Sự kiện nổi bật ngày 21.7

21/07/2018 18:03

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Đoàn công tác của tỉnh viếng anh linh liệt sĩ tại các nghĩa trang quốc gia và Thành cổ Quảng Trị.... là những sự kiện nổi bật ngày 21.7.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp công tác tại Hà Tĩnh, sáng 21.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc tại huyện Đức Thọ – vùng đất địa linh nhân kiệt , giàu truyền thống cách mạng, quê hương Tổng Bí thư Trần Phú và cũng là một địa phương đạt nhiều thành tích trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng nằm trên ngọn núi Quần Hội (xã Tùng Ảnh - Đức Thọ). Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúclàm việc với Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà gia đình gia đình ông Mai Đình Đoàn tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Trong 2 ngày 20 - 21.7, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc tại tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI giữa nhiệm kỳ 2015- 2020.Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt các Nghị quyêt của Đảng, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở phải gương mẫu để người dân ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để góp phần xây dựng Đắk Lắk giàu mạnh về kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Huy - TTXVN


Tính đến 9h sáng 21.7, mưa lũ tại Yên Bái đã làm 29 người chết, mất tích và bị thương; 3.877 ngôi nhà bị thiệt hại, 1.915 ha  nông nghiệp cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, viễn thông bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.  Hiện lực lượng cứu hộ các địa phương đã tìm được 10 thi thể bị lũ cuốn trôi. Toàn tỉnh có 3.877 ngôi nhà bị thiệt hại; trong đó bị sập, trôi hoàn toàn 97 nhà; bị thiệt hại rất nặng (50-70%) là 189 nhà; có 3.591 nhà bị ngập nước, sạt lở taluy, tốc mái, hư hỏng. Tỉnh đã di dời khẩn cấp 691 nhà trong vùng đặc biệt nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ giúp người dân Văn Chấn di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN


Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2018), 46 năm chiến công 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, hiển hách của quân và dân thị xã Quảng Trị (28/6/1972 - 16/9/1972), ngày 21/7, Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quảng Trị, tổ chức Đại Lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ. Dự Lễ có đại diện các bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hơn 3.000 tăng ni, phật tử trong cả nước. Trong ảnh: Cầu siêu cho vong linh các Anh hùng liệt sỹ tại đại lễ cầu siêu. Ảnh: Bang Nhiệm – TTXVN


Ngày 21.7.2018, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records - GWR) đã xác lập kỷ lục "Tô phở bò ăn liền lớn nhất thế giới" do Công ty CP VIFON thực hiện nhân dịp 55 năm thành lập Công ty. Lễ xác lập diễn ra tại trụ sở Công ty CP VIFON, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, với sự chứng kiến của đại diện đến từ GWR, các chuyên gia dinh dưỡng, Ban ngành và đông đảo công nhân, viên chức công ty. Tô phở bò ăn liền sử dụng hơn 1,35 tấn phở ăn liền cùng các nguyên liệu. Sau khi xác lập thành công kỷ lục "Tô phở bò ăn liền lớn nhất thế giới", VIFON đã phục vụ hơn 1.963 tô phở trong khuôn viên Công ty CP VIFON cho 1.963 người ăn. Trong ảnh: "Tô phở bò ăn liền lớn nhất thế giới" được xác lập kỷ lục với sự chứng kiến của nhiều đơn vị.  Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN


Ngày 21.7.2018, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai làm 2 người chết tại chỗ, 2 xe bốc cháy khiến giao thông qua khu vực từ các tỉnh về Thành phố Hồ Chí Minh bị tắc nghẽn hoàn toàn do đường bị phong tỏa. Bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân là do lái xe ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 51B-241.03 vượt ẩu, bất ngờ không kịp xử lý nên tông vào phần đuôi xe container biển số 15C-088.13 kéo theo rơ-moóc lưu thông cùng chiều. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 21.7, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị. Đoàn công tác của tỉnh Hải Dương đã trao tặng tổng số tiền 60 triệu đồng; đồng thời đề nghị các ban quản lý nghĩa trang tiếp tục quan tâm tôn tạo các khu di tích, chăm lo các phần mộ liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ người Hải Dương. Trong ảnh: Đoàn công tác thắp hương tại mộ các liệt sĩ người Hải Dương trong Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Tiến Huy


