Sự kiện nổi bật ngày 22.10

22/10/2018 19:01

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; Ấn Độ ban bố cảnh báo y tế cao tại bang Uttar Pradesh... là những sự kiện nổi bật ngày 22.10.

Sáng 22.10, Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án luật; 1 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời xem xét, quyết định vấn đề nhân sự. Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; tiến hành bầu Chủ tịch nước; xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là Hiệp định quan trọng, có tác động đến hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, ngoại giao của đất nước. Trong ảnh: Toàn cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Ngày 22.10, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) và Chương trình tăng cường đối ngoại ASEAN – EU (E-READI) tổ chức “Đối thoại ASEAN – EU về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ và trẻ em gái” tập trung vào chủ đề "Thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 5: Bình đẳng giới tại nơi làm việc”. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 (AMMW 3) và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18-25.10. Trong ảnh: Quang cảnh Đối thoại. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ngày 22.10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 81 năm tù về tội “Hủy hoại rừng”. Trong đó, bị cáo Lê Văn Thiệt (56 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo - trụ sở đóng tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị phạt 12 năm tù; 8 bị cáo còn lại bị phạt từ 7 đến 11 năm tù. Các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại với số tiền 4,7 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Lê Văn Thiệt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo bị phạt 12 năm tù. Ảnh: Nguyên Linh – TTXVN

Rạng sáng 22.10, do mưa lớn phía thượng nguồn đổ về sinh lũ quét bất thường trên suối Nghĩa Đô đoạn chảy qua xã Vĩnh Yên (Lào Cai) làm ngập úng, gây hư hỏng, sập đổ hàng chục ngôi nhà, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Theo số liệu thống kê nhanh đến đầu giờ chiều 22.10 đã có một người chết, 8 nhà dân bị lũ cuốn trôi. Trong ảnh: Mưa lũ gây ngập úng nhiều khu vực tại Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. Ảnh: Hồng Ninh – TTXVN

Khoảng 3 giờ sáng 22.10, một tiếng nổ lớn kèm theo hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa ở số 80 đường Nguyễn Thái Bình, chợ Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 người tử vong. Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 4 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế và dập tắt. Trong ảnh: Hiện trường sau đám cháy. Ảnh: TTXVN

Ngày 22.10, tại km145+500 trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 29 chỗ với xe ô tô đầu kéo. Vụ tai nạn khiến 11 hành khách bị thương, xe khách 29 chỗ bị hư hỏng nặng, Quốc lộ 6 bị ách tắc kéo dài. Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Sáng 22.10, Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã tổ chức hội đàm ba bên lần thứ 2 tại tòa nhà Tự do thuộc lãnh thổ Hàn Quốc ở khu vực làng đình chiến Panmunjom. Hội đàm ba bên lần này nhằm xác nhận và đánh giá thực trạng công tác rà phá bom mìn tại khu vực tuần tra chung (JSA) ở làng đình chiến Panmunjom, phương án điều chỉnh lượng binh lính tuần tra và lịch trình rút trạm gác và hỏa lực, cũng như thảo luận các vấn đề nghiệp vụ thúc đẩy biện pháp cùng kiểm chứng sau này. Trong ảnh: Phái đoàn Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại cuộc hội đàm ba bên lần đầu tiên ở Panmunjom ngày 16.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 21.10, đoàn người di cư gồm khoảng 4.000 người Honduras sau khi vượt qua biên giới Guatemala đã đổ vào thành phố Tapachula, bang Chiapas, miền Nam Mexico, để tiếp tục hành trình tới Mỹ. Đoàn người di cư trái phép sẽ di chuyển tới Trung tâm tập trung và cứu trợ Feria Mesoamericana nằm bên ngoài thành phố Tapachula, cách biên giới Guatemala khoảng 32km về phía Tây Bắc. Những người di cư này bắt đầu xuất phát từ thị trấn San Pedro Sula của Honduras khoảng 1 tuần trước và số lượng đã tăng mạnh sau khi đi qua Guatemala. Trong ảnh: Người di cư Honduras trên tuyến đường nối Ciudad Hidalgo với Tapachula, bang Chiapas, Mexico trên hành trình tới Mỹ ngày 21.10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ấn Độ vừa ban bố cảnh báo y tế cao tại bang Uttar Pradesh trong bối cảnh dịch Zika đang bùng phát tại bang Rajasthan lân cận. Giới chức y tế Ấn Độ cho biết tất cả các bệnh viện tại bang Uttar Pradesh đã được lệnh giám sát đặc biệt các ca bệnh có biểu hiện sốt vì bang này có thể sẽ là điểm bùng phát tiếp theo sau khi bang Rajasthan phát hiện hơn 100 ca nhiễm bệnh. Trong ảnh: Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Zika tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 5 người mất tích sau khi các trận mưa xối xả rạng sáng 21.10 gây lở bùn nghiêm trọng, vùi lấp nhiều ngôi nhà - chủ yếu làm bằng gỗ - tại một khu dân cư nghèo ở thành phố cảng Barrancabermeja, miền Bắc Colombia. Lực lượng cứu hỏa đã tìm được 9 thi thể, trong đó có 5 trẻ nhỏ. 3 em khác may mắn sống sót. Cho tới nay nhà chức trách vẫn chưa xác định được chính xác số nạn nhân. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lở bùn ở Barrancabermeja, Colombia ngày 21/10/2018. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.10