Sự kiện nổi bật ngày 23.7

23/07/2018 19:44

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7... là những sự kiện nổi bật ngày 23.7.

TRONG NƯỚC



Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương, chiều 23.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Chiều 23.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón và hội đàm với ngài Tony Smith, Chủ tịch Hạ viện Australia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25.7. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang vừa ký quyết định số 1261/QĐ-CTN ngày 23.7về việc tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16.7.2018. Trong ảnh: Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Ảnh: TTXVN



Ngày 23.7, tại Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ công bố thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai. Trong ảnh: Đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN



Trưa 23.7, tại Sơn La, Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thông tin về những sai phạm trong kết quả thi THPT quốc gia tại Sơn La. Theo Tổ công tác, sai phạm trong quá trình chấm thi, bàn giao bài thi THPT quốc gia tại Hội đồng thi Sơn La là đặc biệt nghiêm trọng. Qua xác minh ban đầu, đã phát hiện 5 cá nhân liên quan đến các sai phạm Quy chế thi THPT quốc gia tại Sơn La, trong đó có 4 người công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và một người là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Sơn La. Trong ảnh: Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La thông tin cho các cơ quan báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN



Sáng 23.7, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đưa ra xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại khu vực xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong vào ngày 10.6.2018. 10 bị cáo bị xét xử gồm: Phạm Sang (sinh năm 1992), Ngô Đức Duyên (sinh năm 1998), Nguyễn Chương (sinh năm 1995), Đỗ Văn Ngọc (sinh năm 1996), Nguyễn Minh Kha (sinh năm 2000), Nguyễn Văn Mẹo (sinh năm 1975), Phan Thanh Nam (sinh năm 1990), Ngô Văn Đặt (sinh năm 1989), Nguyễn Ngọc Sang (sinh năm 1996) và Lê Văn Liêm (sinh năm 1995), tất cả đều ngụ tại tỉnh Bình Thuận. Đây là những bị cáo đã có hành vi gây rối trật tự công cộng ngày 10.6 tại xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN



Ngày 23.7, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề “Tự hào biển đảo quê hương”. Tham dự lễ có đại diện lãnh Sở Ngoại vụ, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố, Uỷ ban liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài thành phố, Thành đoàn thành phố cùng hơn 60 thanh thiếu niên kiều bào và du học sinh từ 10 quốc gia gồm Campuchia, Lào, Mỹ, Nga, Thái Lan, Malaysia, Đức, Ucraina, Canada, Ba Lan và các bạn là đoàn viên, thanh niên Thành đoàn. Trong ảnh: Các trại sinh cùng thành viên ban quản trại chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 23.7, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7. Phiên họp xem xét các tờ trình về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư (KDC) và việc UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư cho hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết luận các nội dung, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình việc vẫn phải tuân thủ về tỷ lệ khen thưởng trong mỗi cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu về chất lượng; đồng tình việc cho phép ủy quyền theo hướng giao cho các ngành có nhiều hoạt động thi đua khen thưởng; nhất trí về các tiêu chuẩn chia tách các thôn, KDC; việc đặt tên các thôn, KDC cần xem xét theo nguyện vọng nhân dân... Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp. Ảnh: Thu Minh



Chiều 23.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành 25.000 tờ gấp tuyên truyền về Luật An ninh mạng và Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối phân phát tài liệu; tập trung chỉ đạo tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh; quan tâm nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, kịp thời báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Ảnh: Hà Nga



Đến sáng 23.7, toàn tỉnh còn 5.772 ha lúa, 750 ha rau màu và 50 ha thủy sản bị ngập úng. Các địa phương còn nhiều diện tích bị ngập úng là Bình Giang (1.490 ha), Ninh Giang (1.300 ha), Cẩm Giàng (1.200 ha)... Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại đạt 3,6 m (dưới mức báo động I là 0,4 m), sông Luộc tại Bến Trại đạt 3,05 m (trên mức báo động I là 2,05 m). Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đang tiếp tục vận hành 123 trạm bơm với tổng số 589 máy, bơm hết công suất để tiêu úng. Trong ảnh: Diện tích cây ăn quả ngoài bãi sông Luộc thuộc xã Văn Giang (Ninh Giang) bị ngập úng. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ



Kết thúc hai ngày nhóm họp tại Buenos Aires, Argentina, ngày 22.7, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã cùng nhất trí kêu gọi thúc đẩy đối thoại nhằm ngăn chặn sự gia tăng căng thẳng thương mại và địa chính trị, đe dọa đến tăng trưởng toàn cầu, song các bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về việc giải quyết các xung đột thương mại liên quan đến chính sách thuế của Mỹ. Trong ảnh: Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại hội nghị ở Buenos Aires, Argentina ngày 22.7. Ảnh: THX/TTXVN



Hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, nhóm này đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết bất thành ngày 22.7 nhằm vào Phó Tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum ở gần sân bay Kabul. Như vậy, ông Dostum đã trở thành mục tiêu tấn công vào chính ngày ông trở về nước sau hơn 1 năm sống lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ xảy ra khi ông Dostum đang rời sân bay, tuy nhiên ông không bị thương do di chuyển trên xe bọc thép. Trong khi đó, các quan chức an ninh Afghanistan xác nhận, vụ tấn công liều chết này đã làm 14 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tấn công gần sân bay Kabul. Ảnh: IRNA/TTXVN



Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị thực hiện một dự án nghiên cứu mặt trời vào tháng 8 tới nhằm khám phá nhiều điều bí ẩn của hành tinh này. Theo thông báo ngày 22.7, NASA sẽ lần đầu tiên phóng tàu vụ trũ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu bầu khí quyển của mặt trời. Tàu vụ trũ mang tên Parker Solar Probe có kích thước tương đương với một chiếc ôtô này được bảo vệ bằng chất liệu carbon tổng hợp đặc biệt dày 12 cm để có thể chống chịu được nhiệt lượng tỏa ra từ mặt trời. Đây là bước đột phá lớn nhất trong công nghệ chế tạo tàu vũ trụ. Trong ảnh: Hình ảnh mô phỏng tàu vũ trụ Parker Solar Probe thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu bầu khí quyển của mặt trời. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.7