Sự kiện nổi bật ngày 22.8

22/08/2020 19:32

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2020 đoạt 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng là một trong những sự kiện nổi bật ngày 22.8.

TRONG NƯỚC

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa cho biết, toàn bộ 6 học sinh tham dự Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2020 đều giành huy chương, trong đó có em Bùi Hồng Đức (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đoạt huy chương Vàng. Cuộc thi năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến, gồm 717 thí sinh thuộc 31 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia, trong đó Indonesia là nước đăng cai. 6 học sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia xét giải đã đoạt 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong ảnh: Sáu thí sinh đạt giải tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2020. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 22.8.2020, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Hội thu tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với tinh thần “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và sẻ chia với nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra lời kêu gọi tới toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm chung tay cùng với Hội để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tại Hội thu, Ban tổ chức đã tiếp nhận trên 300 triệu đồng tiền mặt, trên 49.000 chiếc khẩu trang y tế, trên 2 tấn gạo, mỳ tôm, sữa bột… từ hơn 30 tổ chức cơ sở Hội, các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ với tổng trị giá tiếp nhận ủng hộ là trên 894 triệu đồng. Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 22.8.2020, hơn 700 người dân của tỉnh Quảng Ngãi đã lên các chuyến xe ô tô xuất phát từ thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú tại tỉnh Quảng Ngãi và thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh Quảng Ngãi đã kích hoạt các khu cách ly tập trung để chuẩn bị đón người dân trở về và sẽ bố trí các lượt xe về phù hợp với lượng tiếp nhận người dân tại đây. Đảm bảo quy định về phòng chống dịch, trên xe 45 chỗ chỉ chở khoảng 20 người, người dân đều được thông báo về các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn...Trong ảnh: Người dân Quảng Ngãi lên xe trở về địa phương sau thời gian bị kẹt lại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Ngày 22.8.2020, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với Phạm Hồng Giang (ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) và 10 đối tượng khác (trong đó có 2 nam và 8 nữ) để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm với giá cao được điều hành qua mạng xã hội Zalo, sau khi bắt quả tang và lấy lời khai 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Ban Mai (đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) vào rạng sáng 21/8. Ngoài điều hành đường dây gái bán dâm này, đối tượng Giang còn là người đứng ra cho vay nóng với lãi suất cao. Trong ảnh: Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng nam, nữ bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm để từ đó ra lệnh bắt Phạm Hồng Giang. Ảnh: TTXVN phát


Ngày 22.8.2020, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Phú (sinh năm 1988, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), là nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phú khai nhận: Lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp vay vốn ngân hàng, Phú đã lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Phú đã nâng khống số tiền rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ đồng…Trong ảnh: Đối tượng Dương Minh Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Tý - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 22.8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng chống dịch Covid-19 do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Y tế, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19 dẫn đầu về làm việc tại tỉnh ta. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định tình hình dịch hiện nay ở Hải Dương cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, Hải Dương cần chủ động, kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất xuất hiện ca bệnh mới. Tích cực kiểm tra, đặc biệt tại những nơi có nguy cao, phải xác định phòng chống dịch là trường kỳ. Việc xét nghiệm trên diện rộng là cần thiết nhưng cần thực hiện chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đúng đối tượng... Trong ảnh: Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đến thăm, động viên sức khỏe người đang cách ly tại ký túc xá Trường Đại học Hải Dương. Ảnh: Thanh Nga

Từ ngày 22.8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp nhận trở lại bệnh nhân điều trị nội trú. Khoa Cấp cứu của bệnh viện cũng trở lại hoạt động bình thường do đã hết thời gian phong tỏa. Trước đó ngày 6.8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận bệnh nhân 751 dương tính với SARS-CoV-2, một số cán bộ y tế Khoa Cấp cứu là F1 đã phải cách ly y tế. Ngày 11.8, bệnh viện đã ngừng tiếp nhận người bệnh điều trị nội trú để bảo đảm công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Đến nay, tất cả các trường hợp F1 trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong ảnh: Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được phun khử khuẩn trước khi tiếp tục đón bệnh nhân trở lại. Ảnh: Đức Thành


