Sự kiện nổi bật ngày 21.1

21/01/2020 23:12

Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng... là những sự kiện nổi bật ngày 21.1.

TRONG NƯỚC


Chiều 21.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết Nguyên đán Canh Tý tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trước đó, Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Canh Tý, sáng 21.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua các thời kỳ đã từ trần. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, sáng 21.1 (tức 27 tháng chạp năm Kỷ Hợi), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt, chúc Tết các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, ngày 21.1 (tức 27 tháng chạp năm Kỷ Hợi), Thành ủy, HDNĐ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, quận 9. Trong ảnh: Nghi thức dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, quận 9. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 21.1, tại Hà Nội, đoàn công tác của Bộ Y tế trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, giám sát máy đo thân nhiệt hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài trước tình hình diễn biến phức tạp của hơn 200 ca nhiễm viêm phổi cấp do chủng vi rút mới corona (nCoV) với 4 ca tử vong đến thời điểm này tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. Trong ảnh: Hệ thống kiểm dịch y tế quốc tế sẵn sàng phát hiện các trường hợp nghi nhiễm viêm phổi cấp do chủng vi rút mới nCoV. Ảnh: Bộ Y tế/TTXVN


Trong không khí chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý, trong hai ngày 21-22.1, Bệnh viện Đà Nẵng cùng với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình Xuân Canh Tý”. Đây là hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện cho bệnh nhân nghèo đón Tết đầm ấm bên gia đình. Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức các chuyến xe từ 4 đến 29 chỗ chở bệnh nhân nghèo không có kinh phí về quê ăn Tết. Trong đó, bệnh viện hỗ trợ 4 chuyến xe chở hơn 200 bệnh nhân nghèo về các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi… và 4 chuyến xe chở bệnh nhân nghèo sống tại TP Đà Nẵng. Trong ảnh: Các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng được các nhân viên y tế, nhà hảo tâm tận tình đưa lên xe. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN


Rạng sáng 21.1, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Vụ cháy đã gây ra cái chết thương tâm cho 5 người trong một gia đình.Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 567/22F đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 vào khoảng 4 giờ ngày 21.1. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà khiến 5 người trong gia đình không thoát nạn kịp. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động 3 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Trong ảnh: Xe cứu thương đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Sáng 21.1, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra một xe khách biển kiểm soát 37B -032.10 đang lưu thông tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An, phát hiện xe 46 chỗ ngồi nhưng nhồi nhét 99 người. Tổ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, đồng thời đưa xe ô tô 37B - 032.10 vào bến xe khách Đồng Nai để bố trí phương tiện bảo đảm đưa số hành khách trên tiếp tục hành trình về quê đón Tết. Trong ảnh: Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ xe khách chở vượt 53 người so với quy định. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 21.1, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Hưng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020) và Tết Canh Tý 2020. Tại gia đình đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Nguyễn Hoài Bắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự phát triển của tỉnh Hải Dương nói riêng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Nguyễn Hoài Bắc tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình của tỉnh, có nhiều ý kiến đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp Tết Canh Tý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc đồng chí Nguyễn Hoài Bắc và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Trong ảnh: Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng quà đồng chí Nguyễn Hoài Bắc. Ảnh: Ngọc Hùng


Chiều 21.1, Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020 họp thông qua kế hoạch tổ chức lễ hội. Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 3-16.2 (mùng 10-23 tháng giêng). Lễ hội vẫn duy trì các nghi lễ truyền thống như dâng hương khai hội, tế khai xuân, rước nước, khai hội mùa xuân, tế trên núi Ngũ Nhạc, lễ giỗ Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả, lễ đàn mông sơn thí thực. Phần hội có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như thi gói bánh chưng, giã bánh dày, liên hoan pháo đất, vật dân tộc... và các hoạt động văn hoá, văn nghệ khác... Trong ảnh: Các đại biểu dự họp. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Sở Y tế TP Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, ngày 21.1 cho biết bệnh nhân thứ tư đã tử vong vì bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra. Theo thông tin cập nhật, đến nay đã có tổng cộng 220 ca nhiễm virus corona, trong đó 198 ca ở Vũ Hán - nơi xuất hiện ca đầu tiên - và ít nhất 20 ca ở các nơi trên lãnh thổ Trung Quốc như thủ đô Bắc Kinh, TP Thượng Hải. Ngoài ra, virus gây chết người này cũng đã được phát hiện tại Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân nghi nhiễm virus giống SARS (gây bệnh viêm đường hô hấp cấp) tại bệnh viện Jinyintan ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc ngày 18..2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Châu sáng 20.1 (giờ địa phương) đã tới một tòa án của Canada để bắt đầu phiên tòa xem xét việc dẫn độ bà về Mỹ. Bà Mạnh Vãn Châu mặc một bộ trang phục màu đen, để lộ vòng theo dõi điện tử mà nhà chức trách Canada đã lệnh cho bà phải đeo như một điều kiện để được tại ngoại. CFO của Huawei đã không trả lời câu hỏi của phóng viên khi bước vào tòa án. Trong ảnh: CFO Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Châu (giữa) rời Tòa án Tối cao ở British Columbia, Canada sau phiên tòa xem xét việc dẫn độ bà về Mỹ, ngày 20.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin Sputnik ngày 21.1 dẫn một báo cáo của Tổ chức Hàng không Iran cho biết máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) rơi hôm 8.1 sau khi cất cánh từ thủ đô Tehran do bị trúng 2 tên lửa tầm ngắn Tor-M1. Đây là báo cáo sơ bộ lần hai được Tổ chức Hàng không Iran công bố về vụ rơi máy bay nói trên. Máy bay đã mất liên lạc hoàn toàn với trung tâm kiểm soát không lưu ở độ cao khoảng 2.469 mét sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini tại Tehran. Trong ảnh: Hiện trường vụ máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi tại Tehran, Iran ngày 8.1.2020. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.1