Sự kiện nổi bật ngày 24.3

24/03/2020 20:13

Thủ tướng chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc nhiệm kỳ 2020-2025... là những sự kiện nổi bật ngày 24.3.

TRONG NƯỚC


Sáng 24.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020. Thủ tướng cho rằng, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan hiện nay thì càng thấy thách thức lớn đối với lĩnh vực xã hội, khi mà phải phát triển song hành, hài hòa giữa kinh tế và xã hội.Cùng với yêu cầu nghiên cứu Đề án về chính sách xã hội giai đoạn 2021-2030 để trình Ban chấp hành Trung ương, Thủ tướng nêu rõ, chỉ còn 3 quý nữa là hết năm 2020, do đó phải cố gắng để hoàn thành 2 chỉ tiêu chưa đạt được. Trước mắt, phát huy mọi nguồn lực chống dịch Covid-19 hiệu quả. Hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, Thủ tướng cho rằng, trong thời điểm hiện nay, cần suy nghĩ về một gói hỗ trợ quốc gia về an sinh xã hội, có tính thiết thực với người lao động. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 24.3, tại Nhà Quốc hội tiếp tục diễn ra phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thảo luận về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 24.3, tại cuộc gặp mặt, làm việc với hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô để tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng chống COVID-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần của UBND thành phố trong việc cải tạo, nâng cấp Bệnh viện dã chiến 250 giường trong thời gian một tuần, thể hiện tinh thần làm việc quyết tâm, có trách nhiệm, vào cuộc kịp thời của chính quyền và doanh nghiệp xây dựng. Hiện, bệnh viện đang được bàn giao cho Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận vận hành, chuẩn bị đón bệnh nhân. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Cảnh - TTXVN


Từ 0 giờ ngày 25.3đến hết ngày 31.3.2020, tất cả các hãng hàng không tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và do các khu cách ly tại khu vực TPHồ Chí Minh không còn khả năng tiếp nhận thêm. Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ quan chức năng thực hiện rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 8.3.2020. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: dịch vụ karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động… Trong ảnh: Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế hướng dẫn hành khách thực hiện tờ khai y tế trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, Công ty CP iCheck phối hợp cùng với Liz’N Health đang triển khai phát tặng 1 triệu khẩu trang kháng khuẩn chất lượng cao cho người dân và các bệnh viện, cơ quan ban, ngành, tại hơn 30 điểm tặng quà trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đây là dự án phi lợi nhuận do Liz’N Health (thương hiệu dược mỹ phẩm Mỹ), iCheck và VNPay thực hiện nhằm chung tay hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Phát trực tiếp khẩu trang đến tay người dân Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Nhân kỷ niệm năm thứ 9 mục từ “Bánh mì” được từ điển Oxford ghi nhận (24.3.2011-24.3.2020) và hiện tượng Google đưa Bánh mì thành hình Doodle ở 12 quốc gia trên thế giới, từ ngày 24-31.3.2020, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đồng hành cùng Google tổ chức tuần lễ “Tôi yêu Bánh mì Sài Gòn” với các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh, giới thiệu đến bạn bè và du khách quốc tế về nét đặc sắc của bánh mì Việt Nam – Bánh mì Sài Gòn. Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động về chiến dịch truyền thông "Du lịch ẩm thực" Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 1 "Bánh mì Sài Gòn". Trong ảnh: Bánh mì là món ăn bất cứ người Sài Gòn nào cũng có thể tự chế biến tại nhà với đa dạng nguyên liệu khác nhau. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 24.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện cần đánh giá kỹ, toàn diện về kết quả nổi bật đã đạt được, làm rõ hơn về công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ các huyện phải có giải pháp mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng gắn với củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đổi mới hoạt động của cơ sở đảng và đảng viên. Việc xác định các khâu đột phá, công trình trọng điểm phải thực sự tạo nét mới, có tầm bao quát, chi phối toàn bộ mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới. Các bài học kinh nghiệm phải sâu sắc, gồm cả những việc chưa làm được, chưa thành công... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Linh An


Ngày 24.3, phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế đánh giá đầy đủ về dịch này ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang (Thanh Miện) để chủ động ứng phó. Quá trình thực hiện phòng chống dịch cần thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", đồng thời lưu ý ngành y tế cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tránh lây chéo tại cơ sở y tế và cộng đồng. Nhân viên y tế phải thực hiện nghiêm các quy định phòng hộ để tránh bị phơi nhiễm. Cho rằng thời gian tới dịch Covid-19 có thể sẽ bùng phát mạnh hơn, đồng chí Lương Văn Cầu đề nghị công tác phòng chống dịch phải đặt ở mức cao nhất... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu yêu cầu nhân viên y tế phải thực hiện nghiêm các quy định phòng hộ. Ảnh: Thành Vân

QUỐC TẾ


Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23.3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ: “Đại dịch COVID-19 đang tăng tốc… nó mất 67 ngày từ khi ca đầu tiên được xác nhận để lên tới mốc 100.000 ca lần đầu, mất 11 ngày để cán mốc 100.000 ca lần thứ 2 và chỉ mất có 4 ngày để đạt mốc 100.000 ca lần thứ 3”. Tuy nhiên, ông Tedros cũng khẳng định không thể bàng quang trước dịch bệnh này. "Chúng ta có thể thay đối hướng đi của đại dịch”. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Mulhouse, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công bố kế hoạch tăng gấp đôi gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp lên 100.000 tỷ won (80 tỷ USD) hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bên cạnh đó, ông Moon cũng công bố nhiều khoản quỹ đặc biệt để bình ổn các thị trường chứng khoán và trái phiếu trong nước. Tổng thống Moon đưa ra thông báo trên tại phiên họp thứ hai của Hội đồng kinh tế khẩn cấp. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) phát biểu trong phiên họp thứ hai của Hội đồng kinh tế khẩn cấp tại Seoul ngày 24.3.2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Sau khi Anh, Australia và Canada tuyên bố không cử vận động viên tham dự Olympic Tokyo nếu kỳ đại hội này vẫn diễn ra vào tháng 7 tới, truyền thông quốc tế sáng 24.3.2020 (giờ Việt Nam) đồng loạt đăng bài trả lời phỏng vấn của ông Dick Pound - một thành viên cấp cao của IOC - sau cuộc họp của IOC chiều 23.3, trong đó nêu rõ: “Trên cơ sở những thông tin IOC có được, quyết định hoãn (tổ chức Olympic Tokyo) đã được quyết định. Các chi tiết cụ thể vẫn chưa được đưa ra nhưng Thế vận hội này sẽ không diễn ra vào ngày 24.7 tới theo như kế hoạch”. Trong ảnh: Ông Dick Pound phát biểu tại một hội nghị ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.3, Tập đoàn y sinh Anges Inc. của Nhật Bản thông báo đã cùng đối tác là Đại học Osaka hoàn tất việc phát triển một vaccine ADN phòng chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm loại vaccine này trên động vật. Hồi đầu tháng 3, Anges đã công bố hợp tác cùng Đại học Osaka để bào chế vaccine phòng virus SARS-CoV-2. Theo Anges, vaccine ADN được điều chế bằng cách sử dụng virus bất hoạt và thời gian sản xuất loại vaccine này nhanh hơn vaccine dựa trên protein. Tuyên bố của Tập đoàn Anges cho biết, Công ty Takara Bio Co sẽ phụ trách sản xuất vaccine và công nghệ chuyển gene của Tập đoàn Daicel Corp cũng được áp dụng vào điều chế loại vaccine này. Trong ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) nghiên cứu mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 phục vụ điều chế vaccine tại Viện Pasteur ở Lille, Pháp. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.3