Sự kiện nổi bật ngày 23.8

23/08/2019 18:09

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng là sự kiện nổi bật ngày 23.8.

TRONG NƯỚC


Chiều 23.8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng, gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24.8. Sáng 23.8, lễ đón chính thức Thủ tướng Australia và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Scott Morrison. Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký 5 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, tài chính, chống buôn bán người và hợp tác dịch vụ hàng không. Hai Thủ tướng cũng đã gặp gỡ báo chí hai nước và quốc tế để thông báo về kết quả hội đàm. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN 


Sáng 23.8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 là sự kiện rất có ý nghĩa nhân dịp cả nước đang thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 với 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu gỡ băng công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 23.8, tại tỉnh Phú Yên, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XXIII năm 2019 với chủ đề “Chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu hoàn thiện chính quyền điện tử”. Hơn 800 đại biểu đến từ các cơ quan của Chính phủ, các ngành, lãnh đạo UBND các địa phương, các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tham dự. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ thông tin tại hội thảo. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN


Ngày 23.8, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội khởi nghiệp - Vietnam Startup day 2019. Sự kiện quy tụ gần 200 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nổi bật cũng như hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế đến từ 11 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, Anh, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Nepal... Trong ảnh: Nhà đầu tư và các nhà khởi nghiệp trẻ trao đổi thông tin dự án tại ngày hội. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN 


Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, ngày 23.8, tại Bảo tàng Quân Khu 5 (Đà Nẵng), Cục Chính trị Quân khu 5 phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)” với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, được trưng bày. Trong ảnh: Chiến sĩ Hải quân Việt Nam tham quan tìm hiểu các tư liệu tại triển lãm chuyên đề “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Ngày 23.8, Tòa án Nhân dân quận 4, TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm lần hai, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh , trú tại TP Đà Nẵng 1 năm 6 tháng tù giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo điều 146, Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 25.6, Tòa án Nhân dân quận 4 đã đưa vụ án ra xét xử nhưng tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung chứng cứ. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Nguyễn Hữu Linh thừa nhận hành vi ôm, hôn bé gái là sai. Tuy nhiên, ông Linh cho rằng hành vi đó chưa đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi như đã truy tố. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Hữu Linh đến tòa ngày 23.8. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23.8 đã bổ nhiệm 5 thư ký mới tại Phủ Tổng thống (Nhà Xanh), trong một động thái nhằm tạo xung lực mới cho nhiệm kỳ của ông. Bà Shin Jee-yeon được bổ nhiệm làm "thư ký riêng" của Tổng thống. Cựu luật sư Kim Kwang-jin được bổ nhiệm làm thư ký về các vấn đề chính trị. Ngoài ra, hai nhân viên của các văn phòng về các vấn đề dân sự và tự trị địa phương được bổ nhiệm vị trí thư ký của Tổng thống phụ trách các vấn đề liên quan. Giáo sư về quản trị kinh doanh Jung Dong-il của Trường Đại học nữ sinh Sookmyung, được bổ nhiệm làm thư ký về chính sách xã hội. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) trong cuộc họp nội các tại Seoul ngày 2.7. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 22.8, ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương khi sét bất ngờ giáng xuống dãy núi Tatra nằm ở khu vực biên giới giữa Ba Lan và Slovakia, trong đó có đỉnh Giewont nổi tiếng thu hút du khách. Theo các nhân viên cứu hộ, hầu hết các nạn nhân thiệt mạng đều trên địa phận của Ba Lan, nơi sét đánh trúng cây Thánh giá đặt trên đỉnh cao nhất Giewont cùng một loạt hệ thống dây xích hỗ trợ du khách leo núi. Lực lượng cứu hộ và y tế được huy động cùng máy bay trực thăng và xe cứu thương, để đưa những người bị thương tới các bệnh viện điều trị. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển người bị thương do sét đánh ở dãy núi Tatra, phía nam Ba Lan đến bệnh viện ngày 22.8. Ảnh: PAP/TTXVN


Ngày 23.8, Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) đã công bố bức ảnh đầu tiên về Mặt trăng do tàu thăm dò Mặt trăng Chandrayaan-2 của Ấn Độ chụp được mới đây. Trên mạng xã hội Twitter, ISRO công bố bức ảnh do tàu Chandrayaan-2 chụp từ độ cao khoảng 2.650 km so với bề mặt của Mặt trăng ngày 21.8 vừa qua. Theo ISRO, bức ảnh cũng cho thấy vùng lòng chảo Mare Orientale và hố va chạm Apollo trên Mặt Trăng. Trong ảnh: Hình ảnh đầu tiên về Mặt trăng được chụp bởi tàu thăm dò Chandrayaan-2 của Ấn Độ. Ảnh: ISRO/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 23.8