Ngày 21.7 các khu vực trong tỉnh đều có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 70-100 mm. Đến 13 giờ đã có 15.455,7 ha lúa, rau màu, cây ăn quả và nuôi thủy sản bị ngập úng, trong đó có 3.114 ha lúa ngập trắng. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát lệnh báo động số I trên sông Luộc. Mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực ở TP Hải Dương ngập sâu, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân... Trong ảnh: Nông dân khu 5, phường Việt Hòa (TP Hải Dương) chủ động bơm chống úng bảo vệ diện tích mạ chưa gieo cấy. Ảnh: Nguyễn Mơ


Sáng 21.7, Ban Liên lạc cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tại Hải Dương tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2018). Tại chương trình, ban tổ chức trao 85 chiếc xe lăn cho các thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, thân nhân gia đình liệt sĩ và thân nhân của hội viên trong toàn tỉnh. Số xe lăn này do Trung tâm Hợp tác hữu nghị tỉnh và Hội Bộ đội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tặng. Trong ảnh: Ban tổ chức trao 85 xe lăn. Ảnh:Thảo Nguyễn

QUỐC TẾ


Ngày 20.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ lắng nghe mọi ý kiến liên quan đến kế hoạch nâng độ tuổi nghỉ hưu. Phát biểu tại một cuộc gặp mặt với các tình nguyện viên World Cup, Tổng thống Putin cho biết hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc nâng độ tuổi nghỉ hưu. Ông nhấn mạnh việc đưa ra quyết định liên quan đến những vấn đề nhạy cảm đối với người dân cần phải tính đến các vấn đề cụ thể cũng như các dự báo chuyên môn thực tế. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố sẽ lắng nghe "tất cả ý kiến và quan điểm về vấn đề trên". Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp các tình nguyện viên World Cup và các cầu thủ đội tuyển quốc gia tại Kaliningrad ngày 20.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố việc nhập khẩu ô tô của Nhật Bản không gây ra mối đe dọa đối với nền an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời cam kết sẽ thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp thuế đối với mặt hàng này. Phát biểu trong một cuộc họp báo kết thúc phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Abe khẳng định các công ty Nhật Bản sản xuất khoảng 3,8 triệu ô tô hằng năm tại Mỹ, nhiều hơn gấp đôi so với số ô tô được xuất sang Mỹ từ Nhật Bản. Nhà lãnh đạo này đồng thời nhấn mạnh các biện pháp hạn chế thương mại "sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai". Trong ảnh: Ô tô được xếp tại cảng ở Richmond, California, Mỹ ngày 24.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn PTI ngày 20.7 dẫn phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết tàu sân bay Vikrant do nước này tự sản xuất sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm vào đầu năm 2020. Dự án đóng tàu Vikrant được khởi động vào tháng 8.2013, do công ty đóng tàu thuộc sở hữu nhà nước Cochin Shipyard Limited thực hiện. Đến nay con tàu đã được lắp đặt các thiết bị chính như hệ thống máy móc trên boong tàu, hệ thống điện và các thiết bị phụ trợ trong khi các trang bị khác như định vị, thông tin, cảm biến và vũ khí đang trong quá trình triển khai. Trong ảnh (tư liệu): Tàu sân bay Vikrant tại Kochi, Ấn Độ ngày 12.8.2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết, ngày 20.7, ông Charlie Rowley, một trong hai người Anh bị nhiễm chất độc thần kinh Novichok hồi tháng trước, đã được ra viện. Ông Charlie Rowley, 45 tuổi, và bà Dawn Sturgess, 44 tuổi, đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị phơi nhiễm chất độc Novichok tại Amesbury, miền Tây Nam nước Anh, gần Salisbury - nơi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc bởi cùng chất độc này hồi tháng 3 vừa qua. Bà Dawn Sturgess đã tử vong hồi đầu tháng 7 và trường hợp của bà bị coi là một vụ án mạng. Trong ảnh: Cảnh sát gác bên ngoài ngôi nhà tại Amesbury ngày 4.7, nơi hai nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh do nhiễm chất độc thần kinh Novichok. Ảnh: AFP/TTXVN 

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.7