Sự kiện nổi bật ngày 21.2

21/02/2021 19:42

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là sự kiện nổi bật ngày 21.2.

TRONG NƯỚC


Ngày 21.2, tại khu vực giao đường vành đai 3 với quốc lộ 5B (Hà Nội), UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN


Ngày 21.2, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021. Tại chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Cao Bằng phát động thi đua trồng 900.000 cây xanh, 90 vườn ươm, vườn cây sinh kế. Trong ảnh: Ban tổ chức tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN


Khác với những ngày thường, sáng 21.2 (mùng 10 tháng giêng), ngày Thần Tài các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đều mở cửa từ rất sớm. Từ 6 giờ sáng, hầu hết các tiệm vàng đã mở cửa đón khách mua vàng cầu may. Con "phố vàng" Trần Nhân Tông của Hà Nội năm nào vào ngày này cũng "thức dậy" rất sớm. Nhiều người đã đến xếp hàng chờ tiệm vàng mở cửa để được mua chút may mắn cho cả năm. Không khí mua vàng vẫn diễn ra sôi động trên các con phố vàng tại Hà Nội nhưng không còn cảnh người dân xếp hàng chờ giao dịch như mọi năm. Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân có xu hướng mua vàng trực tuyến hoặc mua từ những ngày trước ngày Thần Tài. Chính vì vậy, không còn cảnh người dân xếp hàng chờ mua vàng như mọi năm. Trong ảnh: Các doanh nghiệp vàng bạc quảng bá sản phẩm trên đường phố Hà Nội trong ngày vía Thần tài. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân ở tỉnh Hải Dương như bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi... đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, không thể bán hay xuất khẩu ra nước ngoài được khiến người nông dân rơi vào cảnh khó khăn. Trước tình hình này, một số người đã đứng ra kêu gọi mọi người mua ủng hộ bà con nông dân. Người dân Hà Nội biết thông tin đã nườm nượp kéo đến mua hàng giải cứu cho nông dân Hải Dương. Trong ảnh: Người dân Hà Nội đeo khẩu trang đến mua nông sản ủng hộ người nông dân Hải Dương. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) và Cục Hải quan Điện Biên vừa bắt giữ đối tượng Tòng Văn Biên (sinh năm 1982, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 bánh heroin, cùng khoảng 12.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác. Trong ảnh: Đối tượng Tòng Văn Biên cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN 


Ngày 21.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng cùng ngụ phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang gồm: Huỳnh Hoàng Tuấn (sinh năm 1997), Lê Minh Điện (sinh năm 1997), Lê Hoàng Bửu (sinh năm 1997), Nguyễn Thanh Hồng, (sinh năm 1992) và Đào Văn Thanh (sinh năm 2000) về hành vi “chống người thi hành công vụ” liên quan đến vụ chống lại lực lượng chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang để giật lấy hàng hóa và phương tiện xảy ra vào sáng 1.2.2021 tại khu vực tuyến sông Châu Đốc, thuộc địa phận ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trong ảnh: Các đối tượng Tuấn, Điện, Bửu, Thanh và Hồng (từ trái qua phải). Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 21.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình tiêu thụ nông sản tại các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cùng với tiếp tục thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các ngành nông nghiệp, giao thông vận tải, công an phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ nông sản. Sở Giao thông vận tải tham mưu ngay các cách thức vận chuyển hàng hóa bảo đảm an toàn phòng dịch để Hải Dương thống nhất với TP Hải Phòng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản. Công an tỉnh chỉ đạo các chốt kiểm soát thực hiện chặt chẽ các quy định phòng chống dịch và có cách thức kiểm tra, tạo thuận lợi cho các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, phục vụ sản xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Hải Dương đang ưu tiên đẩy nhanh việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các lái xe của các doanh nghiệp vận tải hàng hóa... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra tại khu sơ chế của Công ty CP Nông sản Hưng Việt (Gia Lộc). Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 21.2, 90 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (TP Chí Linh) được công bố khỏi Covid-19 và ra viện. Những bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng hoa các y bác sĩ làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 1. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các y bác sĩ tiếp tục đồng hành cùng cả hệ thống chính trị để chiến thắng dịch bệnh. Trao lì xì nhân dịp Tết cho các bệnh nhân nhỏ tuổi được chữa khỏi bệnh và xuất viện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị mọi người về gia đình thực hiện nghiêm tự cách ly theo quy định. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chứng kiến lễ bàn giao robot vận chuyển trang thiết bị, nhu yếu phẩm do Đại học Sao Đỏ tài trợ cho Bệnh viện Dã chiến số 1. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng lì xì bệnh nhi được ra viện. Ảnh: Hà Nga

