Sự kiện nổi bật ngày 24.5

24/05/2019 18:25

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Na Uy; Chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm... là những sự kiện nổi bật ngày 24.5.

TRONG NƯỚC


Nhận lời mời của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Na Uy từ ngày 24-26.5.  Sáng 24.5, Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ ở Thủ đô Oslo. Trước đó, tại Thủ đô Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Na Uy. Theo chương trình làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Na Uy, tiếp các tập đoàn lớn và thăm một số cơ sở sản xuất của Na Uy… Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy sắp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 24.5, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Chiều 24.5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Thảo luận ở tổ về các nội dung trên. Buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này; Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp chiều 24.5. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 24.5, một xe khách bị cháy trên quốc lộ 20 thuộc địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, khiến một bé trai 14 tuổi tử vong, 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30, xe ô tô chở khách loại 16 chỗ biển kiểm soát 49X - 8592, do Đỗ Thanh Liêm (sinh năm 1979) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Dầu Giây – Đà Lạt. Xe di chuyển đến km 50 + 800 quốc lộ 20 thuộc ấp 3 xã Phú Lợi, huyện Định Quán, thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, sau đó ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe. Thời điểm xảy ra cháy, trên xe có 1 lái xe, 1 phụ xe cùng 3 bà cháu gồm Lê Thị Phấn (61 tuổi), Lê Minh Tiến (14 tuổi) và Trần Quốc Huy (3 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tài xế, phụ xe và bà Phấn kịp thời đưa cháu Huy ra ngoài, riêng cháu Tiến không kịp thoát ra ngoài, dẫn đến tử vong. Trong ảnh: Cháu Trần Quốc Huy (nạn nhân vụ cháy) bị bỏng nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN


Ngày 24.5, thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết vào ngày 22.5, Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Thạo Tông Ly Va, sinh năm 1962, thường trú tại bản Piu, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng 2 bên đã thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe gắn máy, 1 điện thoại di động. Qua công tác điều tra ban đầu, đối tượng Thạo Tông Ly Va khai nhận đã mua và vận chuyển ma túy nói trên ở khu vựcc biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn để đưa sang Việt Nam tiêu thụ. Trong ảnh: Đối tượng Thạo Tông Ly Va cùng tang vật vụ án. Ảnh: Duy Hưng-TTXVN


Ngày 24.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ cưới tập thể cho 7 cặp vợ chồng đến từ các khu công nghiệp huyện Ngã Năm, Châu Thành, Mỹ Tú và Trần Đề. Tại lễ cưới tập thể, mỗi cặp vợ chồng được trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền mặt và một cặp điện thoại di động. Đôi vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn nhất được Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà. Trong ảnh: 7 cặp vợ chồng nhận quà hỗ trợ tại lễ cưới tập thể. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 24.5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng cuối năm 2019. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình để phát hiện, kịp thời kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn, thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp, kéo dài, đông người... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 24.5, tại công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hội thi "Lãnh đạo trẻ tương lai" năm 2019. Hội thi thu hút 72 thí sinh là liên đội trưởng, liên đội phó tại các trường tiểu học, THCS của 12 huyện, thành phố tham gia. Các thí sinh thi ở ngoài trời với 3 phần thi: lý thuyết, thực hành và kỹ năng. Các phần thi khuyến khích thí sinh làm việc theo nhóm, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Sau hội thi, những em đoạt giải thưởng “Lãnh đạo trẻ tương lai” sẽ được tuyên dương vào ngày 27.5 tới. Trong ảnh: Các thí sinh thi ở ngoài trời với 3 phần thi: lý thuyết, thực hành và kỹ năng. Ảnh: Minh Nguyệt


Ngày 24.5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 130 đại diện lãnh đạo và người làm công tác ATVSLĐ thuộc 46 doanh nghiệp trong tỉnh có đông công nhân, có nguy cơ mất ATVSLĐ cao. Những người tham gia huấn luyện được giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thời giờ làm thêm; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi thường và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Trong ảnh: Những người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở 46 doanh nghiệp tham gia khóa huấn luyện. Ảnh: Ngọc Thanh   

QUỐC TẾ


Ngày 23.5, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành phiên thảo luận mở với chủ đề “Bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang”. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, thay mặt các nước ASEAN đã có bài phát biểu, đánh giá cao việc tổ chức thảo luận mở nhằm tái khẳng định cam kết của cộng đồng quốc tế về bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang. Trong ảnh: Phái đoàn Việt Nam tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Hữu Thanh - TTXVN 



Ngày 23.5, với 85 phiếu ủng hộ và 8 phiếu phản đối, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật hỗ trợ 19,1 tỷ USD cho người dân nước này khắc phục hậu quả sau loạt thảm họa thiên nhiên trong 2 năm qua. Tổng thống Donald Trump cũng đã bày tỏ ủng hộ quyết định này dù nguồn quỹ trên không bao gồm các khoản mà ông yêu cầu nhằm giải quyết làn sóng người di cư ở biên giới phía nam của quốc gia này. Trong ảnh (tư liệu): Cháy rừng tại Paradise, phía bắc Sacramento, California, Mỹ, ngày 9.11.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo một báo cáo ngày 24.5, Qũy Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ nhận 3,5 triệu USD trong tổng số 8 triệu USD mà Hàn Quốc cam kết quyên góp cho các cơ quan quốc tế nhằm phục vụ cho các dự án viện trợ tại Triều Tiên. UNICEF thông báo tổ chức này sẽ sử dụng các quỹ để cung cấp điều trị bệnh tiêu chảy cho 450.000 trẻ em dưới 5 tuổi và phân phát các loại thuốc thiết yếu, như kháng sinh, để chống bệnh viêm phổi cho 2,8 triệu người. UNICEF đang tìm kiếm 19,5 triệu USD cho các dự án nhân đạo tại Triều Tiên trong năm nay. Trong ảnh (tư liệu): Trẻ em bị suy dinh dưỡng tại một nhà trẻ ở Anpyon, tỉnh Kangwon, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN



Tại phiên giao dịch sáng 24.5, các chỉ số chứng khoán và giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong bối cảnh triển vọng kinh tế u ám, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và diễn biến xung quanh kế hoạch Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) cùng lúc ập đến gây hoang mang cho các nhà đầu tư. Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) MSCI dao động gần mức thấp nhất trong 4 tháng, giảm 0,9%. Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giao dịch giảm 0,94% xuống mức 20.952,10 đầu phiên giao dịch, trong khi chỉ số Topix giảm 0,86% xuống còn 1.527,32 điểm. Tại Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite giảm 0,16%. Trong ảnh: Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.5