Sự kiện nổi bật ngày 21.5

21/05/2020 21:45

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiện nay là sự kiện nổi bật ngày 21.5.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, sáng 21.5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Quốc phòng trình bày Tờ trình về dự án Luật Biên phòng Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Biên phòng Việt Nam và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Xuân phát biểu thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Chiều 21.5, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiện nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cũng trong chiều 21.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) công bố 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi bệnh (tất cả đều là người Việt Nam). Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 324 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 266 trường hợp đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 21.5, sau 10 ngày (từ 11 - 21.5) diễn ra phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ gian lận điểm tại Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình bước vào phần tuyên án đối với các bị cáo. Tại phiên tòa, sau khi xem xét tính chất mức độ, hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt 15 bị cáo về các tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tội “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” tác động, can thiệp chỉnh sửa đáp án nâng điểm 145 bài thi của 58 thí sinh; trong đó, 40 năm 9 tháng tù giam cho 9 bị cáo và 10 năm 3 tháng tù treo cho 6 bị cáo.Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Quang Vinh (người đứng giữa - cựu Trưởng phòng khảo thí) bị tuyên phạt 8 năm tù vì tội lạm dụng chức vụ quyền hạn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN


Ngày 21.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tạm giữ ba đối tượng gồm Đường Lê Hồng Khoa (sinh năm 2000), Trần Đạt Nguyên Bình (sinh năm 2000), Nguyễn Thái Hòa (sinh năm 2000) cùng trú tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm để điều tra về vụ tham gia hỗn chiến với một nhóm thanh niên tại quán Club Cavalli tại TP Phan Rang – Tháp Chàm) xảy ra vào rạng sáng ngày 20.5. Hậu quả khiến Võ Ngọc Lượm (sinh năm 1993, phường Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) bị đâm chết tại chỗ; Võ Ngọc Hoàng (sinh năm 1996) em ruột của Lượm bị thương nặng ở bụng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với 9/12 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trên. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng gồm Đường Lê Hồng Khoa, Trần Đạt Nguyên Bình và Nguyễn Thái Hòa tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN


Ngày 21.5, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Công an huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức mật phục bắt giữ đối tượng đối tượng Nông Thanh Hoàn (sinh năm 1991, trú tại thôn Chè Phạ, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) đang vận chuyển trái phép 70kg pháo nổ. Hiện Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để điều tra, xử lý đối tượng theo luật định. Trong ảnh: Đối tượng Nông Thanh Hoàn (giữa) cùng tang vật và phương tiện bị thu giữ. Ảnh: Bùi Hiếu-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 21.5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát một số tuyến đê tại thị xã Kinh Môn theo kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn hành lang bảo vệ đê trong tỉnh giai đoạn 2015 – 2019. Kinh Môn đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê; có phương án di dời các hộ nằm trong hành lang bảo vệ đê, quan tâm đầu tư kinh phí để tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều trên địa bàn... Thị xã hiện có 5 tuyến đê với tổng chiều dài trên 84 km. Các tuyến đê hằng năm đều được tu bổ, nâng cấp, nhưng hiện mặt cắt ngang đê nhiều nơi còn hẹp, chưa bảo đảm chỉ tiêu kỹ thuật... Trong ảnh: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát khu vực bến bãi ven đê tả sông Kinh Môn. Ảnh: Thu Minh 


Sáng 21.5, huyện Thanh Hà tổ chức cưỡng chế thu hồi khoảng 460 m2 đất của 11 hộ ở xã Thanh Xá để thực hiện dự án nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ km 26+600 đến km 30+300,3 giai đoạn 1. Huyện đã huy động lực lượng giải tỏa, kiểm kê tài sản trên đất thu hồi. Điện lực huyện cắt điện toàn bộ khu vực này để phục vụ cưỡng chế. Công an tỉnh huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ huyện Thanh Hà phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Đến 11 giờ cùng ngày, việc thu hồi mặt bằng phục vụ thi công đường đã hoàn thành. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Thanh Hà chỉ đạo cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường 390. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ



Sau hơn 2 tháng hoãn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chiều 21.5, Kỳ họp lần thứ 3, khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) đã khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự kỳ họp này. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Kỳ họp lần thứ 3, khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 21.5. Ảnh: THX/ TTXVN


Với 177 phiếu thuận, 162 phiếu chống và 11 phiếu trắng, Quốc hội Tây Ban Nha ngày 20.5 đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của Chính phủ nước này kéo tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 2 tuần. Theo đó, các biện pháp hạn chế mà nước này triển khai nhằm ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ có hiệu lực đến ngày 6.6. Đây là lần thứ 5 Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp kể từ lần đầu tiên ban bố lệnh này vào ngày 14.3. Trong ảnh: Một nhà hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 6.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.5, Nhật Bản đã phóng thành công tàu vũ trụ không người lái Kounotori 9 trong sứmệnh cuối cùng chở hàng tiếp tế lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết trong sứ mệnh lần này, tàu Kounotori 9 mang theo thực phẩm, thiết bị phục vụ thí nghiệm, và một số đồ tiếp tế khác lên ISS. Dự kiến tàu sẽ lắp ghép với ISS vào ngày 25.5 tới. Trong ảnh (tư liệu): Tàu vũ trụ không người lái Kounotori 9 của Nhật Bản hướng tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sau vụ phóng ngày 24.8.2015. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.5, tổng cộng 21 tay súng đã bị tiêu diệt khi nhiều máy bay chiến đấu không kích một cuộc tụ tập của lực lượng Taliban tại tỉnh Jawzjan, miền Bắc Afghanistan. Người phát ngôn quân đội Afghanistan tại khu vực miền Bắc Mohammad Hanif Rezai xác nhận trong một vài giờ, các máy bay chiến đấu đã ném bom nhằm vào hoạt động tụ tập nói trên và nơi ẩn náu của các phần tử Taliban này tại hai khu vực thuộc huyện Manjik, tỉnh Jawzjan. Trong ảnh: Các tay súng Taliban đầu hàng tại Pul-e-Khumri, tỉnh Baghlan, Afghanistan ngày 20.5.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 21.5, giới chức bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ, thông báo ít nhất 12 người thiệt mạng khi siêu bão Amphan đổ bộ khu vực. Siêu bão Amphan cũng dẫn tới lở đất ở một số khu vực ở phía Tây Bengal và tàn phá một diện tích lớn đất nông nghiệp. Tại Bangladesh, giới chức cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng kể từ khi bão Amphan đổ bộ đêm 20.5. Ở Tây Nam nước này, các cột sóng cao đã vượt qua con đê cao 1,5m và nhấn chìm diện tích lớn đất canh tác bên trong con đê và nhiều khu rừng đước cũng bị tàn phá. Trong ảnh: Nhà cửa bị tàn phá sau bão Amphan tại Satkhira, Bangladesh ngày 21.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.5