Sự kiện nổi bật ngày 22.9

22/09/2018 17:45

Bế mạc Đại hội ASOSAI 14, thêm một khẩu đội phòng không S-400 Triumf bắt đầu được vận hành tại Bán đảo Crimea... là những sự kiện nổi bật ngày 22.9.

TRONG NƯỚC



Ngày 22.9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á 14 (ASOSAI 14), Phiên họp toàn thể lần thứ hai đã diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc và Tổng Thư ký ASOSAI, Chủ tịch Uỷ ban Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc Choe Jaehyeong. Các đại biểu đã tiến hành bầu cử thành viên Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2018-2021. Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua Tuyên bố Hà Nội; Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc đã phát biểu bế mạc, khép lại một Đại hội ASOSAI 14 thành công sau 4 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả. Trong ảnh: Ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, Tổng Kiếm toán Nhà nước Việt Nam đọc diễn văn khai mạc Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 53. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Ngày 22.9, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với chủ đề "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh”. Tại hội nghị, Thường trực HĐND 11 tỉnh, thành phố trong khu vực, gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh, thành phố, về các vấn đề thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách, lĩnh vực văn hóa - xã hội, lĩnh vực nội chính; thực hiện trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, thành phố; giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri... Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Từ ngày 20-22.9, tại thủ đô Moskva, Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) đã phối hợp với Quỹ Con đường hoà bình (LB Nga) tổ chức hội thảo quốc tế về “Thực trạng tại Biển Đông – các biện pháp giải quyết tranh chấp khả thi”. Đến dự hội thảo là các lãnh đạo, thành viên ban thường vụ IADL và các luật gia, chuyên gia đến từ các nước Bỉ, Nga, Italy, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam… Trong ảnh: Hội thảo có sự tham dự của chuyên gia các bên có liên quan trong vấn đề biển Đông. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN



Sáng 22.9, Công ty Địa ốc Hoàng Quân trực thuộc Tập đoàn Hoàng Quân (Hoàng Quân Group) tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm thương mại Trà Vinh thuộc Dự án Khu đô thị mới Trà Vinh (phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Trung tâm được xây dựng trên diện tích hơn 4.200 m2, tổng vốn đầu tư hơn 42 tỉ đồng, gồm 2 tầng, bố trí 200 sạp hàng và 40 kiôt. Dự án khu đô thị thị mới Trà Vinh có tổng nguồn vốn hơn 900 tỷ đồng, với qui mô 1.233 căn nhà phố liền kề; trong đó có 1.027 căn nhà ở xã hội và 206 căn nhà thương mại. Đây là khu đô thị mới đầu tiên dành cho người thu nhập thấp ở tỉnh Trà Vinh. Trong ảnh: Xe máy, thiết bị tham gia khởi công xây dựng công trình Trung tâm thương mại Trà Vinh. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN



Sáng 22.9, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ở thành phố Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2018-2019 và hướng dẫn sinh viên kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn. Trong ảnh: Đại diện 5 Sở Giáo dục và Đào tạo vùng Đông Bắc ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong việc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

QUỐC TẾ



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.9 nhấn mạnh quan hệ "rất tốt đẹp" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, song cho biết ông sẽ không vội vàng ký bất cứ thỏa thuận nào với Triều Tiên. Trong bài phát biểu vận động tranh cử ở bang Missouri, Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã "gửi cho tôi một bức thư ấn tượng cách đây hai ngày". Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết nội dung bức thư. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Springfield, bang Missouri, ngày 21.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Truyền thông địa phương ngày 21.9 đưa tin thêm một khẩu đội phòng không S-400 Triumf bắt đầu được vận hành tại Bán đảo Crimea. Đây là khẩu đội phòng không thứ 3 của Nga được triển khai tại Crimea. S-400 Triumf là hệ thống tên lửa tầm xa và tầm trung. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay tấn công và do thám (bao gồm máy bay tàng hình) và bất kì mục tiêu trên không khác dưới hoả lực dữ dội và hoạt động chống điện từ. S-400, được đưa vào phiên chế quân đội Nga từ năm 2007, có thể phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và độ cao tới 30 km. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống phòng không S-400 Triumf trong cuộc diễn tập của một đơn vị phòng không ở Elektrostal, ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 21.9, Tổng thống Tanzania John Magufuli đã ra lệnh bắt giữ những người quản lý chiếc phà bị lật trên hồ Victoria khi số người thiệt mạng trong vụ lật phà này đến nay đã lên tới 131 người. Tổng thống Magufuli cho rằng chiếc phà bị lật dường như là do chở quá trọng tải, đồng thời nêu rõ chính sự vô trách nhiệm trong hoạt động quản lý phà là nguyên nhân cướp đi nhiều sinh mạng của trẻ em, sinh viên, phụ nữ, người lớn tuổi... Tổng thống Magufuli cũng tuyên bố 4 ngày quốc tang, đồng thời cho biết chính phủ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí tang lễ cho các nạn nhân trong vụ lật phà này. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân trong vụ lật phà ở Tanzania. Ảnh: THX/TTXVN



Các cơ quan viện trợ quốc tế đang thua trong cuộc chiến chống nạn đói ở Yemen, nơi sẽ sớm "bổ sung" thêm 3,5 triệu người vào 8 triệu người đã có nguy cơ chết đói. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock đã đưa ra lời cảnh báo trên ngày 21.9 trước thềm diễn ra cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại LHQ vào tuần tới nhằm thảo luận về những vấn đề toàn cầu, trong đó có vấn đề Yemen. Trong ảnh: Trẻ em bị suy dinh dưỡng điều trị tại một bệnh viện ở Sanaa, Yemen, ngày 2.9. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 21.9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, ổ dịch Ebola mới nhất tại CHDC Congo vẫn đang hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Cơ quan chức năng cho biết, nguy cơ tiềm ẩn đến từ các trường hợp người tiếp xúc với bệnh nhân Ebola nhưng không tuân theo sự theo dõi của chính quyền, những người có biểu hiện của bệnh nhưng không đến các trung tâm y tế để làm các xét nghiệm, tình trạng phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng kém ở các trung tâm y tế cũng như một số bệnh nhân chống đối, miễn cưỡng tham gia các quá trình chữa trị tại các trung tâm… Trong ảnh: Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng xung quanh quan tài một bệnh nhân tử vong vì virus ebola tại một trung tâm y tế ở Beni, CHDC Congo, ngày 13.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.9