QUỐC TẾ


Ngày 22.8.2020, các quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc đã tiến hành hội đàm tại thành phố cảng Busan (Hàn Quốc). Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc gặp giữa ông Suh Hoon - Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc và ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là cuộc thảo luận trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước láng giềng, kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tháng 12 năm ngoái. Tại cuộc gặp, hai quan chức thảo luận về việc hợp tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mối quan hệ song phương và tình hình Bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Ông Dương Khiết Trì (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tới sân bay quốc tế Gimhae ở Busan ngày 21.8.2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Chính phủ Canada ngày 21.8.2020 đã kháng cáo quyết định của một tòa án nước này muốn vô hiệu hóa thỏa thuận giữa Canada và Mỹ liên quan vấn đề người tị nạn. Thỏa thuận nước thứ ba an toàn (STCA) được ký năm 2004, quy định bất cứ trường hợp nào muốn tị nạn tại Mỹ hoặc Canada phải nộp hồ sơ xin tị nạn tại nước họ đến đầu tiên. Theo đó, người đến Canada qua cửa khẩu biên giới với Mỹ không được xin tị nạn tại Canada và ngược lại. Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua, một thẩm phán tòa án liên bang Canada cho rằng quy định này vi phạm Hiến chương của Canada về quyền và tự do. Theo Bộ trưởng An ninh công cộng Canada Bill Blair, Chính phủ nhận thấy có “những sai sót cả về pháp lý và trên thực tế” trong quyết định trên của tòa. Trong ảnh: Quang cảnh bên trong Tòa án tối cao Canada ở Ottawa. Ảnh: CNW/TTXVN

Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong trường học, Bộ Giáo dục Pháp đã yêu cầu các học sinh từ 11 tuổi trở lên bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tới lớp. Theo kế hoạch, chỉ còn một tuần nữa, các trường học ở Pháp sẽ mở cửa trở lại để bắt đầu năm học mới. Quy định đeo khẩu trang bắt buộc nói trên là biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn trước, trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đang tăng nhanh chóng, với 4.700 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 20.8. Trong ảnh: Học sinh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trong lớp học ở Lyon, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Hãng hàng không Lufthansa của Đức phải hủy hầu hết các chuyến bay. Tuy nhiên, hiện rất nhiều hành khách chưa nhận được bồi hoàn tiền vé. Việc Lufthansa chậm trễ trong việc bồi hoàn tiền cho hành khách hủy vé đã vấp phải sự chỉ trích của giới chính trị gia và bảo vệ người tiêu dùng trong những tháng qua. Thông báo chính thức của Lufthansa cho biết, hiện còn khoảng 1,4 triệu hành khách vẫn đang chờ được bồi hoàn tiền vé và hãng đặt mục tiêu đến cuối tháng 8 này sẽ giải quyết tất cả các đơn yêu cầu bồi hoàn tính đến cuối tháng 6. Cho đến nay, Lufthansa đã bồi hoàn cho 5,4 triệu hành khách, với tổng số tiền trên 2,3 tỷ euro (2,7 tỷ USD). Trong ảnh: Máy bay của Hãng hàng không Đức Lufthansa tại sân bay ở Frankfurt am Main, miền Tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo thông báo mới được đưa ra, TikTok cho biết đang chuẩn bị gửi đơn kiện lệnh cấm giao dịch của chính quyền Mỹ đối với ứng dụng giải trí này và công ty mẹ là tập đoàn công nghệ ByteDance của Trung Quốc. Dự kiến tập đoàn này sẽ gửi đơn kiện sớm nhất là vào ngày 24.8 tới. Đại diện tập đoàn TikTok khẳng định lệnh cấm giao dịch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh vào đầu tháng này đi ngược lại với Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, đồng thời phản đối việc Nhà Trắng không đủ chứng cứ để cáo buộc ứng dụng này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Trong ảnh: Biểu tượng của TikTok trên màn hình điện thoại tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.8