Sự kiện nổi bật ngày 22.2

22/02/2020 17:13

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, lệnh ngừng bắn một phần tại Afghanistan chính thức có hiệu lực... là những sự kiện nổi bật ngày 22.2.

TRONG NƯỚC



Ngày 22.2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch và các thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến về thời điểm hợp lý để cho học sinh đi học trở lại. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 22.2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chuyến trao tặng bồn trữ nước, cấp nước ngọt, nước uống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và người dân tại các vùng bị hạn, mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong ảnh: Người dân vui mừng được nhận bồn chứa nước. Ảnh: Phúc Hậu – TTXVN



Sáng 22.2, tại thị xã Phú Mỹ, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng UBND thị xã Phú Mỹ tổ chức lễ đón tàu du lịch MSC Splendida, quốc tịch Panama chở gần 1.400 du khách nước ngoài (chủ yếu Châu Âu, Châu Mỹ) cùng 1.200 thủy thủ đoàn cập cảng tổng hợp Thị Vải. Sau khi cập cảng, những du khách làm thủ tục xuống tàu đã được lực lượng chức năng đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Đại diện các cơ quan chức năng và UBND thị xã Phú Mỹ đã tặng hoa, thăm hỏi du khách cập cảng sau một hành trình dài trước khi các du khách lên xe tham quan các di tích, danh thắng. Trong ảnh: Khách du lịch trên tàu MSC Splendida lên bờ chuẩn bị chuyến tham quan các danh thắng tại TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN



Ngày 22.2, nhằm đáp ứng nguyện vọng xin nhập quốc tịch Campuchia cho người gốc Việt sinh sống lâu dài tại Campuchia, lớp học đầu tiên trong chương trình bổ túc tiếng Khmer, kiến thức văn hóa-lịch sử-pháp luật Campuchia cho cộng đồng người gốc Việt đã được tổ chức tại tỉnh Takeo, cách thủ đô Phnom Penh 75km. Tham dự lễ khai giảng được tổ chức tại Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Takeo có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Lại Xuân Chiến, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville phụ trách khu vực lãnh sự tỉnh Takeo, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, Chi nhánh hội tỉnh Takeo. Trong ảnh: Bà con gốc Việt tham gia chương trình bổ túc tiếng Khmer, kiến thức văn hóa-lịch sử-pháp luật Campuchia. Ảnh: Vũ Hùng - TTXVN



Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La ngày 22.2, vào lúc 22 giờ 30 ngày 21.2, tại địa phận xã Mường Bú, huyện Mường La (tỉnh Sơn La), Công an huyện Mường La đã phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt một đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Sộng A Nanh, sinh năm 1999, trú tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tang vật công an thu giữ gồm 28 túi nilon bên trong chứa khoảng 5.600 viên ma túy tổng hợp, hơn 5 kg thuốc phiện, 1 ô tô và một số tang vật liên quan khác. Tại cơ quan công an, đối tượng Sộng A Nanh khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực biên giới rồi mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Trong ảnh: Đối tượng Sộng A Nanh và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Hồng Cường - TTXVN 

TRONG TỈNH



Sáng 22.2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt ngành y tế tỉnh Hải Dương nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2020). Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh Hải Dương có quy mô kinh tế thứ 11 toàn quốc và có nhiều lợi thế thu hút đầu tư để phát triển hơn nữa trong những năm tới. Do vậy, không có lý do gì người dân lại không được thụ hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất. Tất cả người dân phải được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện. Đồng chí đề nghị ngành y tế cần xác định rõ cơ chế đầu tư xây dựng các cơ sở y tế theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm. Các bệnh viện phải chủ động hơn trong thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng, trang bị hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, không ỷ lại, trông chờ hoàn toàn vào ngân sách. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2. Ảnh: Tiến Mạnh



