Sự kiện nổi bật ngày 2.3

02/03/2019 17:19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Việt Nam... là những sự kiện nổi bật ngày 2.3.

TRONG NƯỚC



Ngày 2.3, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2019) và trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Bộ đội Biên phòng. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất của Chủ tịch nước cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều 2.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng các nữ Đại sứ, trưởng đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 2.3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (3.3.1949 - 3.3.2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Thành ủy nhân Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành tuyên giáo Thủ đô và là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên đã và đang làm công tác tuyên giáo. Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN



Từ 15 giờ ngày 2.3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, xăng E5RON92 tăng 939 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 946 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 959 đồng/lít; dầu hỏa tăng 700 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 808 đồng/kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92: không cao hơn 17.211 đồng/lít; xăng RON95-III: không cao hơn 18.549 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.868 đồng/lít; dầu hỏa: không cao hơn 14.885 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.083 đồng/kg. Trong ảnh: Khách hàng đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 4, số 9 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN



Ngày 2.3, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 2 đối tượng là Ngô Tuấn Anh (sinh năm 1997, quê quán tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Long Điền (sinh năm 2001, quê quán tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp giật. Trước đó, khoảng 19 giờ 45 ngày 25.2, chị Mai Thị Hồng (sinh năm 1976) vừa về đến cửa nhà tại khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị 2 đối tượng lạ mặt giật 1 chiếc túi xách, bên trong có 66.200.000 đồng và một số giấy tờ khác. Trong ảnh: Ngô Tuấn Anh, một trong hai đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Việt - TTXVN

QUỐC TẾ



Trưa 2.3, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã lên chuyến tàu hỏa đặc biệt rời ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, tỉnh Lạng Sơn và đông đảo quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn tiễn Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN



Trong chuyến công tác tới Nam Sudan từ ngày 25.2 - 1.3, đoàn Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành - Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ làm trưởng đoàn, đã có các buổi làm việc với các cơ quan của Phái bộ GGHB LHQ (UNMISS) và tới thăm một số đơn vị đóng quân tại căn cứ Bentiu, thuộc bang Unity. Phía Việt Nam còn có Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại LHQ cùng nhiều tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng. Trong ảnh: Buổi làm việc của đoàn công tác với Trung tướng Frank Mushyo Kamanzi, Tư lệnh Quân sự Phái bộ UNMISS. Ảnh: TTXVN



Ngày 2.3, người phát ngôn kỳ họp thứ 2 của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (CPPCC - Chính Hiệp) khóa 13 Guo Weimin đã hoan nghênh tiến triển tích cực trong vòng tham vấn mới nhất về kinh tế và thương mại giữa nước này với Mỹ. Phát biểu họp báo, người phát ngôn này nhấn mạnh, việc đạt được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi sớm nhất có thể sẽ không chỉ có lợi cho hai nước mà còn là tin tốt cho kinh tế toàn cầu. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (thứ 2, trái), Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (thứ 3, trái) trong cuộc đàm phán thương mại với phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc (thứ 4, phải) dẫn đầu tại Washington, DC., ngày 21.2. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 1.3, Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba đã thông báo kết quả chính thức cuộc trưng cầu dân ý ngày 24.2 về Hiến pháp mới, trong đó không có nhiều sai lệch với kết quả sơ bộ và thông qua văn bản luật tối cao mới này. Theo đó, số người tham gia bỏ phiếu là 7,85 triệu, tương đương 90,1% danh sách cử tri chính thức mới cập nhật của Cuba, trong đó đó số phiếu hợp lệ là 7,52 triệu, tương đương 95,8% số lượng phiếu đã kiểm. Số lượng phiếu ủng hộ vẫn ở mức 6,816 triệu phiếu, trong khi số phiếu phản đối là 706.000 phiếu. Như vậy tỷ lệ thông qua Hiến pháp mới, theo luật Cuba là số phiếu ủng hộ trên tổng số cử tri theo danh sách chính thức cập nhật, được nâng lên mức 78,29%, cao hơn mức 73,31% theo kết quả sơ bộ. Trong ảnh: Cử tri Cuba bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới. Ảnh: Lê Hà -TTXVN



Theo số liệu thống kê của tổ chức Tổng quan Nhu cầu nhân đạo Liên hợp quốc, hiện có hơn 2 triệu trẻ em Syria phải bỏ học, các nguồn tài nguyên của người dân ngày càng cạn kiệt và hơn 80% dân số đang sống dưới mức nghèo đói. Hơn 11 triệu người Syria vẫn cần viện trợ, bao gồm lương thực, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nơi cư trú, nước sinh hoạt, vệ sinh, thậm chí là nghề nghiệp. Trong ảnh: Người dân Syria sơ tán khỏi Baghouz, nơi cố thủ cuối cùng của các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.3