Sự kiện nổi bật ngày 23.3

23/03/2019 18:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Anh tìm cách thuyết phục các nghị sĩ của nước này ủng hộ thỏa thuận Brexit... là những sự kiện nổi bật ngày 23.3.

TRONG NƯỚC



Trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Nam, chiều 23.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Nam. Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố xã Quế Phú, huyện Quê Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới của huyện Quế Sơn và xã Quế Phú trong hơn 8 năm qua. Theo Thủ tướng, là một xã nông thôn mới, xã Quế Phú phải tiếp tục nâng cao mức sống của người dân hơn nữa. Quảng Nam hiện nay đã có 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ trên 41%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt gần 31,6 triệu đồng/năm. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 23.3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN



Ngày 23.3, Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2019 với chủ đề “TP Hồ Chí Minh: Hội tụ nguồn lực, kiến tạo tương lai”. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo UBND, các sở ngành cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh. Trong 3 tháng đầu năm 2019, TP Hồ Chí Minh đã thu hút được 1,55 tỷ USD từ đầu tư nước ngoài (bằng 120,4% so với cùng kỳ 2018), chiếm khoảng 13% tổng số vốn FDI của cả nước. Trong ảnh: Các hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài tham gia hội nghị. Ảnh: Xuân Anh –TTXVN



Ngày 23.3, tại Hà Nội, Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore chính thức được khai trương dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, đại diện Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế. Trung tâm hướng tới tổ chức các dự án hỗ trợ kỹ thuật theo diện rộng hơn bao gồm quy hoạch đô thị, dịch vụ giáo dục, các dự án tư vấn và hỗ trợ, từ thiện và hỗ trợ nhân đạo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 23.3, tại Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Chương trình Phòng chống lao quốc gia tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24.3 năm 2019, phát động chương trình hành động quốc gia chấm dứt bệnh lao năm 2030; trao giải cuộc thi sáng tác về chủ đề “ Cùng hành động để làm nên lịch sử chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam”; phát động nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao PASTB. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải nhất cho tác phẩm báo viết về chủ đề “Cùng hành động để làm nên lịch sử chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam”. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

QUỐC TẾ



Sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) với việc đạt được sự nhất trí với các nhà lãnh đạo EU về việc lùi thời hạn rời khối, còn gọi là Brexit, Thủ tướng Anh Theresa May đang tìm cách thuyết phục các nghị sĩ của nước này ủng hộ thỏa thuận Brexit, bản thỏa thuận đã được EU nhất trí hồi năm ngoái. Ngoài ra, Thủ tướng May cũng đối mặt với sức ép gia tăng từ việc có hàng trăm nghìn người dự kiến sẽ tham gia tuần hành ở thủ đô London trong ngày 23.3 để yêu cầu tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần hai. Trong khi đó, có hàng triệu người dân Anh đã ký vào kiến nghị yêu cầu ngừng việc rời khỏi EU và hủy bỏ Brexit. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 22.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh rút lại những biện pháp trừng phạt có liên quan đến Triều Tiên do Bộ Tài chính Mỹ công bố gần đây. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Những lệnh trừng phạt quy mô lớn do Bộ Tài chính công bố hôm nay đã được bổ sung vào những lệnh trừng phạt tồn tại từ trước nhằm vào Triều Tiên. Hôm nay, tôi đã ra lệnh rút lại những lệnh trừng phạt bổ sung đó". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington DC. ngày 22.3. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 23.3, các lực lượng do người Kurd đứng đầu ở Syria cho biết đã kiểm soát toàn bộ thành trì cuối cùng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở phía Đông Syria và tuyên bố đã hoàn toàn loại bỏ nhóm thánh chiến Hồi giáo này. Người phát ngôn của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mustefa Bali cho biết, SDF đã hoàn toàn loại bỏ cái gọi là "caliphate" và giành lại 100% lãnh thổ do IS kiểm soát. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cũng xác nhận IS đã bị quét sạch khỏi Syria. Trong ảnh: Lực lượng SDF trong chiến dịch tấn công tại làng Baghouz, nơi cố thủ cuối cùng của IS tại miền Đông Syria. Ảnh: AFP/TTXVN



Lực lượng "Áo vàng" tại Pháp ngày 23.3 cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình, bất chấp việc chính phủ nước này cam kết không nhân nhượng đối với các hành vi phá hoại sau các vụ bạo động quy mô lớn xảy ra ở thủ đô Paris cuối tuần qua. Tuyên bố này của lực lượng "Áo vàng" được đưa ra sau khi cảnh sát thành phố Paris cấm lực lượng trên biểu tình tại một khu vực rộng lớn ở phía tây thành phố, trong đó có Đại lộ Champs-Elysees, nơi diễn ra các vụ cướp phá của hàng trăm người biểu tình hồi tuần trước, cũng như phủ Tổng thống và tòa nhà Quốc hội. Theo cảnh sát Pháp, ngoài thủ đô Paris, những lệnh cấm tương tự cũng đã được áp dụng tại những thành phố khác như Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rennes và Nice. Trong ảnh: Người biểu tình "Áo vàng" đốt rào chắn trong cuộc biểu tình trên Đại lộ Champs-Elysees ở Paris. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 23.3, giới chức thành phố Diêm Thành, Trung Quốc cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy phân bón tại một khu công nghiệp hóa chất ở thành phố thuộc tỉnh Giang Tô ngày 21.3 đã lên tới 64 người. Hãng Tân hoa xã dẫn lời giới chức thành phố Diêm Thành cho biết trong số những nạn nhân thiệt mạng, có 26 trường hợp đã được xác minh danh tính. Một người đã được giải cứu vào sáng cùng ngày. Vụ nổ cũng khiến 94 người bị thương, trong đó có 21 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, 640 người phải điều trị y tế do bị ảnh hưởng. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ở Diêm Thành, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 23.3