Sáng 22.2, Thành ủy Hải Dương tổ chức hội thảo xây dựng TP Hải Dương trở thành đô thị thông minh, xanh, thân thiện, an toàn. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ tới dự. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn các đại biểu bằng trí tuệ, kinh nghiệm quản lý phát triển đô thị và sự am hiểu, gắn bó với TP Hải Dương và tỉnh Hải Dương tham gia các vấn đề về lý luận, thực tiễn; phân tích những thuận lợi, khó khăn để tư vấn cho TP Hải Dương về định hướng, giải pháp đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ. Các ý kiến đóng góp sẽ góp phần thúc đẩy, tạo động lực cho TP Hải Dương nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung phát triển bền vững, phù hợp với thực tiễn. Trong ảnh: Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tham gia đóng góp ý kiến với TP Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Lan

QUỐC TẾ



Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) bàn về ngân sách 7 năm tiếp theo (2021-2027) đã kết thúc trong bế tắc vào cuối ngày 21.2 sau khi 27 quốc gia thành viên không tìm được tiếng nói chung. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã lập một ngân sách dự thảo là 1,074% tổng sản phẩm quốc nội của khối. Về phần mình, Nghị viện châu Âu muốn con số 1,3% trong khi cơ quan điều hành quyền lực của EU là Ủy ban châu Âu ủng hộ mức 1,1%. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 21.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Lệnh ngừng bắn một phần kéo dài 1 tuần tại Afghanistan đã chính thức có hiệu lực từ nửa đêm 21.2 sau khi phiến quân Taliban, Mỹ và các lực lượng an ninh Afghanistan đạt được thỏa thuận được coi là bước ngoặt lớn cho cuộc chiến kéo dài 18 năm qua này. Lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ 0 giờ ngày 22.2, giờ địa phương và kéo dài 7 ngày. Thỏa thuận ngừng bắn một phần này được kỳ vọng sẽ mở đường cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc nội chiến tại Afghanistan. Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đường phố tại Kabul, Afghanistan, khi lệnh ngừng bắn một phần có hiệu lực ngày 22.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg đã đạt đủ tiêu chuẩn tham gia vòng tranh luận thứ 9 của các ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ ở bang Nevada trong tuần này. Kết quả hai cuộc thăm dò mới công bố cho thấy cựu Thị trưởng TP New York đã có bước nhảy vọt so với một số đối thủ, vươn lên vị trí thứ hai trong cuộc đua trở thành đại diện duy nhất của đảng Dân chủ tham gia tranh cử cuối năm nay. Trong ảnh (tư liệu): Tỷ phú Michael Bloomberg phát biểu tại Alexandria, Virginia, Mỹ, ngày 13.12.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Tháng 3.2020, lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ qua, nước Anh sẽ phát hành hộ chiếu xanh sau khi chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối tháng 1 vừa qua. Đây là thông tin vừa mới được Bộ Nội vụ nước này đưa ra ngày 22.2. Theo đó, những hộ chiếu bìa xanh sẽ được phát hành và cấp cho các công dân từ đầu tháng 3.2020, thay thế cho những cuốn hộ chiếu màu đỏ tía hiện hành. Với việc quay lại sử dụng mẫu thiết kế màu xanh và vàng mang tính biểu tượng, hộ chiếu của công dân Anh sẽ một lần nữa quay trở lại đúng bản sắc của quốc gia này. Trong ảnh: Hộ chiếu bìa xanh mới (trái) và hộ chiếu cũ màu đỏ tía (phải) của Anh. Ảnh: AFP/TTXVN



Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã đặt 9.336 thành viên của giáo phái có tên Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở nước này vào diện tự cách ly sau khi phát hiện 38 trường hợp mới nhiễm Covid-19 ở thành phố Daegu liên quan đến giáo phái này. Toàn bộ số người này đã bị cách ly tại nhà với sự theo dõi chặt chẽ của giới chức địa phương. Động thái trên diễn ra sau khi một phụ nữ 61 tuổi được cho đã lây nhiễm cho nhiều người khác khi tham gia vào một buổi lễ cầu nguyện của giáo phái này hồi tuần trước ở Daegu. Trong ảnh: Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng phía trước một nhà thờ của giáo phái Shincheonji ở Daegu, Hàn Quốc, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 ngày 19.2. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.2