Sự kiện nổi bật ngày 22.1

22/01/2021 19:07

Thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Quốc phòng; Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 22.1.

TRONG NƯỚC


Sáng 22.1, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha, bà María del Pilar Méndez Jiménez; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Ali Akbar Nazari; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines, ông Meynardo Los Banos Montealegre, đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Tây Ban Nha, Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cộng hòa Philippines tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Sáng  22.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe báo cáo của các đồn Biên phòng tại 11 điểm cầu và tổ, chốt trên biên giới; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biên giới, đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; tặng quà các đồn Biên phòng để cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết. Trong số các điểm cầu có 8 đồn biên phòng và 3 tổ chốt chống dịch COVID-19 gồm chốt số 1 của đồn biên phòng Tịnh Biên (An Giang), chốt mốc 938 của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng) và chốt mốc 252 của đồn biên phòng Thanh Thủy (Hà Giang). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 22.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 22.1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đến kiểm tra chương trình tổng duyệt và công tác chuẩn bị cho Đại hội. Tại Hội trường chính, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã trực tiếp xem và góp ý đối với một số nội dung được diễn tập gồm: Nghi lễ chào cờ, chương trình điều hành chụp ảnh các đại biểu, trình chiếu chương trình âm nhạc, phim tài liệu phục vụ đại biểu trong thời gian trước, giữa giờ nghỉ giải lao của Đại hội. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và đại biểu tham quan Trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" do Ban Tuyên giáo Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Ảnh: TTXVN


Ngày  22.1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động và con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà máy sữa Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bày tỏ quan tâm và thăm hỏi về công việc, đời sống, gia đình của các công nhân, kỹ sư đang làm việc tại Nhà máy sữa Việt Nam. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao công tác chăm lo đời sống công nhân của nhà máy, của Công ty Vinamilk cũng như trên toàn tỉnh Bình Dương; khẳng định sự chăm lo cho người lao động với tinh thần tương thân tương ái thiết thực là sự động viên, khích lệ người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và tặng quà công nhân, người lao động tại nhà máy sữa Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN


Ngày 22.1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị , tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới. Cụ thể, vào hồi 23 giờ ngày 21.1.2021, tại đường mòn biên giới, phía đông mốc 1112, thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Văn Đoàn, sinh năm 1994, (trú tại xã Tân Hợp, huyện Sơn Dương, tỉnh Yên Bái) và Vương Đức Được, sinh năm 1992, (trú tại xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đang có hành vi vận chuyển 61 kg pháo nổ trái phép từ bên kia biên giới vào trong nước. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên để lấy tiền công. Trong ảnh: Đối tượng vận chuyển và số pháo trái phép bị thu giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 22.1, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Đó là: tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với việc quyết liệt hoàn thiện, thông qua và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021; triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp mới về xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ để khắc phục các hạn chế, yếu kém kéo dài và tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ; tổ chức thật tốt các hoạt động tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và chăm lo cho nhân dân vui Tết, đón xuân. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Chung


Chiều 22.1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương tổ chức tổng kết hoạt động ngành ngân hàng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến ngày 31.12.2020, tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt gần 139.000 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cuối năm 2019. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động tín dụng 5 tháng đầu năm 2020 liên tục tăng trưởng âm nhưng đến ngày 31.12.2020, tổng dư nợ tín dụng đã đạt hơn 90.300 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2019; nợ xấu chiếm 1,17% tổng dư nợ. Hết năm 2020, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện giãn, thay đổi thời gian trả nợ cho 656 khách hàng với tổng dư nợ gần 1.900 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho 14.410 khách hàng với tổng dư nợ gần 30.400 tỷ đồng; cho vay mới 10.485 khách hàng, doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23.1.2020 đến hết năm đạt gần 28.800 tỷ đồng. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng trao cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua ngành ngân hàng năm 2020 của UBND tỉnh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương. Ảnh: Hà Kiên


Sáng 22.1, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, liên hiệp đã triển khai 380 đề tài, dự án, nhiệm vụ, sáng kiến kinh nghiệm ở các cấp với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng… Năm 2021, liên hiệp tiếp tục kiện toàn, củng cố, phát triển tổ chức; tăng cường phối hợp với các thành viên trong nghiên cứu khoa học - công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức thành công các cuộc thi, hội thi; triển khai các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội có chất lượng và hiệu quả... Trong ảnh: Lãnh đạo Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trao giấy khen cho 2 tập thể có thành tích tiêu biểu trong năm 2020. Ảnh: Thảo Nguyễn


Chiều 22.1, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tổng kết 1 năm thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cho văn nghệ sĩ; chủ động phối hợp bảo đảm công tác an ninh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, văn học nghệ thuật, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí... Công an tỉnh sẽ cung cấp tư liệu, phối hợp tổ chức các chuyến đi thực tế để đội ngũ văn nghệ sĩ có điều kiện thu thập tư liệu để có tác phẩm chất lượng hơn về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Trong ảnh: Lãnh đạo hai đơn vị tặng quà cho các văn nghệ sĩ tích cực trong phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự năm 2020. Ảnh: Huyền Anh

QUỐC TẾ


Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21.1 đã đề xuất gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Nga thêm 5 năm tại thời điểm văn kiện này sẽ hết hạn vào ngày 5.2 tới. Trả lời báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết việc gia hạn hiệp ước này có ý nghĩa hơn tại thời điểm mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang tồn tại nhiều bất đồng. Thông báo của chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden nêu rõ việc gia hạn hiệp ước này nhằm tránh một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, song ông Biden sẽ không tìm cách "cài đặt lại" quan hệ với Nga dưới mọi hình thức. Trong ảnh: Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, DC ngày 21.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Sau cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến ngày 21.1, lãnh đạo 27 nước Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất tăng tốc chiến dịch tiêm chủng, công nhận lẫn nhau kết quả xét nghiệm và xem xét hạn chế hoạt động di chuyển không cần thiết qua biên giới, trong nỗ lực chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi phải đối mặt với mối đe dọa của các biến thể mới. Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 21.1. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 22.1, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận tiến hành 2 vụ đánh bom liều chết liên hoàn ngày 21.1 tại khu chợ ở quảng trường Tayaran, nằm giữa trung tâm Thủ đô Baghdad của Iraq khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 110 người bị thương. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại quốc gia Trung Đông này trong 3 năm trở lại đây. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom liều chết liên hoàn tại Baghdad, Iraq, ngày 21.1. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.1