Sự kiện nổi bật ngày 21.8

21/08/2020 18:34

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là sự kiện nổi bật ngày 21.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 21.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Đây là hội nghị giao ban lần thứ 2 kể từ Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngày 16.7. Sau hội nghị đó, Chính phủ đã tổ chức 7 đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính làm trưởng đoàn kiểm tra tại các bộ, địa phương nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công. Nhắc lại mục tiêu giải ngân hết 630.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm nay, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân liên quan để xảy ra chậm trễ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946-6.1.2021), chiều 21.8, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chính thức phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”. Cơ cấu Giải gồm: 5 giải A, mỗi giải 40 triệu đồng; 10 giải B, mỗi giải 30 triệu đồng; 15 giải C, mỗi giải 10 triệu đồng; 20 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng dành cho 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Thể loại báo chí dự giải gồm tin, bài phản ánh, ảnh báo chí, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài chân dung, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ 1.1.2016 đến 31.10.2020. Thời gian trao giải dự kiến diễn ra ngày 4.1.2021. Trong ảnh: Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 23 tỷ USD, tăng hơn 10,6% so với nửa cuối tháng 7. Cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục thặng dư 1,69 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục có thế mạnh xuất khẩu ở một số mặt hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 2,58 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,9 tỷ USD; hàng dệt may đạt 1,36 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,11 tỷ USD và giày dép các loại đạt 652 triệu USD. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 đạt 10,99 tỷ USD, tăng 4,9% so với kỳ 2 tháng 7. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị nhập khẩu 6,12 tỷ USD. Trong ảnh: Dây chuyền may sản phẩm quần áo bảo hộ lao động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tại Công ty CP may xuất khẩu MTV, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Sau 4 ngày nghị án, sáng 21.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án sơ thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo điều 229 - Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại TP Phan Thiết đối với 6 bị cáo nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Phan Thiết cùng các cán bộ, chuyên viên của phòng này. Trong ảnh: Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN


Khoảng 7 giờ 20 ngày 21.8, người dân phát hiện tại khu vực kho bãi xăng dầu nằm dưới chân cầu vượt Quán Toan 1 (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) xảy ra vụ cháy lớn. Đám cháy từ chiếc xe téc chở xăng dầu nhanh chóng bùng phát, lan ra các nhà kho là container và lán tôn. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã huy động 6 xe cứu hoả tới hiện trường dập lửa, đến khoảng 9 gờ 30 ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng 2 xe bồn và một số cơ sở vật chất khác bị thiêu rụi. Trong ảnh: Hiện trường đám cháy. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN


Liên quan đến vụ cá nuôi lồng bè tại Long Sơn chết hàng loạt vừa qua, ngày 21.8, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hơn 30 hộ dân nuôi lồng bè bị thiệt hại trong đợt cá chết lần này, ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 10 tỷ đồng. Trong ảnh: Cá chim tại bè của gia đình ông Vũ Mạnh Tuyền trên sông Chà Và, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu bị chết hàng loạt vào ngày 12.8. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN


Ngày 21.8, Đội rà phá bom mìn lưu động số 1 thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã xử lý an toàn một quả bom lớn được phát hiện tại mỏ đá thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, được xác định là loại bom MK82 có trọng lượng khoảng 227 kg, đường kính 274 mm, chiều dài 1,54 m do Mỹ sản xuất. Sau hơn 2 giờ tiếp cận, lực lượng chức năng đã di chuyển quả bom về địa điểm tập kết để tiến hành hủy nổ an toàn. Trong ảnh: Quả bom được phát hiện ở độ sâu 20 mét so với mặt đất. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 21.8, Đảng bộ huyện Bình Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội xác định 2 nhiệm vụ đột phá, 3 công trình trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Huyện phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ đạt 10,5% - 52,5% - 37%; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 170 triệu đồng/ha, có 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm; giảm 4/5 số hộ nghèo theo chuẩn mới; tất cả các trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Bình Giang phấn đấu xây dựng huyện đạt đô thị loại IV trước năm 2025 và lên thị xã trước năm 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy khóa mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ, Bí thư Huyện ủy khóa XXVII tái đắc cử Bí thư Huyện ủy khóa XXVIII. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Giang lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: PV


Ngày 21.8, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập ngay các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng ở tất cả các thôn, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Mục đích nhằm tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; giám sát, phát hiện, báo cáo ngay những trường hợp nghi mắc Covid-19 tại từng gia đình. Số lượng mỗi tổ 2 người, thành phần là cán bộ tổ, thôn, khu phố, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, tình nguyện viên tại chỗ. Tuỳ theo điều kiện thực tế, mỗi tổ phụ trách từ 40-50 gia đình và phân công danh sách cụ thể cho các thành viên. Trong ảnh: Các đội tuyên truyền của thôn Thiệu Mỹ và xã Vĩnh Lập đến nhà hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch. Ảnh: Minh Nguyệt


Chiều 21.8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận 100.000 khẩu trang y tế do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam phối hợp với một số doanh nghiệp trao tặng. Đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận 120.000 khẩu trang từ các tổ chức, cá nhân trao tặng. 7.000 chiếc được trao tặng cho lực lượng chống dịch và nhân dân TP Hải Dương, các huyện Bình Giang, Thanh Hà. Trong ngày, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ tỉnh và các địa phương trong tỉnh chống dịch. Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận 100.000 khẩu trang y tế do các nhà tài trợ trao tặng. Ảnh: Việt Quỳnh

QUỐC TẾ


Sáng 21.8, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu tiếp nhận đề cử của Đảng Dân chủ, chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của đảng này tham gia vào cuộc đua vào Nhà Trắng, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Đây sẽ là lần thứ 3 ông Biden tham gia tranh cử Tổng thống, trước đó là vào năm 1988 và năm 2008. Trong ảnh: Cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, Mỹ, ngày 20.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.8, một quan chức giấu tên của Liên minh châu Âu (EU) cho biết vòng đàm phán mới nhất trong tuần này giữa Anh và EU về mối quan hệ song phương trong tương lai sau khi giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit kết thúc vào cuối năm 2020 đã không đạt bước đột phá về những điểm quan trọng. Dự kiến, các trưởng đoàn đàm phán của EU và Anh sẽ công bố chi tiết về vòng đàm phán thứ 7 vào lúc 9 giờ GMT (tức 16 giờ Việt Nam) cùng ngày. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Frost (trái) và Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier tới dự vòng đàm phán thứ 7 về quan hệ Anh-EU hậu Brexit, ở Brussels, Bỉ ngày 21.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Công ty Điện tử Samsung cho biết mẫu phablet (điện thoại lai máy tính bảng) Galaxy Note 20 đã chính thức có mặt trên thị trường toàn cầu vào ngày 21.8. Samsung hy vọng sản phẩm mới nhất này của hãng sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh thiết bị di động của công ty trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19. Theo Samsung, dòng Galaxy Note 20 đã có mặt tại 70 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Anh và Thái Lan. Samsung cho biết thêm thiết bị di động mới này sẽ có mặt tại 130 quốc gia vào giữa tháng 9 tới. Trong ảnh: Mẫu điện thoại Galaxy Note 20 được giới thiệu tại Bangalore, Ấn Độ, ngày 21.8. Ảnh; YONHAP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.8