Sự kiện nổi bật ngày 22.6

22/06/2019 17:34

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 là sự kiện nổi bật ngày 22.6.

TRONG NƯỚC



Trưa 22.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Bangkok, Vương quốc Thái Lan, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 34. Chiều 22.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có các cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Cuối giờ chiều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 và có một số cuộc tiếp xúc cấp cao khác. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 22.6, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá 18 tháng triển khai Đề án Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN



Rạng sáng 22.6/, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ngư dân Tăng Văn Vọng (sinh năm 1987) bị tai nạn chấn thương sọ não, bất tỉnh hôn mê trên tàu ĐNa 91008 TS khi đang hành nghề đánh bắt thủy sản trên vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ về cập bờ an toàn và chuyển tiếp nạn nhân vào bệnh viện địa phương để điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Trong ảnh: Nạn nhân được cấp cứu trên tàu SAR 412. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN



Ngày 22.6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin vào khoảng 17 giờ ngày 21.6, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Lào Cai đã bắt đối tượng Đỗ Tiến Sỹ, sinh năm 1977, trú tại tổ 27, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua trình kiểm tra, phát hiện trong xe ô tô BKS 24A – 07705 của đối tượng cất giấu 1 túi nilon mầu trắng, đối tượng khai nhận là ma túy. Tiến hành khám xét tại nơi ở của đối tượng Sỹ, tổ công tác tiếp tục phát hiện, thu giữ 8 gói ma túy đá (có trọng lượng 40 gram); 5 gói heroin (có trọng lượng 15 gram) và 3.500 viên ma túy tổng hợp. Trong ảnh: Số tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Hương Thu - TTXVN



Ngày 22.6, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo, mua bán người từ địa bàn huyện Mộc Châu sang Trung Quốc, giải cứu thành công em Lường Thị D., sinh năm 1992, trú tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu và bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Mai Hương, sinh năm 1984, trú quán tại bản Bến Trai, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Qua công tác đấu tranh chuyên án xác định năm 2017, đối tượng Hương sang thành phố Nam Ninh, Trung Quốc làm thuê cho người nhà. Tại đây, Hương móc nối với đối tượng người Trung Quốc và lên kế hoạch về nước lừa dẫn phụ nữ sang Trung Quốc bán cho những người có nhu cầu lấy vợ hoặc vào các động mại dâm để lấy tiền chia nhau. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng Thị Mai Hương tại cơ quan công an. Ảnh: Hồng Cường - TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 22.6, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử Bộ trưởng Lục quân Mark Esper cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Trước đó, ông Mark Esper được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Patrick Shanahan vừa rút khỏi cương vị này trước đó do vấn đề gia đình. Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng thông báo kế hoạch đề cử ông David Norquist trở thành Thứ trưởng của Bộ Lục quân, đồng thời đề cử ông Ryan McCarthy, người hiện là Thứ trưởng Lục quân, đảm nhận cương vị Bộ trưởng bộ này. Trong ảnh (tư liệu): Ông Mark Esper trong bài phát biểu tại Austin, Texas tháng 7.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 21.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm các hãng hàng không thực hiện việc vận chuyển hành khách từ Nga đến Gruzia, bắt đầu từ ngày 8.7 tới. Người đứng đầu nhà nước Nga cũng chỉ thị cho Chính phủ phải bảo đảm việc đưa trở lại Nga các công dân nước này hiện đang tạm trú trên lãnh thổ Gruzia. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng khuyến nghị các công ty lữ hành không nên bán các tour du lịch từ Nga sang Gruzia trong thời điểm lệnh cấm này có hiệu lực. Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot cất cánh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moskva. Ảnh: TTXVN



Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh biên giới bắt đầu chiến dịch tập trung quy mô lớn, sớm nhất là ngày 23.6, đối với khoảng 2.000 gia đình người nhập cư trái phép, nhận quyết định trục xuất. Hồi đầu tuần, chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Trump cho biết Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sẽ bắt đầu tiến trình bắt giữ và trục xuất hàng triệu người di cư trái phép tìm cách vào Mỹ nhưng không nêu chi tiết kế hoạch cụ thể. Truyền thông Mỹ đưa tin chiến dịch bao vây và tập trung có thể sẽ bắt đầu với các cuộc vây ráp vào sáng sớm tại 10 thành phố trong đó có Houston, Chicago, New York và Miami. Trong ảnh (tư liệu): Người di cư Trung Mỹ bị bắt giữ tại biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 22.6, Cảnh sát Afghanistan cho biết tổng cộng 12 tay súng và 2 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong vụ đấu súng tại huyện Tagab, tỉnh Kasipa, miền đông nước này. Giới chức tỉnh Kasipa cho biết một nhóm tay súng Taliban đã triển khai các đợt tấn công vào khu vực Shapigali và Nawa thuộc huyện Tagab trong đêm 20.6. Đấu súng dữ dội xảy ra khi cảnh sát nổ súng đáp trả. Các cuộc đấu súng kéo dài tới chiều 21.6 khi phiến quân bỏ chạy khỏi khu vực. Giới chức đã tìm thấy 12 thi thể. Giao tranh cũng khiến 10 người trong đó có 5 tay súng và 5 nhân viên an ninh bị thương. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan tại huyện Tagab, tỉnh Kasipa. Ảnh: AFP/TTXVN



Cảnh sát Quốc gia Campuchia cho biết một tòa nhà 7 tầng đang thi công tại thị trấn ven biển Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, miền tây nam nước này đã đổ sập ngày 22.6, làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Nhiều người, chủ yếu là công nhân xây dựng, đang mắc kẹt trong đống đổ vỡ. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Hai máy xúc cũng đã được đưa tới hiện trường để di dời các mảnh vỡ và tìm người mắc kẹt. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ sập tòa nhà 7 tầng ở Sihanoukville, Campuchia ngày 22.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.6