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công rất cần thiết để phù hợp với thực tế. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp để điều chỉnh đúng quy định. Nội dung tờ trình cần diễn đạt dễ hiểu, chi tiết, cụ thể hơn. Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến vào dự thảo tờ trình của các Sở Tài nguyên và Môi trường; Y tế và Nội vụ. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2). Ảnh: Lan Nguyễn

Ngày 24.6, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liên Mạc lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Liên Mạc có 322 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Liên Mạc phấn đấu hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,5 triệu đồng... Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liên Mạc nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Minh Nguyệt

Sáng 24.6, Công đoàn Viên chức tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 50 công đoàn cơ sở với tổng số 4.348 đoàn viên công tác trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể của tỉnh. Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng 3 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2020; 2 tập thể và 8 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Trong ảnh: Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh (áo xanh) trao giấy khen cho cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


Đúng 10h giờ Moskva (14h - giờ Hà Nội) ngày 24.6, trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moskva của Nga đã diễn ra cuộc duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Trên Quảng trường Đỏ, trong phần diễu bộ của cuộc duyệt binh có 11 đội ngũ mặc trang phục và cầm vũ khí thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, cũng như nhóm rước cờ các mặt trận, cờ quân hiệu và một đội ngũ trong trang phục những người lính đã tham gia cuộc duyệt binh năm 1945. Đội hình cơ giới gồm 234 đơn vị thiết bị quân sự lịch sử, hiện đại và tương lai, gồm 49 chủng loại thiết bị khác nhau. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moskva, Nga ngày 24.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 24.6 cho biết, Triều Tiên đang tháo dỡ khoảng 10 loa phóng thanh tuyên truyền mà Bình Nhưỡng tái lắp đặt gần đây dọc khu vực biên giới với Hàn Quốc. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KNCA), động thái này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên thông báo quyết định chấm dứt các kế hoạch hành động quân sự nhằm vào Seoul. Trong ảnh: Loa phóng thanh được lắp đặt tại thị trấn Kaepung (Triều Tiên), dọc khu vực biên giới phía Tây với Hàn Quốc ngày 23.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Cử tri Mông Cổ đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong ngày 24.6 để bầu chọn các nghị sĩ Quốc hội khóa mới. Theo Ủy ban Tổng tuyển cử Mông Cổ (GEC), bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng theo giờ địa phương và kéo dài 15 giờ tại 2.070 điểm bầu cử trên cả nước. Tổng cộng có 13 đảng chính trị, 4 liên minh và 137 ứng viên độc lập tranh cử vào Quốc hội lần này. Ước tính hơn 2,1 triệu cử tri Mông Cổ đủ tư cách tham gia bỏ phiếu. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Ulaanbaatar, Mông Cổ ngày 24.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 23.6, Tập đoàn hóa chất và dược phẩm Bayer (Đức) - công ty mẹ của hãng hóa chất Mỹ Monsanto - đã giành được một chiến thắng pháp lý quan trọng tại Mỹ khi một thẩm phán ra phán quyết cấm bang California yêu cầu dán nhãn cảnh báo nguy cơ ung thư đối với thuốc diệt cỏ Roundup, một sản phẩm chủ lực của tập đoàn này. Trong ảnh: Thuốc diệt cỏ Roundup của Công ty hóa chất Mỹ Monsanto được bày bán tại một cửa hàng ở Lille, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 23.6, chính quyền bang Chihuahua thuộc miền Bắc Mexico thông báo, một máy bay hạng nhẹ đã bị rơi tại khu vực El Tule và Parral, khiến 6 người tử nạn, trong đó có 3 trẻ em. Thông tin ban đầu cho biết, máy bay hạng nhẹ CESSNA với lộ trình từ TP Camargo thuộc bang Chihuahua, tới bang Sinaloa, sau khi cất cánh khoảng 45 phút đã gặp nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay hạng nhẹ CESSNA tại Chihuahua, Mexico ngày 23.6. Ảnh: Tiempo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.6