Sự kiện nổi bật ngày 21.10

21/10/2018 17:24

Chiến dịch "Người dân TP Hồ Chí Minh không bỏ rác ra đường..."; Điều tra sâu rộng về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi... là những sự kiện nổi bật ngày 21.10.

Sáng 21.10, tại quận Bình Thạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không bỏ rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và không ngập nước”. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự lễ phát động. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tham gia dọn rác trên kênh Rạch Lăng. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Ngày 21.10, Sở Nông nghiệp và phát triển Bến Tre, Hội nghề cá tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban trị sự tỉnh hội phật giáo Bến Tre tổ chức thả phóng sinh hơn 2 tấn cá nước ngọt như: cá mè dinh, cá trê, cá tra, cá rô phi....về với tự nhiên, tại khu vực sông Bến Tre (đoạn tiếp giáp với sông Hàm Luông, phường 7, thành phố Bến Tre). Đây là lần thứ 3 trong năm 2018, Sở NN&PTNT Bến Tre phối hợp với Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Bến Tre thả cá phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên một số đoạn sông chảy trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong ảnh: Tăng, ni, Phật tử tỉnh Bến Tre thả hơn 2 tấn cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Phúc Hậu – TTXVN

Ngày 21.10, tại sân vận động quốc gia “Tổ chim” ở thủ đô Bắc Kinh, Hội chợ bán hàng gây quỹ từ thiện quốc tế lần thứ 10 (còn gọi là Hội chợ Bazarr) khai mạc với sự tham gia hơn 90 cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế cùng cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Trong ảnh: Du khách nước ngoài thưởng thức món nem của Việt Nam. Ảnh: Lương Tuấn – TTXVN

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học (Real Lab GTS) phối hợp cùng Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Techshow 2018 – Giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học” với nhiều hoạt động và nội dung bổ ích, mang đến cho các bạn sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên khóa 2018, những giá trị kiến thức cùng cái nhìn trực quan về thời đại mới. Không chỉ tạo ra môi trường học tập nghiên cứu cho sinh viên mà Câu lạc bộ muốn giúp sinh viên rèn luyện bản thân một cách toàn diện, tăng khả năng tư duy sáng tạo, hướng đến nền cách mạng công nghiệp 4.0. Trong ảnh: Các sinh viên tham quan tìm hiểu các sản phẩm mang tính thực tiễn và ứng dụng cao trong chương trình “Techshow 2018 – Giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học”. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

Sáng 21.10, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), 350 đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình “Chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2018” do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Chương trình nâng cao tầm quan trọng, nghĩa cử cao đẹp hiến máu tình nguyện của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong ảnh: Các công đoàn hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN

Ngày 20.10, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini đã kêu gọi mở một cuộc điều tra sâu rộng về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi và yêu cầu sự giải trình đầy đủ của những người có trách nhiệm. Bà Mogherini trong tuyên bố bày tỏ rất quan ngại về những tình huống liên quan đến cái chết của nhà báo Khashoggi, trong đó có sự vi phạm Công ước Vienna năm 1963 về quan hệ lãnh sự. Trong ảnh (tư liệu): Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 19.10. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này Lee Do-hoon ngày 21.10 đã lên đường tới Mỹ để thảo luận chính sách về Triều Tiên. Ông Lee Do-hoon, đại diện của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, sẽ thăm Washington D.C. từ ngày 21-23.10 để gặp người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun. Nội dung thảo luận của giới chức chứ hai bên sẽ xoay quanh những tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, bao gồm các công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong ảnh: Phái viên Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon lên đường tới Mỹ ngày 21.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 21.10, Israel đã ra lệnh mở lại cửa khẩu hàng hóa Kerem Shalom cũng như cửa khẩu Erez với Dải Gaza cho người dân qua lại sau 4 ngày đóng cửa. Tuyên bố từ Văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi các vụ bạo lực ở Gaza đã giảm dần cuối tuần qua và việc các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas đã nỗ lực giảm căng thẳng. Trong ảnh: Cửa khẩu Erez tại Beit Hanun, Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20.10, Tư lệnh cảnh sát tỉnh Diyala của Iraq Faisal al-Abadi cho biết các tay súng ủng hộ chính quyền thuộc Các Đơn vị huy động nhân dân (PMU) đã xóa sổ hoàn toàn trung tâm chỉ huy của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở tỉnh này. Ông Abadi nêu rõ IS đã hứng chịu những thất bại lớn trong năm nay và phần lớn các chỉ huy của chúng vốn là các thành viên của cái gọi là Hội đồng Chiến tranh đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự ở Diyala. Ông Abadi khẳng định Hội đồng Chiến tranh của IS đã bị xóa sổ hoàn toàn ở tỉnh này. Trong ảnh: Cảnh sát Iraq gác tại thị trấn Muqdadiyah, tỉnh Diyala. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20.10, giới chức Afghanistan cho biết các vụ bạo lực diễn ra trong ngày bầu cử Quốc hội tại quốc gia này đã khiến hơn 130 người thương vong trong bối cảnh cuộc bầu cử rơi vào hỗn loạn vì hàng trăm điểm bỏ phiếu không thể mở cửa khiến các cử tri xếp hàng dài chờ đợi. Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan Mohibnullah Zeer cho biết hầu hết các ca thương vong là tại thủ đô Kabul, nơi đã xảy ra hàng loạt vụ nổ khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 78 người bị thương. Trong ảnh: Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Bamyan, Afghanistan ngày 20.10. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.10