Ngày 21.2, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra công tác hậu cần và tổ chức cách ly phòng chống dịch (PCD) tỉnh đến làm việc, kiểm tra công tác PCD tại các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Kim Thành và TP Hải Dương. Kết luận buổi làm việc tại các huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân vào cuộc tích cực hơn nữa để PCD, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các tất cả các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, lơ là trong công tác PCD. Kịp thời tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán tổ chức, cá nhân vi phạm. Phát huy hiệu quả nhất các Tổ "Covid cộng đồng”... Trong ảnh: Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát ở trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn huyện Gia Lộc. Ảnh: Thế Anh


Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ 15 giờ ngày 20 đến 15 giờ ngày 21.2, Hải Dương ghi nhận 15 trường hợp mắc Covid-19. Tổng số ca mắc cộng dồn của tỉnh là 611 ca bệnh. Trong số 15 ca mắc mới, có 14 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung (Kim Thành 6 trường hợp tại ổ dịch xã Kim Liên, TP Chí Linh 4, Cẩm Giàng 3, Kinh Môn 1), còn lại là 1 người trong vùng phong tỏa xã Nam Tân (Nam Sách). Trong ảnh: Phun khử khuẩn tại khu vực sinh sống của các ca dương tính mới ở xã Kim Liên (Kim Thành). Ảnh: Hà Vy


QUỐC TẾ


Sáng 21.2, gần 4,3 triệu cử tri Lào trên cả nước đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và đại biểu HĐND cấp tỉnh và Thủ đô Viêng Chăn khóa II nhiệm kỳ 2021 - 2025. Đúng 7h sáng, gần 7.200 điểm bỏ phiếu trên cả nước Lào đã đồng loạt mở cửa để các cử tri tới bỏ phiếu chọn ra 164 đại biểu Quốc hội khóa IX trong số 224 ứng cử viên và 492 đại biểu HĐND cấp tỉnh và Thủ đô Viêng Chăn trong số 789 ứng cử viên. Như vậy, so với số đại biểu Quốc hội khóa VIII (149 đại biểu), số đại biểu Quốc hội được bầu tại khóa này sẽ nhiều hơn 15 người. Tại khu vực bỏ phiếu số 1 là Thủ đô Viêng Chăn, ngay từ sáng sớm, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachit, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cùng nhiều lãnh đạo cấp cao và đông đảo người dân đã tới các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình và chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulit bỏ phiếu tại Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN 


Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết Iran đang xem xét đề xuất của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell về một cuộc họp không chính thức giữa các thành viên trong thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) với Mỹ. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Thứ trưởng Araqchi cho biết phía Iran cũng đang tham vấn với các đối tác, bao gồm cả Nga và Trung Quốc và sẽ có phản hồi trong tương lai. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự trở lại của Mỹ đối với thỏa thuận JCPOA không cần đến một cuộc họp và cách duy nhất để giải quyết vấn đề là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi phát biểu tại một sự kiện ở Thủ đô Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.2, Israel mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh tế khi gần 50% dân số nước này đã được tiêm chủng ngừa COVID-19. Các cửa hàng mở cửa đón khách trong khi các điểm giải trí như phòng tập gym và nhà hát chỉ được phép tiếp nhận những người đã tiêm chủng hoặc những người đã khỏi bệnh được cho là có khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, các biện pháp giãn cách xã hội vẫn có hiệu lực. Việc khiêu vũ bị cấm tại các phòng tiệc trong khi giáo đường, nhà thờ Hồi giáo được yêu cầu chỉ tiếp nhận một nửa số tín đồ đến cầu nguyện. Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế này nằm trong kế hoạch của Chính phủ Israel mở cửa nền kinh tế quy rộng hơn vào tháng tới. Theo Bộ Y tế Israel, hơn 45% trong tổng số 9 triệu dân đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ). Việc tiêm phòng 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 đã giảm 95,8% tỷ lệ lây nhiễm ở nước này. Đến nay, Israel ghi nhận hơn 740.000 ca mắc COVID-19 và 5.500 ca tử vong. Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra các phương tiện tại một trạm kiểm soát ở Tiberias, Israel. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 21.2, lực lượng cứu hỏa Philippines cho biết đã có 5 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kéo dài 6 giờ, thiêu trụi khoảng 300 căn hộ tại quận Tondo, Thủ đô Manila. Vụ việc xảy ra vào đêm 20.2 và đám cháy đã được dập tắt vào sáng 21.2. Theo nguồn tin, các nạn nhân thiệt mạng đều trong cùng một gia đình gồm người cha và 4 đứa con trong độ tuổi từ 3 đến 12. Vụ việc cũng khiến ít nhất 5 người bị thương và buộc hơn 600 hộ gia đình phải sơ tán. Công tác điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy tại quận Tondo, Thủ đô Manila, Philippines, sáng 21.2. Ảnh: The Star/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.2