Sự kiện nổi bật ngày 2.11

02/11/2018 19:02

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; Thông qua Nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba... là những sự kiện nổi bật ngày 2.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 2.11, các đại biểu Quốc hội nghe các Tờ trình của Chủ tịch nước, Báo cáo thuyết minh của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN


Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 - 4.11. Chiều 2.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe. Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Pháp Édouard Philippe thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Pháp Édouard Philippe tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 2.11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giang. Phát biểu tại buổi gặp, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, An Giang là tỉnh có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, có nhiều đóng góp cho đất nước, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 2.11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng VNCB, nay là CB Bank) hơn 6.300 tỷ đồng tuyên bác kháng cáo, y án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ, cố vấn cấp cao của Ngân hàng Đại Tín) và buộc bồi hoàn số tiền hơn 16.000 tỷ đồng cho CB Bank. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên bác kháng cáo của 10 bị cáo và 15 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2.11. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Ngày 2.11, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2018 với chủ đề “Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản”. Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2018 thu hút 450 gian hàng của 300 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Trong ảnh: Các gian hàng tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2018. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN


Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 10 năm 2018 ước đạt 3,36 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng năm 2018 đạt 32,6 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 16,4 tỷ USD (tăng 2,3%); thuỷ sản 7,24 tỷ USD (tăng 6,2%); chăn nuôi 0,46 tỷ USD (tăng 9,5%); lâm sản chính ước đạt 7,6 tỷ USD (tăng 16,3%). Trong ảnh: Các xe container làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN


Rạng sáng 2.11, Đội kiểm tra liên ngành huyện Thống Nhất (Đồng Nai) bất ngờ  kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất do ông Trần Thanh Hoàng (44 tuổi, ngụ xã Quang Trung) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 5 người đang giết mổ 11 con lợn thịt (trọng lượng gần 100 kg/con) trên nền nhà không bảo đảm vệ sinh, chủ cơ sở không cung cấp được giấy phép hoạt động giết mổ của cơ quan chức năng cấp. Đặc biệt, cơ sở này đã bị xử phạt nhiều lần trước đó nhưng vẫn hoạt động trái phép. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn trên sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN


QUỐC TẾ


Với tỷ lệ đồng thuận áp đảo, 189 trên 193 phiếu thuận, Đại hội đồng LHQ ngày 1.11 đã thông qua Nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận nhiều thập kỷ qua đối với Cuba. Đây là lần thứ 27 liên tiếp Đại hội đồng LHQ ra Nghị quyết kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận Mỹ đã áp đặt với Cuba kể từ năm 1962. Tuy nhiên, Nghị quyết này không có tính ràng buộc. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh Khóa họp 73 Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 18.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 2.11, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua một dự thảo luật nhằm thu hút thêm nhiều lao động nước ngoài cho các lĩnh vực đang thiếu nhân công tại nước này. Theo đó, dự thảo sửa đổi trên sẽ tạo ra 2 loại thị thực (visa) mới cho người nước ngoài làm việc trong những lĩnh vực thiếu lao động. Chính phủ Nhật Bản không nêu rõ các lĩnh vực thiếu lao động, song dự thảo trên dự kiến sẽ áp dụng đối với hàng chục lĩnh vực từ nông nghiệp, xây dựng đến khách sạn và điều dưỡng. Trong ảnh (tư liệu): Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN


Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực xây dựng một cơ chế cho phép mua dầu từ Iran, trong bối cảnh Mỹ tuyên bố tăng cường các biện pháp trừng phạt mạnh hơn nhằm vào Tehran từ ngày 4.11, nhất là đối với lĩnh vực dầu mỏ. Ngày 1.11, người phát ngôn Cơ quan Đối ngoại EU Maja Kocijancic cho biết khối này đang trong quá trình đưa ra các biện pháp cần thiết. Trong ảnh (tư liệu): Tàu chở dầu của Iran cập cảng ở cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.11