Sự kiện nổi bật ngày 23.11

23/11/2020 18:07

Kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới; Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 23.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 23.11, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An. Phó Thủ tướng Vụ Đức Đam lưu ý, Long An là địa phương giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, có đường biên giới dài tiếp giáp với Campuchia dài gần 133km nên công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải luôn được đặt lên hàng đầu; tăng cường kiểm tra người nhập cảnh trái phép, đồng thời phải tiếp tục tuyên truyền trong dân không có tâm lý chủ quan, lơ là với dịch bệnh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn công táckiểm tra tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Sản nhi Long An. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN


Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, sáng 23.11, tại Thềm điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới (2010 - 2020). Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích trong công tác quản lý, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ trao bằng khen UBND TP Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Sáng 23.11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội nghị “Sơ kết 2 năm thực hiện nghị định số 52/2018/NĐ - CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn” nhằm đánh giá sự phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn đồng thời tìm ra những hạn chế, tìm cách khắc phục để bảo tồn, phát triển ngành, nghề truyền thống, nền kinh tế dịch vụ ở nông thôn, góp phần nâng cao đời sống. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Sáng 23.11, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng  Thường trực Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Trong ảnh: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Chiều 23.11, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao 60 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số; Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trao 80 suất học bổng cho học sinh là cho con ngư dân vùng biển đảo cùng 20 suất cho con em lực lượng Bộ đội Biên phòng Lý Sơn. Trong ảnh: Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN


Liên quan đến vụ việc 2 em Võ Văn Đức (sinh năm 1999) và Trương Quang Duy (sinh năm 2005), cùng quê tại tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc tại quán bánh xèo (xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có nhiều dấu hiệu bị hành hạ, tra tấn trong thời gian dài, ngày 23.11, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết, đơn vị đã tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1986, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi) là chủ quán để điều tra về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Các y, bác sĩ đang thăm khám cho Trương Quang Duy tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 23.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh 70% số đại biểu dự hội nghị đã là đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nên đã hiểu, nắm rõ nội dung, tinh thần, khát vọng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để Nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống, có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy, hành động. Toàn bộ thời gian buổi sáng, hội nghị nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết. Chiều cùng ngày, có nhiều lượt ý kiến tham gia tại phiên thảo luận tổ. Đa số ý kiến tán thành với dự thảo Chương trình hành động trình tại hội nghị; đánh giá cao cách thức truyền đạt Nghị quyết với tinh thần đổi mới. Các ý kiến cũng thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với khát vọng phát triển, mục tiêu tổng quát và nội dung các đề án, chương trình, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ mới... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trực tiếp quán triệt Nghị quyết. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 22.11 cho biết cơ quan này sẽ phân phối khoảng 2 tỷ liều vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho các nước đang phát triển trong năm 2021. Chiến dịch khổng lồ này được UNICEF thông báo trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới cam kết sẽ đảm bảo việc phân phối vaccine một cách công bằng. Trong ảnh: Tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho tình nguyện viên tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN


Cố vấn cấp cao của ông Joe Biden - ông Ron Klain - cho biết đại diện của đảng Dân chủ sẽ công bố những lựa chọn đầu tiên trong nội các của ông Biden vào ngày 24.11. Trả lời trên chương trình "This Week" của kênh truyền hình ABC, ông Ron Klain - người cũng được dự báo sẽ trở thành Chánh Văn phòng Nhà Trắng trong thời gian tới - cho biết ông Biden sẽ có thông báo về các đề cử cho những vị trí ở Nhà Trắng, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Liên quan đến lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Ron Klain cũng đã có những bình luận đánh giá, trong đó thừa nhận rằng đại dịch COVID-19 có thể sẽ ảnh hưởng tới quy mô của buổi lễ sắp tới khi so sánh với những sự kiện tương tự trong quá khứ. Trong ảnh (tư liệu): Ông Ron Klain (trái) và ông Joe Biden (phải) tại một cuộc họp ở Washington, DC, Mỹ ngày 13.11.2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 23.11 cho rằng việc nối lại liên lạc 24/24 giờ giữa hai miền Triều Tiên sẽ là điểm khởi đầu cho sự thay đổi trong quan hệ liên Triều hiện đang bị đình trệ. Ông Lee đưa ra phát biểu trên tại một diễn đàn thảo luận về cách thức bình thường hóa các đường dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên, vốn bị cắt đứt kể từ khi Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc ở thị trấn biên giới Kaesong hồi tháng 6, nhằm đáp trả hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới từ phía Hàn Quốc. Trong ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young (phải) thị sát đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên trong chuyến thăm làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều ngày 16.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Tối 22.11, Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (AMA) 2020 đã diễn ra tại Nhà hát Microsoft ở TP Los Angeles và giải thưởng quan trọng nhất "Nghệ sĩ của năm" đã thuộc về nữ ca sĩ Taylor Swift. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Mỹ giành được giải thưởng danh giá do người hâm mộ bình chọn này. Ngoài giải thưởng trên, nữ ca sĩ đa tài này còn giành giải tại hai hạng mục khác là "Nghệ sĩ pop xuất sắc" và "MV của năm" cho ca khúc Cardiagan. Trong ảnh (tư liệu): Nữ ca sĩ Taylor Swift trong một tiết mục biểu diễn ở New York, Mỹ ngày 13.12.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.11